Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence nhận giải Quả cầu Vàng

(Dân trí) - Giải thưởng điện ảnh Quả cầu vàng 2014 tại khách sạn Beverly Hills đã khép lại với việc vinh danh các ngôi sao nổi tiếng của Hollywood như Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Amy Adams và Jennifer Lawrence.

Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2014 diễn ra tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, California, Mỹ. Đây là giải thưởng diện ảnh do Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood tổ chức với sự dẫn dắt của danh hài Tina Fey và Amy Poehler. Quả Cầu Vàng 2014 có sự xuất hiện của dàn ngôi sao Hollywood như Sandra Bullock, Jessica Chastain, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr, Jennifer Lawrence, Mila Kunis, Ben Affleck, Orlando Bloom, Julia Robert, Emma Watson…

Hai bộ phim giành nhiều đề cử Quả Cầu Vàng nhất năm nay là 12 Years a Slave của đạo diễn Steve McQueen và American Hustle của đạo diễn David O. Russell. Mỗi phim nhận được 7 đề cử. Đạo diễn kiêm biên kịch Woody Allen là người nhận giải Cecil B. DeMille năm nay vì những thành tựu trong sự nghiệp.

Jennifer Lawrence hạnh phúc khi lần thứ hai liên tiếp giành giải Quả cầu vàng.

Jennifer Lawrence hạnh phúc khi lần thứ hai liên tiếp giành giải Quả cầu vàng.

Giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng giải được công bố đầu tiên trong đêm trao giải. Đây là lần thứ ba Jennifer được đề cử Quả Cầu Vàng và là lần thứ hai chiến thắng. Năm ngoái, người đẹp nhận tượng vàng dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim hài/ca nhạc với vai diễn trong Silver Linings Playbook của đạo diễn David O. Russell. Năm nay, cô tiếp tục được vinh danh trong một tác phẩm của đạo diễn David O. Russell, đó là bộ phim American Hutstle.

Ngôi sao xinh đẹp đã qua mặt những đối thủ như Sally Hawkins, Lupita Nyong’o, Julia Roberts, June Squibb để giành giải thưởng uy tín này. Trước khi lên sân khấu nhận giải, Jennifer đã tặng bạn trai Nicholas Hoult, người tháp tùng cô tới lễ trao giải một nụ hôn ngọt ngào.

Bộ phim Behind the Candelabra xoay quanh chuyện tình đồng tính giữa nghệ sĩ dương cầm Liberace và người tình trẻ Scott Thorson, với sự góp mặt của Michael Douglas và Matt Damon, đã nhận giải Phim truyền hình một tập/ phim truyền hình ngắn hay nhất.

Giải Âm nhạc trong phim hay nhất thuộc về bộ phim All is Lost của đạo diễn J.C. Chandor với diễn xuất của duy nhất một diễn viên là Robert Redford. Tài tử kỳ cựu vào vai một thủy thủ cô đơn phải vật lộn với cơn bão giữa biển.

Elisabeth Moss nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, thể loại phim ngắn.

Elisabeth Moss nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, thể loại phim ngắn trong lĩnh vực truyền hình

Giải thưởng phụ Bài hát trong phim hay nhất của Quả Cầu Vàng 2014 thuộc về Ordinary Love trong bộ phim Mandela: Long Walk to Freedom. Đây là tác phẩm nói về cuộc đời của cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Trên sân khấu, nhóm U2 dành lời cảm ơn tưởng nhớ tới biểu tượng phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc đã truyền cho họ cảm hứng tạo nên bài hát này.

Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim hài/ ca nhạc đã thuộc về ngôi sao xinh đẹp Amy Adams trong American Hustle. Nữ diễn viên cho biết đây là phần thưởng có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm hơn 15 năm lập nghiệp của cô tại Los Angeles. Đây cũng là giải thưởng quan trọng thứ hai của bộ phim American Hustle trong đêm trao giải.

Giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho Jared Leto trong phim Dallas Buyers Club. Với vai diễn một người chuyển giới, Jared Leto đã qua mặt những ngôi sao tên tuổi khác như Michael Fassbender, Daniel Bruhl hay Bradley Cooper để nhận giải thưởng này.

Amy Adams nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim hài/ca nhạc

Amy Adams nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim hài/ca nhạc

Bộ phim Her đã nhận giải Kịch bản hay nhất của Quả Cầu Vàng năm 2014. Đáng chú ý, bộ him này có sự tham gia diễn xuất nhưng chỉ qua giọng nói của người đẹp tóc vàng Scarlett Johansson.

Her kể về một nhà văn cô đơn, sống hướng nội, làm nghề viết thư tình cho những người gặp khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc tên là Theodore do Joaquin Phoenix thủ vai. Sau khi ly dị với người vợ, Theodore rơi vào trầm cảm, chán nản nên đã quyết định sắm một hệ điều hành máy tính có trí thông minh nhân tạo và khả năng học hỏi, giao tiếp như con người bình thường.

Hệ điều hành này đóng vai trò như một người vợ của Theodore để giúp anh hóa giải sự cô đơn. Hệ điều hành được đặt tên là Samantha và do Scarlett Johansson lồng tiếng. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết đến nỗi Theodore mang Samantha bên mình mọi lúc mọi nơi. Hai người thường xuyên trò chuyện bằng tai nghe gắn trong tai và một chiếc điện thoại thông minh. Từ bao giới, Samantha đã trở thành vật không thể thiếu trong cuộc đời của Theodore. Vai diễn của Scarlett trong phim từng gây tranh cãi khi cô nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Rome 2013.

Jared Leto nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2014

Jared Leto nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2014

Giải thưởng Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất thuộc về bộ phim The Great Beauty của điện ảnh Ý. Bộ phim hoạt hình được yêu thích trong năm - Frozen của Disney đã nhận giải Phim hoạt hình hay nhất của lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay. Bộ phim dựa trên câu chuyện cổ tích Bà Chúa Tuyết.

Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về đạo diễn Alfonso Cuarón của bộ phim Gravity. Anh đã qua mặt nhiều đạo diễn nổi tiếng khác như Paul Greengrass với Captain Phillips, Steve McQueen với 12 Years a Slave, Alexander Payne với Nebraska, David O. Russell với American Hustle. Một lần nữa bộ phim nhận được nhiều đề cử tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2014 - 12 Years a Slave lại để tụt một giải thưởng quan trọng.

Vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Christian Bale trong American Hustle, Bruce Dern trong Nebraska, Oscar Isaac trong Inside Llewyn Davis và Joaquin Phoenix trong Her, tài tử Leonardo DiCaprio đã hạnh phúc khi được vinh danh với giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim hài/ ca nhạc. Vai diễn đại gia chứng khoán gây tranh cãi Jordan Belfort của anh trong bộ phim The Wolf of Wall Street đã mang về cho “chàng Jack” của Titanic giải thưởng Quả cầu vàng thứ hai trong sự nghiệp. Năm 2004, anh từng nhận giải Quả cầu vàng dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất với bộ phim The Aviator.

Leonardo DiCaprio nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loai phim hài/ca nhạc.

Leonardo DiCaprio nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loai phim hài/ca nhạc.

Nam diễn viên

Nam diễn viên
Matthew McConaughey nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim tâm lý.

Nữ diễn viên Cate Blanchett đã không giấu được xúc động khi bước lên sân khấu nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất (thể loại phim tâm lý) dành cho vai diễn Jeanette "Jasmine" Francis trong bộ phim Blue Jasmine. Cùng nhận được đề cử ở hạng mục này giống cô còn có Sandra Bullock, Judi Dench, Emma Thompson và Kate Winslet. Nam diễn viên Matthew McConaughey được vinh danh trong hạng mục dành cho Nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim tâm lý với vai diễn Ron Woodroof trong Dallas Buyers Club. Anh qua mặt Chiwetel Ejiofor, Idris Elba, Tom Hanks và Robert Redford để nhận giải thưởng này. Giải thưởng này hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực hi sinh của Mathew. Vì nhân vật trong phim, anh buộc phải ép cân và sút hơn 20kg theo yêu cầu của đạo diễn.

