Mẹ của Kesha xót xa khi con gái sống như tù nhân tình dục

(Dân trí) - Mẹ ruột của nữ ca sĩ nổi tiếng Kesha lần đầu trả lời phỏng vấn của báo giới về mối quan hệ giữa con gái bà và nhà sản xuất Dr.Luke. Nữ ca sĩ của “Timber” đã khởi kiện nhà sản xuất lâu năm của mình lạm dụng tình dục cô suốt thời gian làm việc chung.

Kesha sôi động và bốc lửa trên sân khấu

Tháng 2 vừa rồi, Kesha đã bị xử thua trong phiên tòa xét xử với nhà sản xuất Dr.Luke. Tòa tuyên bố, Dr.Luke vô tội và yêu cầu Kesha tiếp tục phải làm việc với hãng Sony và nhà sản xuất này thêm tối thiểu là 6 album nữa.


Kesha và nhà sản xuất Dr.Luke, người đã bị cô tố lạm dụng tình dục cô suốt 10 năm

Kesha và nhà sản xuất Dr.Luke, người đã bị cô tố lạm dụng tình dục cô suốt 10 năm

Dr. Luke là người đã giúp Kesha trở nên nổi tiếng khi thực hiện khá nhiều album ca nhạc “hot” của cô. Tuy nhiên, Kesha đã gây sốc khi tiết lộ, nhà sản xuất nổi tiếng này đã lạm dụng tình dục cô suốt thời gian hai người làm việc chung.

Những giọt nước mắt vì thua cuộc trong phiên xét xử hồi tháng 2 vừa rồi của Kesha đã khiến đông đảo nữ nghệ sĩ trên thế giới đứng về phía cô, ủng hộ cô và đồng cảm với cô. Nữ ca sĩ 29 tuổi ký hợp đồng với hãng đĩa Kemosabe Records của Dr. Luke vào năm 2005 khi mới 18 tuổi.

Mới đây, tạp chí Billboard đã thực hiện buổi phỏng vấn độc quyền với mẹ ruột của nữ ca sĩ Kesha, bà Rosemary Patricia "Pebe" Sebert.


Mẹ ruột của Kesha xót xa khi kể rằng cô phải sống như một tù nhân khi còn làm việc chung với Dr.Luke.

Mẹ ruột của Kesha xót xa khi kể rằng cô phải "sống như một tù nhân" khi còn làm việc chung với Dr.Luke.

Bà Pebe tiết lộ: “Con gái tôi sống như một tù nhân. Bạn tưởng tượng mà xem, một người bị đánh đập và bị xích mỗi ngày, rồi được cho ăn một mẩu bánh mỳ. Luke nói với nó rằng: “Em hôm nay trông rất đẹp” và những lời này sẽ giúp con bé sống trong hạnh phúc bởi con bé được lập trình đón nhận không gì khác những sự hành hạ”.

Mẹ ruột của ngôi sao từng giành vô số những đĩa đơn bạch kem và sở hữu những album nằm trong bảng xếp hạng 100 album “hot” nhất thế giới của Billboard, còn gây sốc khi kể rằng, kể từ album thứ hai mang tên “Warrior” vào năm 2012, Kesha không thể trình làng thêm bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào nữa vì chịu sự điều khiển của Dr.Luke.

“Kesha được phép làm việc với một nhà sản xuất khác nhưng Luke phải là người quyết định điều này. Anh ta có quyền xem con bé được làm việc chung với ai. Anh ta là người ra quyết định cuối cùng trong mọi chuyện”, bà Pebe cay đắng kể. Nhà sản xuất Dr. Luke mới đây đã bị hãng Sony sa thải.


Nữ ca sĩ 29 tuổi bị xử thua kiện hồi tháng 2/2016 nhưng lại nhận được sự đồng cảm, ủng hộ của đông đảo nữ nghệ sĩ trên toàn thế giới.

Nữ ca sĩ 29 tuổi bị xử thua kiện hồi tháng 2/2016 nhưng lại nhận được sự đồng cảm, ủng hộ của đông đảo nữ nghệ sĩ trên toàn thế giới.

Xót xa cho thân phận của con gái, bà Pebe còn cung cấp một số chi tiết về việc con gái bà bị Dr.Luke lạm dụng và hành hạ.

“Tôi còn nhớ con bé đã gọi điện thoại cho tôi từ máy bay và nói rằng, nó đang quá say và Dr.Luke đã xuất hiện…”. Mẹ ruột của ngôi sao tóc vàng cũng khẳng định, nhà sản xuất nổi tiếng đã ép con gái bà dùng ma túy. “Con bé kể với tôi rằng, nó cảm thấy mọi chuyện thật khủng khiếp và đẩy anh ta ra trước khi nôn ọe”.

Dù bị xét xử thua kiện trong phiên tòa hồi tháng 2 vừa rồi nhưng Kesha vẫn cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự ủng hộ và động viên của đông đảo khán giả, nghệ sĩ trong làng giải trí trên khắp thế giới. Cô cũng đã bán xong ngôi biệt thự tại Nashville của mình và vừa được tổ chức về nhân quyền tại Mỹ tôn vinh.

Kể từ khi khởi nghiệp đến nay, Kesha đã được đề cử hơn 60 giải thưởng lớn nhỏ, và chiến thắng ở 13 hạng mục. Tính tới tháng 2/2016, cô đã bán được hơn 33 triệu album, đĩa nhạc và nhạc chuông điện thoại tại Mỹ và hơn 60 triệu bản trên toàn thế giới. Âm nhạc của Kesha chịu sự ảnh hưởng của các nghệ sĩ khác nhau như Madonna, Queen, và Beck với các ca khúc nhạc dance sôi động như “Tik Tok”, “Timber”, Die Young…

Vy Vy