Mẹ chồng Hề Mộng Dao: Người vợ thông minh và nhạy bén của “vua sòng bạc”

(Dân trí) - Trong số 4 người vợ của tỷ phú Hà Hồng Sân, bà tư Lương An Kỳ được ông đánh giá cao nhất vì có tố chất kinh doanh. Bà sở hữu nhiều bất động sản có giá trị cùng khối tài sản 40 tỷ đô la Hồng Kông.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, bà Lương An Kỳ - mẹ chồng của siêu mẫu Hề Mộng Dao được xem là người chiến thắng trong cuộc chiến tài sản của “vua sòng bạc Macau” Hà Hồng Sân. Tỷ phú họ Hà qua đời vào tháng 6/2020 và để lại khối tài sản lên tới hàng tỷ USD cùng công việc kinh doanh bất động sản, công nghệ và du lịch...

Mẹ chồng Hề Mộng Dao: Người vợ thông minh và nhạy bén của “vua sòng bạc” - 1

Bà Tư Lương An Kỳ và tỷ phú Hà Hồng Sân có với nhau 5 người con. 

Theo truyền thông Hồng Kông, mẹ chồng Hề Mộng Dao có gia cảnh và xuất thân bình thường nhưng bà lại là người phụ nữ được “vua sòng bạc Macau” tin tưởng và ưu ái nhất. Bà Lương An Kỳ là cánh tay đắc lực của chồng khi cùng ông chiến đấu trên thương trường mấy chục năm khi tỷ phú họ Hà còn sống.

Sau khi chồng qua đời, dù không nhận được nhiều cổ phần trong công ty, nhưng bà Lương An Kỳ lại có phần chiến thắng trong cuộc chiến tài sản với Hà Siêu Quỳnh - con gái lớn của bà hai. Hà Siêu Quỳnh đang là người nắm giữ nhiều cổ phần và có trách nhiệm cao nhất trong công ty. Bà Lương An Kỳ không tham gia bất kỳ quyết định nào của công ty nhưng dồn sức cho việc kinh doanh bất động sản và việc này mang về cho bà tư khoản lợi nhuận không nhỏ.

Theo truyền thông Hồng Kông, bà tư nắm giữ rất nhiều bất động sản lớn tại Côn Minh, Thiên Tân, Thượng Hải, Bắc Kinh và Singapore. Năm 2005, bà tư đã chi 2,8 tỷ đô la Hồng Kông để đầu tư vào tòa nhà thương mại Central Entertainment Building và toà nhà này có giá 8 tỷ đô la Hồng Kông. Trong khi Hà Siêu Quỳnh chỉ sở hữu một biệt thự do người bố giàu có thừa kế lại cùng một vài mảnh đất nhỏ. Cô tập trung vào việc điều hành công ty do người cha giàu có để lại.

Mẹ chồng Hề Mộng Dao: Người vợ thông minh và nhạy bén của “vua sòng bạc” - 2

Bà Tư Lương An Kỳ ăn mừng khi Hề Mộng Dao sinh con trai đầu lòng vào cuối năm 2019. 

Mẹ chồng Hề Mộng Dao: Người vợ thông minh và nhạy bén của “vua sòng bạc” - 3

Con trai của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân giúp bà Tư có lợi thế trong cuộc chiến giành tài sản vì cậu bé là cháu đích tôn đầu tiên của tỷ phú Hà Hồng Sân. 

Mẹ chồng Hề Mộng Dao còn thành lập một công ty đầu tư, được quản lý bởi một cựu giám đốc ngân hàng. Bà còn sắm rất nhiều biệt thự sang trọng và có giá trị và để các con trai và con gái đứng tên. Tổng số tài sản hiện tại của mẹ chồng siêu mẫu Hề Mộng Dao lên tới 40 tỷ đô la Hồng Kông.

