Lý Quý Khánh: “Tôi và Quang Vinh chưa từng yêu nhau”

(Dân trí) - “Tôi phủ nhận 2 người đang yêu nhau, nhưng không phủ nhận 2 người biết nhau từ rất lâu. Trong khoảng thời gian đó, sự thật hoàn toàn chúng tôi không có tình yêu”, nhà thiết kế Lý Quý Khánh trả lời thẳng thắn về tin đồn tình cảm của anh và ca sĩ Quang Vinh trong nhiều năm qua.

Lý Quý Khánh hiện đang là một trong những nhà thiết kế trẻ được rất nhiều sao nữ hàng đầu showbiz Việt ưa thích. Thiết kế của anh đã từng đoạt giải Trang phục dạ hội đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu thế giới 2015 do Lan Khuê trình diễn khi tham gia cuộc thi này.

Hiện tại, anh là một trong 4 giám khảo của cuộc thi Việt Nam Next Top Model 2016.

Anh đã có một cuộc trò chuyện thú vị và thẳng thắn cùng Dân Trí về công việc và cả tin đồn tinh cảm cùng nam ca sĩ Quang Vinh trong rất nhiều năm qua.

Tự tin trong vai trò giám khảo

Lý Quý Khánh: “Tôi và Quang Vinh chưa từng yêu nhau” - 1

Lý do gì khiến Lý Quý Khánh nhận lời làm giám khảo chương trình Việt Nam Next Top Model?

Tôi nhận lời tham gia chương trình với vai trò giám khảo vì cuộc thi năm nay có đổi mới, khác so với mọi năm. Tôi là người không thích làm công việc đã quá cũ. Năm nay, với tiêu chí “phá bỏ mọi giới hạn” mới có nhiều “đất” để tôi dùng hết khả năng của mình.

Rất nhiều người thắc mắc “Lý Quý Khánh quá trẻ, quá mới làm sao có đủ kinh nghiệm, đủ thuyết phục khi đưa ra lời nhận xét, phán quyết của mình có thuyết phục hay không?” Tôi nghĩ, trẻ không có nghĩa là thiếu kiến thức, không có kinh nghiệm. Trẻ mà có tầm nhìn mới, nhìn xa mà tôi là người có được những kinh nghiệm chinh chiến tại nước ngoài.

Tôi đã từng là người Việt Nam thuần túy tham gia bộ sưu tập tại Tuần lễ thời trang Quốc tế và được giới phụ nữ thời trang đón nhận. Ngay cả những giải thưởng ở nước ngoài mình cũng nhận. Kinh nghiệm 5 năm làm việc với ngôi sao hàng đầu, tôi nghĩ mình biết làm sao để biến các bạn không chỉ là một người mẫu mà sẽ trở thành người mẫu ngôi sao. Người mẫu có được tên tuổi không những trên sàn catwalk Việt Nam mà ở sàn catwalk quốc tế cũng được công nhận.

Áp lực lớn nhất mà anh gặp phải khi tham gia chương trình lần này?

Tôi cảm thấy áp lực khi nhận lời làm giám khảo lần này là mình còn quá mới so với những người có kinh nghiệm như chị Thanh Hằng, anh Samuel Hoàng. Bản thân tôi còn phải làm sao để làm việc được với đồng đội, với rất nhiều người và đưa ra những phán quyết chính xác.

Phán quyết của mình ảnh hưởng đến tương lai, cuộc đời của thí sinh cho nên phải rất công bằng.

Và áp lực nhất của tôi là phải làm sao để không bị phân tâm bởi quyết định của những người còn lại. Mình phải có tầm nhìn sáng suốt và phải thuyết phục để kiến thức cũng như nhận định của mình ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tôi luôn luôn là người có chính kiến riêng của mình.

Anh có thể tự nhận xét về lợi thế của mình so với 4 giám khảo còn lại?

Ưu điểm của tôi đó là tôi trẻ, tôi mới, tôi nắm kịp xu hướng và tôi có được mối quan hệ có thể giúp được các bạn trong tương lai.

Lý Quý Khánh rất thân thiết với đàn chị Hồ Ngọc Hà, anh chuyên thiết kế những mẫu trang phục mang phong cách nữ tính cho Nữ hoàng giải trí
Lý Quý Khánh rất thân thiết với đàn chị Hồ Ngọc Hà, anh chuyên thiết kế những mẫu trang phục mang phong cách nữ tính cho Nữ hoàng giải trí

Hiện đang là một trong những nhà thiết kế được soa Việt yêu thích. Vậy cột mốc để anh "bước lên một bậc", quen biết nhiều mối quan hệ trong giới nghệ sĩ?