Các giải thưởng quan trọng cuối cùng của lễ trao giải Quả cầu Vàng đã lần lượt được công bố. Trong đó giải thưởng Phim hay nhất thể loại phim tâm lý thuộc về bộ phim 12 Years a Slave, đây là giải thưởng đầu tiên của bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2014 (7 đề cử). Các bộ phim cũng nhận được đề cử Phim tâm lý hay nhất gồm có Captain Phillips, Gravity, PhilomenaRush.

12 Years a Slave do các nhà làm phim Anh và Mỹ phối hợp sản xuất dựa trên cuốn tự truyện của tác giả Solomon Northup, một người da màu sinh ra tại New York bị bắt cóc vào Washington, D.C. vào năm 1841 và bị biến thành nô lệ. Sau 12 năm chịu khiếp sống nô lệ, Northup đã được tự do và trở về với gia đình. Những người đứng về phía anh đã giúp anh truy tố những kẻ đã biến anh thành nô lệ suốt hơn chục năm trời. Bộ phim của đạo diễn Steve McQueen được sản xuất với kinh phí khá khiêm tốn 20 triệu USD và chỉ được quay trong vài tháng. Ngôi sao điện ảnh Brad Pitt cũng là một trong số những nhà sản xuất của bộ phim này và anh cũng tham gia diễn xuất trong phịm.


Cate Blanchett nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất, hạng mục phim tâm lý.

Cate Blanchett nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất, hạng mục phim tâm lý.

Phim hài/ca nhạc hay nhất thuộc về American Hustle. Đây là giải thưởng thứ ba của bộ phim nhận được 7 đề cử tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2014 - American Hustle. Bộ phim của đạo diễn David O. Russell quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Amy Adams, Christian Bale, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Jeremy Renner. Bộ phim kể về thế giới ngầm quyền lực của xã hội Mỹ những năm 1970 - 1980. Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2014 khép lại với chiến thắng ấn tượng nhất thuộc về bộ phim American Hustle với 3 giải, Dallas Buyers Club với 2 giải.

Trong hạng mục truyền hình, bộ phim nhận giải Quả cầu vàng dành cho Phim tâm lý hay nhất là Breaking Bad, còn Brooklyn Nine-Nine trở thành bộ phim hài hay nhất trong năm. Nữ diễn viên Elisabeth Moss xúc động thực sự khi nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (truyền hình) cho vai diễn của cô trong bộ phim truyền hình Top of the Lake. Bộ phim của đạo diễn Jane Campion kể về cuộc đời của một nữ tình báo do Elisabeth thủ vai trong quá trình điều tra sự mất tích của một cô bé 12 tuổi mang bầu. Đạo diễn Jane cũng là người tạo nên tác phẩm The Piano nổi tiếng năm nào.

Đứng trên sân khấu nhận giải, nữ diễn viên trẻ này run rẩy vì xúc động nói: “Tôi cũng đang run lên như Jennifer Lawrence đây”. Tên tuổi của Elisabeth gắn liền với bộ him Mad Men và giải thưởng năm nay là một bằng chứng cho khả năng diễn xuất đa dạng của cô. Nhân vật nghệ sĩ dương cầm đồng tính Liberace trong bộ phim Behind the Candelabra đã mang về cho ngôi sao kỳ cựu Michael Douglas giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất (truyền hình). Behind the Candelabra đồng thời cũng nhận luôn giải thưởng phim một tập hay nhất trong hạng mục truyền hình.

Mi Vân