Năm ngoái khi Hề Mộng Dao sinh con trai đầu lòng, truyền thông Trung Quốc đưa tin, cô và chồng trẻ được bà Lương An Kỳ tặng biệt thự trị giá 1.600 tỷ đồng. Đây là món quà bà Tư tặng con dâu và con trai mừng tân hôn và đồng thời chúc mừng cháu đích tôn dòng họ Hà chào đời. Tuy nhiên, ngôi biệt thự này chỉ đứng tên Hà Du Quân mà không có người đồng sở hữu là Hề Mộng Dao. Nhiều người khi hay tin này đã bày tỏ sự xót xa với siêu mẫu gốc Thượng Hải khi làm dâu gia tộc giàu có nhưng lại không có vị trí và bị coi thường.

Mẹ chồng Hề Mộng Dao: Người vợ thông minh và nhạy bén của “vua sòng bạc” - 4

Hề Mộng Dao nắm tay chồng - Hà Du Quân trong tang lễ vua sòng bạc Hà Hồng Sân, ngày 8/7. 

Mẹ chồng Hề Mộng Dao: Người vợ thông minh và nhạy bén của “vua sòng bạc” - 5

Con trai của cặp đôi cũng có mặt trong tang lễ ngày 8/7 của tỷ phú Hà Hồng Sân. 

Hiện tại, những thông tin xoay quanh đám tang “ông trùm sòng bạc Macau” đang nhận được sự quan tâm của khán giả châu Á. Đám tang của tỷ phú Hà Hồng Sân được tổ chức từ 8/7 đến 10/7 sau hơn 1 tháng kể từ khi tỷ phú họ Hà qua đời. 

Đáng nói hơn cả, chi phí dành cho tang lễ của tỷ phú họ Hà khiến nhiều người choáng váng, gần 21 tỷ đồng. Toàn bộ hoa trong tang lễ được thực hiện bởi Gary Kwok - một nghệ sĩ nổi tiếng chuyên về hoa. Theo đó, có tới hơn 10 ngàn bông hoa được sử dụng để trang trí bao gồm hoa hồng nhung, hoa hồng bạch, hoa lan, cẩm tú cầu. Riêng chi phí dành cho hoa tại tang lễ đã lên tới 2 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 6 tỷ đồng).

Quan tài của Hà Hồng Sân được làm theo phong cách Trung hoa truyền thống, bằng gỗ Trinh Nam quý hiếm với giá trị 8 triệu đô la Hồng Kông (gần 24 tỷ đồng). Theo truyền thông Hồng Kông, phải tới năm 2021, thi thể Hà Hồng Sân mới được chôn cất. Và trong thời gian đó, phí bảo quản di hài của Hà Hồng Sân được dự kiến khoảng 50 triệu đô la Hồng Kông (gần 150 tỷ đồng).

Gia tộc họ Hà tuyên bố không nhận tiền phúng viếng và nếu có, toàn bộ số tiền này sẽ được họ chuyển thẳng cho các tổ chức từ thiện tại Hồng Kông. Dù được truyền thông quan tâm nhưng mọi thành viên trong gia tộc họ Hà đều kín tiếng và từ chối tiết lộ mọi thông tin với truyền thông. 

Mẹ chồng Hề Mộng Dao: Người vợ thông minh và nhạy bén của “vua sòng bạc” - 6

Tang lễ với mức chi phi 21 tỷ đồng của tỷ phú Hà Hồng Sân diễn ra từ ngày 8/7 đến 10/7. 

Mẹ chồng Hề Mộng Dao: Người vợ thông minh và nhạy bén của “vua sòng bạc” - 7

Thi thể của tỷ phú giàu có khu vực châu Á này sẽ được đặt trong quan tài làm bằng gỗ quý giá 24 tỷ đồng. 

Mẹ chồng Hề Mộng Dao: Người vợ thông minh và nhạy bén của “vua sòng bạc” - 8

Sau 3 ngày diễn ra tang lễ, di hài của Hà Hồng Sân sẽ được bảo quản tới năm 2021 rồi mới được mai táng. 

"Vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân qua đời

Mi Vân

Theo QQ/Ifeng