Cách đây 4 năm, vừa vào nghề thời trang tôi tham gia Đẹp Fashion show, ngay sau show tôi đã được nhiều người biết đến. Người làm việc đầu tiên với tôi là chị Trương Ngọc Ánh. Lúc bấy giờ, chị Trương Ngọc Ánh như một "nữ hoàng đồ hiệu", chị luôn mặc đồ hiệu và không bao giờ hợp tác với bất cứ nhà thiết kế nào. Tôi là nhà thiết kế đầu tiên mà sau bao năm trở lại được chị Ánh chọn đồng hành gần 1 năm.

Sau chị Trương Ngọc Ánh, tôi được làm việc với người mà tôi thần tượng gần 10 năm qua - chị Hồ Ngọc Hà.

Chị Hà rất thành công với anh Công Trí bằng những hình ảnh ấn tượng. Khi chị Hà đến với tôi, chị Hà trở thành người phụ nữ rất nữ tính và ngọt ngào. Chị Hà luôn gắn kết với tôi, lúc nào chị Hà cần sự nữ tính thì cần đến tôi.

Sau chị Hồ Ngọc Hà là Tóc Tiên. Tóc tiên vừa về nước, tôi đã cùng Tóc Tiên xây dựng hình ảnh táo bạo và nóng bỏng. Tôi đồng hành với Tóc Tiên trong chương trình The Remix. Tôi nghĩ, hình ảnh tôi làm ra cho Tóc Tiên cũng rất thành công, đem lại nhiều hiệu ứng tốt.

Tôi thấy mình được may mắn khi được người khác chọn mình chứ mình không chọn người ta.

Vì sao anh quyết định theo con đường thời trang?

Tôi chọn làm nghề thiết kế thời trang vì khi làm nghề này tôi mới đúng là tôi. Tôi có thể nói lên cá tính của tôi qua bộ trang phục. Thời trang nói được thứ ngôn ngữ mà tôi không thể nói thành lời, được thể hiện qua nhiều phong cách khác nhau bởi những nghệ sĩ và nhiều khách hàng.

Và đó cũng là một phần nào phản ánh con người của tôi. Một con người đa cảm xúc nhưng quy tụ lại chỉ là một người mà thôi, đó là tôi.

Tôi thích làm đẹp cho người khác, những người mà tôi yêu thích. Khi mình có đam mê rồi thì tự động thành cái nghề, khi mà mình làm nghề rồi thì yếu tố căn bản là đam mê.

Tôi và Quanh Vinh chưa từng yêu nhau

Lý Quý Khánh khẳng định, giữa anh và ca sĩ Quang Vinh rất thân thiết nhưng chưa từng yêu nhau.
Lý Quý Khánh khẳng định, giữa anh và ca sĩ Quang Vinh rất thân thiết nhưng chưa từng yêu nhau.

Nhiều năm qua, mọi người vẫn luôn quan tâm về tình bạn thân thiết của anh và ca sĩ Quang Vinh. Anh có thể chia sẻ về cơ duyên tình bạn này của mình?

Tôi biết anh Vinh từ năm 15 tuổi, anh Vinh hơn tôi 8 tuổi. Lúc đó tôi xem chương trình Duyên dáng Việt Nam, có anh Quang Vinh. Tôi tìm cho ra số điện thoại và nhắn tin cho anh Vinh: “Anh ơi, em ngưỡng mộ anh, phong cách anh dễ thương quá, cho em đi cà phê với anh được không”, bất ngờ tôi được anh Vinh nhận lời ngay.

Hai anh em gặp nhau nói chuyện, cả hai có nhiều tư duy giống nhau. Sau đó tôi đi theo phụ anh 5 năm. Ai cũng tưởng tôi là nhân viên của anh Vinh, nhưng mà thực sự cũng như một người trợ lí, một người hâm mộ, một người bạn, đàn em... Chăm lo cho cả việc anh Vinh ăn uống cái gì, lo nhạc, bấm đĩa khi anh Vinh đi hát. Mọi người hoàn toàn không biết tôi đi theo anh Vinh lâu như vậy.

Nhưng 2 tuổi khắc khẩu, lần nào gặp nhau cũng cãi. Mà cãi trận nào cũng lớn, cãi nhau ở nhiều vấn đề như chuyện đi ăn, góp ý bài hát, đặc biệt là thời trang.

Anh nghĩ sao về tin đồn tình cảm của anh và Quang Vinh trong khoảng thời gian khá dài?

Mỗi người có một suy nghĩ, tôi không thể bàn cãi về chuyện này, vì nếu mà mình quan tâm về một người thì không có gì cần giải thích cả. Tôi bày tỏ cảm xúc với Hồ Ngọc Hà, cũng y chang, vì sao mọi người không đồn tôi yêu Hồ Ngọc Hà mà lại với Quang Vinh. Điều này không công bằng, vì tình cảm Vinh với Hà như nhau.

Khi tôi yêu một người, thương một người, làm việc với người đó tôi đều hết tâm.

