MC Quốc Quân: "Chương trình thất bại thì MC là người bị "ném đá" đầu tiên"

Hân Bảo

(Dân trí) - Hơn 22 năm gắn bó với nghề cầm mic, MC Quốc Quân lần đầu trải lòng về những góc khuất, những nỗi niềm trong công việc MC.

MC Quốc Quân là cái tên khá quen thuộc trong làng giải trí Việt. Ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, anh đã sớm bộc lộ năng khiếu dẫn chương trình, thường xuyên được lựa chọn để dẫn dắt, kết nối mọi người với nhau.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Quốc Quân quyết định đi theo con đường trở thành MC chuyên nghiệp. Thời điểm đó, các tụ điểm, sân khấu ca nhạc ở TPHCM rất thịnh hành. Cậu sinh viên 19 tuổi với sự hoạt ngôn và khả năng làm chủ sân khấu được lựa chọn trở thành MC trong nhiều chương trình, sự kiện.

MC Quốc Quân: Chương trình thất bại thì MC là người bị ném đá đầu tiên - 1

MC Quốc Quân từng dẫn dắt nhiều chương trình, sự kiện lớn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gắn bó hơn 22 năm với nghề cầm mic và chứng kiến nhiều đổi thay do quy luật cuộc sống, MC Quốc Quân vẫn cống hiến hết mình với nghề. Anh chia sẻ: "Nghề MC không được nhiều người nhớ đến và tôn vinh như những ngành nghề khác trong nghệ thuật như ca sĩ, diễn viên nhưng vai trò của MC trong chương trình là vô cùng quan trọng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, MC phải nắm rõ kịch bản, đường dây, phải có khả năng xử lý và ứng biến linh hoạt, nhất là ở những chương trình truyền hình trực tiếp. Khi chương trình diễn ra một cách suôn sẻ và thành công, khán giả mặc định đó là điều mà MC bắt buộc phải làm và cũng chẳng ai buồn nhớ đến. Nhưng khi có một sự cố bất ngờ xảy ra thì MC là người chịu trách nhiệm đầu tiên và hứng chịu gạch đá nặng nhất".

Quốc Quân kể trong một lần dẫn chương trình truyền hình trực tiếp, ca sĩ khách mời đang hát thì bất ngờ khó thở và không thể tiếp tục biểu diễn. Trong khi đó, khách mời còn lại đang trên đường di chuyển đến địa điểm ghi hình. Với khả năng ứng biến, Quốc Quân lập tức kết nối với khán giả, giữ nhiệt chương trình trong 45 phút, cho đến khi khách mời còn lại có mặt. "Rất may là mọi thứ diễn ra trơn tru, khán giả rất hào hứng và không hề phát hiện ra sự cố ngoài ý muốn này", nam MC nhớ lại.

MC Quốc Quân: Chương trình thất bại thì MC là người bị ném đá đầu tiên - 2

MC Quốc Quân cho rằng bản lĩnh của MC là khi xử lý những tình huống bất ngờ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày nay, nhiều bạn trẻ lựa chọn nghề MC để phát triển sự nghiệp nhưng không phải ai cũng trụ được với nghề. MC Quốc Quân nói: "Khi bước vào thực tế, mọi thứ diễn ra không như bạn tưởng vì có những tình huống sân khấu bất ngờ, bắt buộc bạn phải xử lý được. Khi đó, bản lĩnh của một MC được thể hiện rõ nhất. Vì vậy, chỉ những MC chuyên nghiệp, chứng tỏ được năng lực bản thân mới có thể đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt, cầm trịch ở những chương trình phát sóng trực tiếp hay các sự kiện thu hút hàng chục ngàn khán giả".

Nam MC kể có những chương trình, sự kiện diễn ra trong điều kiện không thuận lợi. Ca sĩ, diễn viên sau khi biểu diễn xong có thể ra về ngay nhưng MC thì phải có mặt xuyên suốt, phải dầm mưa để kết nối, giữ chân khán giả.

"Mình không thể cầm dù, che ô để trò chuyện với khán giả trong khi họ đang dầm mưa. Để khán giả ở lại với mình và chương trình, MC bắt buộc phải là cầu nối, phải cho khán giả thấy được tình cảm và sự chân thành, nhiệt huyết của mình. Có như vậy, khán giả mới ở lại", MC Quốc Quân bày tỏ.