Lê Trinh rạng rỡ được ông xã tháp tùng đi diễn

(Dân trí) - Nữ ca sĩ xinh đẹp được ông xã, ca sĩ Lê Anh Dũng tháp tùng đi diễn trong đêm liveshow của “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn vừa diễn ra tại Hà Nội.

Xuất hiện trong đêm liveshow “Tình mẹ” mới đây của “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn, ca sĩ Lê Trinh thu hút nhiều ánh nhìn với vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ.

Tháp tùng nữ ca sĩ là ông xã, giải nhất dòng nhạc thính phòng cuộc thi Sao mai 2007 Lê Anh Dũng. Lê Trinh chia sẻ, để có vị trí như ngày hôm nay, cô rất cảm ơn sự hỗ trợ của ông xã. Nếu không bận việc thì tất cả các buổi tập luyện và đêm diễn Lê Anh Dũng đều tháp thùng bà xã.

Không chỉ chăm lo sức khỏe cho Lê Trinh, Lê Anh Dũng còn là góp ý, chỉ bảo cho vợ bởi anh khá am hiểu các ca khúc dòng bolero và hát cũng khá hay. “Hôm nào có chồng đi cổ vũ là tôi biểu diễn tự tin và hát hay hơn”, Lê Trinh nói.

Ca sĩ Lê Trinh được ông xã tháp tùng đi diễn.
Ca sĩ Lê Trinh được ông xã tháp tùng đi diễn.

Chia sẻ thêm về việc tham gia trong đêm nhạc của ca sĩ Ngọc Sơn, Lê Trinh cho biết cô mến mộ “ông hoàng nhạc sến” từ nhỏ. Điều Lê Trinh trân trọng và nể phục ở Ngọc Sơn ngoài giọng hát, còn là cách anh chỉ dạy, quan tâm, chăm sóc cho học trò, cách anh ra bắt tay, chào đồng nghiệp dưới ghế khán giả…

Vì vậy khi được mời Lê Trinh đã đồng ý ngay mà không cần quan tâm thù lao thế nào. Được đứng cùng sân khấu với Ngọc Sơn và các anh chị nghệ sĩ là cơ hội để Lê Trinh tích lũy thêm những kinh nghiệm quý giá cho nghề.

Trong đêm nhạc này, Lê Trinh đã biểu diễn 2 ca khúc và hát tam ca với hai ca sĩ khách mời là Thư Nguyễn và Phương Thúy. Cũng tại đây, Lê Trinh tái ngộ ca sĩ Chế Kha, người song ca ăn ý với cô trong đêm nhạc Chế Linh trước đó.

Ca sĩ Lê Anh Dũng ngồi ở hàng ghế khán giả theo dõi vợ biểu diễn. Anh không giấu được nụ cười tự hào khi thấy vợ hát ngày càng ngọt ngào, nhuần nhuyễn trên sân khấu.
Ca sĩ Lê Anh Dũng ngồi ở hàng ghế khán giả theo dõi vợ biểu diễn. Anh không giấu được nụ cười tự hào khi thấy vợ hát ngày càng ngọt ngào, nhuần nhuyễn trên sân khấu.

Hai ca khúc Lê Trinh chọn để thể hiện trong liveshow là “Người tình không đến” (sáng tác: Thượng Ngàn” và “Ai lên xứ hoa đào” (sáng tác: Hoàng Nguyên). Trong đó, ca khúc “Ai lên xứ hoa đào” là ca khúc mà từ hồi còn rất bé, nghe anh Ngọc Sơn hát Lê Trinh đã rất ấn tượng và thích đến tận bây giờ nên đã quyết định chọn ca khúc này để thể hiện.

Với ngoại hình sáng sân khấu và giọng hát mượt mà, tình tứ; Lê Trinh dễ dàng chiếm thiện cảm của khán giả. Nhiều khán giả yêu dòng bolero nhận xét giọng hát Lê Trinh rất giống giọng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Một số hình ảnh Lê Trinh trong đêm diễn:

Lê Trinh ăn mặc lộng lẫy và quyến rũ khi tham gia liveshow của ca sĩ Ngọc Sơn.
Lê Trinh ăn mặc lộng lẫy và quyến rũ khi tham gia liveshow của ca sĩ Ngọc Sơn.

Sau khi lấn sân ca hát, Lê Trinh khá đắt show.
Sau khi lấn sân ca hát, Lê Trinh khá đắt show.

Lê Trinh hát ngày càng tự tin và chuyên nghiệp.
Lê Trinh hát ngày càng tự tin và chuyên nghiệp.

Chế Kha- Lê Trinh tái ngộ tại đêm nhạc Tình mẹ.
Chế Kha- Lê Trinh tái ngộ tại đêm nhạc "Tình mẹ".

Lê Trinh và ông hoàng nhạc sến Ngọc Sơn phía sau hậu trường.
Lê Trinh và "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn phía sau hậu trường.

Hà Thanh

Ảnh: Hải Bá