Biết đâu có một ngày nào đó tôi sẽ yêu một ai đó, không quan trọng trai hay gái, vì tôi là nghệ sĩ, tôi sống cảm xúc. Khi nào mình sống đúng cảm xúc của mình đó là tình yêu.

Tôi nghĩ, quen nam hay nữ không phải là vấn đề, mà vấn đề đừng làm cho người ta hiểu lầm mình thôi. Nếu như mình cứ “ấp ơ” không rõ ràng thì đôi khi mình mất đi cơ hội cuộc đời của mình, một câu trả lời của mình không đúng sẽ làm mọi người hiểu sai.

Hiện tại, thực sự tôi cũng không biết mình thích nam hay nữ nhiều hơn. Tôi công nhận điều đó, vì tôi có cảm xúc với những người phụ nữ thích tôi và tôi cũng có cảm xúc với những người con trai chăm sóc tôi.

Tôi là một người đa cảm xúc và hiện tại tôi chưa có người yêu. Cho nên một ngày nào đó tôi không biết được tình yêu của tôi sẽ trao cho giới nào. Tôi khác nhiều người lắm, tức là tôi chưa xác định được cái tôi muốn.

Lý Quý Khánh lần đầu lên tiếng việc anh có cả xúc luôn với cả 2 giới nên chưa xác định được tương lai sẽ quen nam hay nữ
Lý Quý Khánh lần đầu lên tiếng việc anh có cả xúc luôn với cả 2 giới nên chưa xác định được tương lai sẽ quen nam hay nữ

Vậy anh từng có cảm xúc với anh Vinh không?

Có lẽ là thân quá nên không có cảm xúc luôn, đó là sự thật. Mình biết được những tật xấu, mình biết những điều quá ngày thường nên không còn quyến rũ nữa. Thời điểm đầu tiên tôi gặp Quang Vinh tôi có một cảm xúc dành cho một người thần tượng. Thần tượng về phong cách sống và style nhìn rất hấp dẫn, đó là việc vì sao tôi tiếp cận anh Vinh.

Còn cảm xúc, tôi cũng từng có rất nhiều bạn gái nhưng không công khai, cho nên không những trai mà gái cũng nên “cẩn thận” tôi. Tôi là người cảm xúc đa chiều, tôi thấy “hợp điện” là quen.

Vậy anh và Quang Vinh đã bao giờ có tình cảm gọi là tình yêu?

Tôi phủ nhận 2 người đang yêu nhau, nhưng không phủ nhận 2 người biết nhau từ rất lâu. Trong khoảng thời gian đó, sự thật hoàn toàn tôi không có tình yêu.

Mọi người bắt gặp anh Vinh đi với người hiện tại, người đó không phải tôi sự thật 100%.

Nhưng vì sao anh và Quang Vinh bây giờ vẫn gắn bó?

Giữa tôi và Quang Vinh, lúc đầu là một thần tượng, sau đó là một người bạn, người em và hiện tại là một gia đình nhỏ vì quá hiểu, gắn kết với nhau quá lâu rồi. Biết lúc nào mình cần chia sẻ, lúc nào không nên. Vì không phải lúc nào cũng cần sự hiện của người xung quanh đâu, đôi lúc người ta cần 1 mình.

Tôi nghĩ, cung bậc tình cảm ngày càng thay đổi, nhưng mình có tình nghĩa với nhau. Mình đã hỗ trợ cho nhau rất nhiều trong cuộc sống, mình có mang ơn qua lại thì đó là tình cảm khó ai có thể thay đổi.

Ví dụ bạn chơi với ai trên 10 năm thì tình cảm đã gắn kết với con người bạn rồi, đôi khi thân hơn cả những người ruột thịt, tình cảm đó hơn 1 người bạn, 1 người anh nhưng không phải người yêu. Vì hiện giờ mọi người thấy anh Vinh đi với một người, có thể là người yêu hoặc người đang tìm hiểu.

Đã là bạn thân tại sao anh Vinh không chia sẻ cùng bạn?

Cái gì chính thức thì mới chia sẻ, bạn bè chỉ có sẵn sàng lúc mình cần người ta thôi. Hiện tại, tôi và anh Vinh đang đi 2 con đường khác nhau, công việc thì bận rộn rất nhiều, một ngày của tôi không thể nào đủ dành cho bất cứ ai.

Quanh Vinh không thích mặc đồ do tôi thiết kế

Tuy là nhà thiết kế nổi tiếng nhưng người bạn thân thiết nhất là ca sĩ Quang Vinh lại không thích mặc những trang phục do anh thiết kế vì quá cá tính
Tuy là nhà thiết kế nổi tiếng nhưng người bạn thân thiết nhất là ca sĩ Quang Vinh lại không thích mặc những trang phục do anh thiết kế vì quá cá tính

Vậy anh Vinh có ủng hộ con đường thời trang của anh?

