Lùm xùm và tai tiếng bao vây cuộc thi Hoa hậu Mỹ

Mi Vân

(Dân trí) - Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) quyết định đình chỉ cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và tiếp quản cuộc thi này sau khi Hoa hậu Mỹ 2022 vướng nghi vấn gian lận.

Ngày 22/10, đại diện của tổ chức Miss Universe chia sẻ: "Chúng tôi nhờ công ty luật Holland & Knight vào cuộc điều tra và các chứng cứ sẽ được sử dụng làm cơ sở cho những quyết định thích hợp".

Đại diện phát ngôn của tổ chức này cũng gửi lời cảm ơn Crystle Stewart - Chủ tịch của Miss USA vì từng cống hiến, cố gắng cho cuộc thi này. Hiện, Crystle đã bị phế truất.

"Những cam kết với các thí sinh và người hâm mộ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn quan tâm họ trên hành trình phía trước", thông báo của tổ chức Miss Universe viết. 

Lùm xùm và tai tiếng bao vây cuộc thi Hoa hậu Mỹ - 1

R'Bonney Gabriel đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2022, tháng 10/2022 (Ảnh: The National).

Tháng 10 này, cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2022 (Miss USA) đã khép lại với chiến thắng đến từ đại diện của bang Texas, người đẹp R'Bonney Gabriel. Người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang sẽ là đại diện của Mỹ tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 diễn ra vào tháng 1/2023. 

Chiến thắng của R'Bonney Gabriel được xem là lịch sử của cuộc thi Hoa hậu Mỹ khi lần đầu tiên một người đẹp gốc Philippines đăng quang tại cuộc thi nhan sắc nổi tiếng này.

R'Bonney Gabriel có cha là người Philippines và mẹ là người Mỹ. Tuy nhiên, chiến thắng của người đẹp mang trong mình hai dòng máu Âu - Á này lại khiến dư luận, thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2022 không hài lòng. 

Vài ngày sau chiến thắng của người đẹp R'Bonney Gabriel, làn sóng phản đối dâng cao trong dư luận Mỹ. Trong video có 29.000 lượt xem, Heather Lee O'Keefe - đại diện bang Montana (Mỹ) tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2022 tố Gabriel gian lận, đăng quang do được ưu ái.

Heather Lee nói: "Hầu hết thí sinh Hoa hậu Mỹ đều cảm thấy rõ ràng rằng ban tổ chức thiên vị R'Bonney Gabriel. Chúng tôi có bằng chứng chứng minh điều đó".

Lùm xùm và tai tiếng bao vây cuộc thi Hoa hậu Mỹ - 2

R'Bonney Gabriel là đại diện của Mỹ tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022, diễn ra vào tháng 1/2023 (Ảnh: Instagram).

Heather Nunez, người đẹp đến từ New York, cũng thừa nhận cảm thấy "bị làm nhục trong cuộc thi" và cứ ngỡ mọi cô gái đều có cơ hội công bằng như nhau. Tuy nhiên, những gì xảy ra khiến Nunez thất vọng.

"Lý do duy nhất tôi lên tiếng là ngăn tình trạng này xảy ra với những thí sinh trong cuộc thi sau. Đối với các cô gái xem Hoa hậu Mỹ là ước mơ và cố gắng để chạm tới vương miện, họ xứng đáng được tranh tài công bằng", cô phát biểu.

Được biết, khi Gabriel đăng quang trong đêm chung kết, 50 thí sinh còn lại của cuộc thi đã nhanh chóng rời sân khấu, thay vì đến chúc mừng tân hoa hậu. Điều này làm dấy lên nghi vấn ồn ào quanh chiến thắng của người đẹp đến từ Texas.

Trả lời tờ E! News, tân Hoa hậu Mỹ - R'Bonney Gabriel khẳng định, chiến thắng của cô là thật và không bất kỳ sự gian dối nào trong đó. "Tôi chưa bao giờ bước vào một cuộc thi sắc đẹp nào mà biết chắc rằng mình sẽ thắng. Tôi là người sống trung thực và có đạo đức", cô nhấn mạnh.

"Tôi sẵn sàng trao đổi với các thí sinh khác bởi tôi tin rằng, có rất nhiều đồn đoán phát sinh và phần lớn trong số đó là không đúng. Mọi người đang kết luận về những thứ không thật. Tôi muốn có sự minh bạch và mong mọi người hiểu rằng, không có sự ưu ái, sự bất công hay đối xử thiên vị nào trong cuộc thi này", Hoa hậu R'Bonney Gabriel nói thêm. 

Lùm xùm và tai tiếng bao vây cuộc thi Hoa hậu Mỹ - 3

Chiến thắng của R'Bonney Gabriel khiến dư luận nước Mỹ xôn xao (Ảnh: News).

Tân Hoa hậu Mỹ cũng phủ nhận việc cô được nhà tài trợ chống lưng trước khi kết quả cuộc thi được công bố. "Tôi thực sự rất vui với chiến thắng của mình. Là Hoa hậu Mỹ, tôi muốn tiến lên phía trước, tiếp tục cống hiến và theo đuổi những gì mình yêu thích", cô khẳng định.  

Trả lời People thời điểm nghi vấn gian lận của cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2022 bùng nổ, Chủ tịch của Miss USA - Crystle Stewart khẳng định sự công bằng là yếu tố được ban tổ chức ưu tiên. "Những cáo buộc về Miss USA là sai lệch và đi ngược lại phương châm sống, làm việc của cá nhân tôi", bà nói.

Tuy nhiên, chia sẻ của bà Stewart không thể thuyết phục số đông vì vợ chồng bà đã dính nhiều bê bối liên quan đến cuộc thi. Do vậy, người hâm mộ đã tạo sức ép để tổ chức Miss Universe vào cuộc và làm sáng tỏ mọi chuyện.

Miss USA là cuộc thi nằm trong tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe Organization) nhằm tìm kiếm đại diện Mỹ tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ hàng năm. Sau này, cuộc thi được giao do Crystle Stewart - Hoa hậu Mỹ 2008 giữ chức Chủ tịch.

Lùm xùm và tai tiếng bao vây cuộc thi Hoa hậu Mỹ - 4

Tân Hoa hậu Mỹ - R'Bonney Gabriel được chuyên trang Missosology dự đoán đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 sắp tới (Ảnh: Instagram).

Hiện, trước lùm xùm liên quan tới cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng của nước Mỹ, Hoa hậu R'Bonney Gabriel vẫn tỏ ra bình thản và tập trung chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 sắp tới.

Mới đây, chuyên trang Missosology đã mạnh dạn đưa ra dự đoán về thứ hạng các người đẹp tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Theo đó, người đẹp Mỹ - R'Bonney Gabriel được dự đoán đăng quang còn Nguyễn Thị Ngọc Châu của Việt Nam được đánh giá xếp ở vị trí thứ 9. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 hiện có hơn 80 người đẹp xác nhận tham dự. 

Chuyên trang Missosology đánh giá về R'Bonney Gabriel: "R'Bonney đã cho thế giới thấy rằng cô ấy có thể đối phó với những thử thách khi trở thành một nữ hoàng sắc đẹp. Cô ấy đã sẵn sàng cho Hoa hậu Hoàn vũ và không có gì ngạc nhiên khi cô ấy đứng đầu bảng dự đoán đầu tiên này".

Theo Washington Times