Lục Nghị - Bào Lôi: Chuyện tình trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ

(Dân trí) - Gắn bó với nhau hơn 20 năm từ khi mới chỉ là những cô cậu sinh viên đang chật vật tìm đường khẳng định bản thân trong làng giải trí, Lục Nghị và Bào Lôi đã cùng nhau viết lên một câu chuyện tình đáng ngưỡng mộ trong làng giải trí.

Hôn nhân viên mãn của Lục Nghị và Bào Lôi

Cùng với Nhậm Tuyền, Hồ Ca, Trần Khôn, Lục Nghị được báo giới mệnh danh là một trong những bốn người đàn ông trong mộng của làng giải trí Hoa ngữ. Anh từng gây ấn tượng lớn trong những bộ phim như Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Tân Tam Quốc, Cung tỏa liên thành…

Không chỉ sở hữu ngoại hình thư sinh, tài năng diễn xuất ấn tượng, Lục Nghị còn nổi tiếng vì là “ông chồng quốc dân” của làng giải trí Hoa ngữ. Chuyện tình hơn 20 năm của Lục Nghị và mối tình đầu Bào Lôi khiến fan trầm trồ, ngưỡng mộ. Hai người quen nhau khi đang là sinh viên của Học viện hý kịch Thượng Hải. Mối tình sinh viên của họ tiếp tục được nuôi dưỡng, vun đắp suốt giai đoạn Lục Nghị cố gắng gây dựng sự nghiệp. Vượt qua mọi cám dỗ của làng giải trí, Lục Nghị vẫn vẹn nguyên tình yêu dành cho Bào Lôi.

Lục Nghị - Bào Lôi: Chuyện tình trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ - 1

Lục Nghị và Bào Lôi quen nhau từ khi đang là sinh viên đại học.

Lục Nghị - Bào Lôi: Chuyện tình trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ - 2

Lục Nghị thừa nhận, anh là người chủ động theo đuổi Bào Lôi và sau 1 năm kiên trì, anh mới được người đẹp chấp nhận làm bạn trai.

Lục Nghị nhiều lần nhắc đến việc anh khó khăn chinh phục Bào Lôi, hoa khôi của khoa diễn xuất Học viện hý kịch Thượng Hải. Vẻ ngoài xinh đẹp, dáng vóc nhỏ nhắn và tính cách phóng khoáng của Bào Lôi khiến Lục Nghị trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ.

Nam diễn viên điển trai cho hay, anh đã phải rất kiên trì đeo bám, cuối cùng Bào Lôi mới nhận lời yêu nhau sau 1 năm quen biết. Năm 1999, cả hai người tốt nghiệp và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp riêng, thời gian xa cách ngày càng nhiều. Lục Nghị nhanh chóng thành công và nổi tiếng. Anh tiếp xúc với nhiều “bóng hồng” nhưng nam diễn viên nổi tiếng luôn công khai việc mình đã có bạn gái, và không dành tình cảm đặc biệt cho bất kỳ ai ngoài Bào Lôi. Anh kể rằng, dù đóng phim xa nhà, anh luôn cố gắng liên lạc và trò chuyện với bạn gái.

Lục Nghị - Bào Lôi: Chuyện tình trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ - 3

Lục Nghị và Bào Lôi yêu nhau và quen nhau hơn 20 năm.

Còn Bào Lôi, cô cũng nhận được những lời mời đóng phim nhưng không bao giờ muốn xa bạn trai nên quyết định “nghỉ hưu” khá sớm. Sau bộ phim “Đôi cánh thiên thần” với nhiều cảnh “nóng”, Bào Lôi quyết định bỏ nghiệp diễn vì không muốn Lục Nghị ghen. Nói về quyết định giải nghệ sớm, Bào Lôi giải thích: “Chia tay nghệ thuật có thể là mất mát nhưng tôi coi nó là cái giá xứng đáng để đổi lấy hạnh phúc hiện tại”.

Hai người kết hôn khi Lục Nghị bắt đầu bước chân vào hàng ngũ những ngôi sao hạng A của làng giải trí. Lục Nghị luôn trân trọng sự hi sinh của “bà xã” và khen cô là người vợ chu toàn, là chỗ dựa vững chắc cho anh. Trong những năm hoạt động nghệ thuật, Lục Nghị chưa hề dính một tin đồn với kiều nữ nào.

Dù là một ngôi sao nổi tiếng nhưng Lục Nghị cũng có những giai đoạn gặp khó khăn trong sự nghiệp. Năm 2006, sự nghiệp của Lục Nghị có phần xuống dốc, Bào Lôi lại lặng lẽ ở bên động viên, khích lệ chồng. 10 năm sau đó, Lục Nghị lại rơi vào giai đoạn khủng hoảng về sự nghiệp. Bào Lôi thường xuyên đăng ảnh chồng và con gái vui đùa kèm những lời động viên gửi tới người bạn đời của mình. Sự ủng hộ của vợ và gia đình, Lục Nghị dần lấy lại tự tin và có động lực làm việc. Đến nay, tuy không còn đóng phim quá nhiều và chuyển sang làm đạo diễn, nhà sản xuất nhưng Lục Nghị vẫn luôn được giới chuyên môn đánh giá cao.