Gia đình, anh Vinh không ủng hộ tôi làm nghề thời trang trong thời gian đầu, vì nghĩ con dường này rất bấp bênh. Nhưng tôi là người liều lĩnh. Bất cứ cái gì mình cũng phải thử để biết, mình còn trẻ mà, đó là lí do vì sao tôi chống đối với mọi người và nói “mình quyết tâm thì sẽ làm được”.

Khi quyết tâm anh Vinh luôn ủng hộ. Tôi từng có việc kinh doanh đầu đời đó là shop thời trang. Tôi cùng anh Vinh đi khắp nơi trên thế giới tìm những bộ trang phục đẹp, rẻ mình mua về bán tại shop. Làm một thời gian tôi mới thấy, tại sao mình phải đi cực như vậy, mình có gu thẩm mĩ thì tại sao mình không sản xuất luôn những bộ thời trang mình yêu thích. Rồi tôi học thêm, tôi vẽ, tôi may luôn.

Và hiện giờ tôi đang làm cũng chỉ mang tính chất bề ngoài thôi, chưa được cốt lõi bên trong. Đó là lý do vì sao tôi luôn luôn trao dồi để trở thành một nhà thiết kế.

Vậy khi anh trở thành nhà thiết kế, anh Vinh có mặc đồ do anh thiết kế?

Anh Vinh rất ít mặc đồ của tôi. Mỗi lần mặc là “mồ hôi nước mắt” đấu đá, tranh cãi để thuyết phục mặc cho bằng được. Mặc lên nhiều khi cũng không vui, tức là gu thẩm mĩ khác nhau. Tôi nghĩ mỗi người có một thành công riêng, anh Vinh có một lượng fan rất lớn, tôi cũng vậy. Đôi khi hai cá tính như vậy thì không nên góp ý cho nhau.

Thời điểm anh Vinh tạm ngưng hoạt động nghệ thuật, anh nghĩ sao?

Tôi nghĩ một trong những quyết định thông minh nhất trong cuộc sống của anh Vinh đó là ngưng làm nghệ thuật thời điểm đó.

Bất cứ một người nghệ sĩ nào cũng cần có một cảm xúc, khi làm việc quá lâu rồi thì cảm xúc bị chai lì. Anh Vinh đi hát đã mười mấy năm, từ nhạc thiếu nhi đến nhạc trưởng thành. Chuyện ngưng ca hát với hình ảnh luôn luôn đẹp trong mắt khán giả. Anh Vinh đang làm mới bản thân, anh đi hít thở những không khí trong lành, đi tìm những cảm hứng mới, con người mới, những nhà sản xuất mới.

Anh đang trải nghiệm cuộc sống để khi quay lại anh là con người mới. Đó là điều cần thiết của bất cứ người nghệ sĩ nào.

Vấn đề hiện tại anh Vinh quay lại sẽ là người như thế nào, đó là một con số ẩn. Với những gì anh Vinh đang làm, tôi nghĩ là anh muốn dạo chơi thêm lần nữa.

Có phải vì Quang Vinh tạm ngưng ca hát nên anh mới bắt đầu công việc của mình?

Khi mà chơi với nhau thì chỉ có một trong 2 người không làm showbiz, vì nếu cả 2 đều đi theo showbiz thì sẽ không có thời gian. Khi mà anh Vinh ngưng, đã vô tình đưa tôi đến với thời trang, vì có nhiều thời gian để tôi suy nghĩ mình cần làm gì.

Hiện tại đang một mình, vậy anh có nghĩ tới mẫu người mà mình sẽ quen không?

Hiện tại tôi không nghĩ tôi sẽ quen ai mà nghĩ đến chuyện tôi sẽ cưới ai. Nếu mà được thì năm sau tôi sẽ kết hôn, nhưng mà chưa biết lấy ai (cười).

Nhưng tôi cảm giác, tôi muốn có một người đồng hành với tôi trong cuộc sống và tôi muốn có một đứa con. Tôi nghĩ nếu mình còn trẻ, mình có con, con mình lớn lên với tuổi trẻ của mình, lúc nó 20 tôi chỉ mới trên 40 tuổi. Tôi hiểu được cảm xúc của nó, tôi có thể sống được cuộc sống của nó. Tôi không bị khoảng cách cách xa về tuổi tác vì tôi cũng rất quan trọng về chuyện dạy con.

Tôi mơ ước tôi có con gái và sẽ diện cho đứa con của mình thiệt là “bánh bèo”.

Người ta nói “nồi nào úp vung đó” nên khi tôi tìm được người phù hợp thì tôi sẽ cho cả thế giới biết.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Băng Châu

Ảnh: NVCC

Lý Quý Khánh: “Tôi và Quang Vinh chưa từng yêu nhau” - 6