Lục Nghị - Bào Lôi: Chuyện tình trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ - 4

Bào Lôi chấp nhận hi sinh sự nghiệp để làm hậu phương cho chồng phát triển sự nghiệp trong làng giải trí.

Lục Nghị từng trả lời phóng vẩn: “Điều tuyệt vời nhất là chúng tôi luôn yêu và hiểu nhau. Chúng tôi đã ở bên nhau hơn 10 năm và chứng kiến nhau trưởng thành. Giờ đây, chúng tôi lại cùng nhau nuôi dạy con gái”.

Trân trọng và thấu hiểu sự hy sinh của vợ, Lục Nghị luôn tìm mọi cách bù đắp cho Bào Lôi. Giai đoạn Bào Lôi mang bầu và sinh nở, anh sắp xếp công việc để có thể ở bên, chăm sóc vợ. Bào Lôi nói rằng, chồng cô là một người đàn ông chu đáo và tình cảm. Điều đó khiến cô luôn có cảm giác an toàn và hạnh phúc khi ở bên anh.

Bào Lôi từng nói: “Tôi chưa bao giờ chạnh lòng vì đã lựa chọn gia đình. Có lẽ vì bản tính của tôi là vậy. Từ ngày từ chối một vai diễn vì không muốn phải ở quá xa với Lục Nghị, tôi đã biết mình muốn gì trong cuộc sống này”. Còn Lục Nghị thì tâm sự: “Tôi thích những gì bền chặt, dài lâu, nhẹ nhàng và gắn bó… hơn là cảm giác sôi nổi tươi mới. Và Bào Lôi là người đã đem lại cho tôi cảm giác như vậy”.

Lục Nghị - Bào Lôi: Chuyện tình trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ - 5

Lục Nghị và Bào Lôi hạnh phúc với hai cô con gái xinh đẹp.

Lục Nghị - Bào Lôi: Chuyện tình trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ - 6

Gia đình của Bào Lôi và Lục Nghị được fan ngưỡng mộ.

Sau 20 năm bên nhau, Lục Nghị và Bào Lôi có hai cô con gái. Hai cô bé càng lớn càng xinh xắn và đáng yêu. Con gái lớn của cặp đôi cùng từng tham gia chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế” mùa hai. Cô bé thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ nên đã được mời làm gương mặt quảng cáo cho một số nhãn hiệu thời trang.

Hình ảnh bốn người của Lục Nghị và Bào Lôi luôn khiến fan xúc động và ngưỡng mộ. Năm 2016, Lục Nghị và vợ kỷ niệm 20 năm bên nhau, anh đã viết rằng: “Chúng ta đã bên nhau 20 năm. 20 năm tựa như chớp mắt, bởi có em bên cạnh. Từ tuổi 20 thanh xuân đến tuổi 40, em vẫn luôn là hậu phương vững chắc…Cuộc sống dù thay đổi, nhưng sự ngọt ngào, hạnh phúc trong ta vẫn viên mãn. Hãy để anh bảo vệ em, gia đình ta”.

Dù là ngôi sao điện ảnh hay là mỹ nhân của làng giải trí, Lục Nghị và Bào Lôi đều biết cách gìn giữ hạnh phúc gia đình. Họ cho rằng, việc sống càng đơn giản, chân thành thì hôn nhân càng gắn kết. Lục Nghị trân trọng những giây phút ngọt ngào và thiêng liêng của hai tiếng “gia đình”. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Bào Lôi đã đăng tải những hình ảnh của gia đình cô trong chuyến nghỉ hè 2019. Bào Lôi viết: “Hạnh phúc là đây, là anh và các con, bên em”.

Lục Nghị - Bào Lôi: Chuyện tình trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ - 7
Lục Nghị - Bào Lôi: Chuyện tình trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ - 8

Bào Lôi khoe ảnh gia đình cô đi nghỉ hè 2019 trên trang cá nhân.

Lục Nghị - Bào Lôi: Chuyện tình trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ - 9
Lục Nghị - Bào Lôi: Chuyện tình trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ - 10

Hơn 20 năm bên nhau, Lục Nghị và Bào Lôi vẫn yêu thương nhau như thuở đầu.

Lục Nghị - Bào Lôi: Chuyện tình trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ - 11

Lục Nghị nắm tay cô con gái thứ hai.

Lục Nghị - Bào Lôi: Chuyện tình trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ - 12
Lục Nghị - Bào Lôi: Chuyện tình trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ - 13

Hai cô con gái đáng yêu và xinh đẹp của Lục Nghị và Bào Lôi.

Lục Nghị - Bào Lôi: Chuyện tình trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ - 14
Lục Nghị - Bào Lôi: Chuyện tình trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ - 15

Con gái lớn của cặp đôi đã 11 tuổi và rất nổi tiếng tại Trung Quốc vì vẻ ngoài xinh đẹp.

Mi Vân (tổng hợp)