Lê Ba La cô gái “sắt đá” của phim Việt

(Dân trí) - Nổi tiếng với những vai diễn mạnh mẽ, cá tính và gan dạ, Lê Ba La được fan hâm mộ gọi với cái tên rất thân thương và trìu mến “cô gái sắt”.

Năm 2008 bắt đầu làm nghề nhưng chỉ sau 3 năm, tới năm 20101, Lê Bê La đã có những thành quả nhất định khi lần lượt lọt vào các bảng xếp hạng uy tín dành cho lĩnh vực nghệ thuật thứ 7. 

Năm 2011 cô lọt top 5 giải Mai Vàng với vai Tùng trong phim Cổng mặt trời, và cũng trong năm đó lọt tiếp top 3 giải HTV Awards vai Hạ Vy trong Ở lại thế gian. Có thể nói những giải thưởng này là sự ghi nhận của công chúng cũng như những người làm nghề nghiêm túc dành cho những nghệ sỹ trẻ khi có những cống hiến hết mình cho nghề nghiệp. 

Lê Bê La và Huỳnh Đông trong phim
Lê Bê La và Huỳnh Đông trong phim Duyên nợ miền tây

Thoạt đầu nghe tên, ai cũng tưởng Lê Bê La là nghệ danh có hơi hướng sính ngoại như một số diễn viên và hot girl trẻ bây giờ. Ít ai ngờ đó là cái tên cúng cơm của cô gái vùng cao Đắc Lắc được mẹ đặt cho, vì bà cũng có một tình yêu rất lớn với điện ảnh, yêu thích một nhân vật nổi tiếng của Tiệp Khắc là nàng công chúa Arabella xinh đẹp, nên đặt tên con như vậy với mong ước con mình sau này lớn lên cũng được xinh đẹp và giỏi giang.

Bắt đầu nghiệp diễn từ năm 2008, sau 3 năm “mài ghế” ở trường sân khấu điện ảnh, vai diễn đầu tiên với khá nhiều đất diễn nhưng lại rất giống với con người thật ở ngoài đời, là một cô gái mạnh mẽ, cá tính, hết lòng vì người khác và luôn lạc quan, Tùng của Cổng mặt trời có dấu ấn mạnh mẽ và được coi là chiếc thẻ xanh đầu tiên của cô gái vùng cao với lĩnh vực điện ảnh truyền hình nhiều cạnh tranh và không mấy dễ dàng.

Lê Bê La và Huỳnh Đông trong phim

Còn khá trẻ nhưng quan điểm làm nghề của Bê La cũng thật cứng rắn, cô từ chối nhận hai phim một lúc bởi quan niệm làm gì cũng phải tập trung cao độ thì mới có thể thành công. Một quan điểm bị cho là “khác người” đối với những diễn viên trẻ thời bây giờ.

Vẻ mặt thông minh, tính cách nhanh nhẹn, mạnh mẽ Lê Bê La không phù hợp lắm với dạng vai tiểu thư giàu có đài các, trái lại, với những Tùng mạnh mẽ và hết lòng vì bạn bè trong Cổng mặt trời, hay ngay lập tức biến đổi thành Bích quỷ quyệt và gian ác trong Giấc mơ cổ tích. Lê Bê La cho thấy sự “biến hóa” cũng như thế mạnh của mình là những vai diễn gai góc và đòi hỏi sự đầu tư cũng như nhập tâm rất cao. 

Sau gần 4 năm theo nghiệp diễn, sở hữu hàng chục vai diễn ấn tượng, và vai diễn nào cô cũng để lại dấu ấn đối với công chúng. Tất nhiên chưa bật lên hàng sao, cũng chẳng phải cái tên quá hút khách đối với dòng phim thương mại chiếu rạp tuy nhiên với nét riêng không hề lẫn vào đâu, cộng với những đam mê và khát khao chinh phục, Lê Bê La có thể tin vào hậu vận tốt đẹp của mình, bởi những đạo diễn tên tuổi đang ngày một giao cho cô những vai diễn hay và nặng ký hơn.

Lê Bê La và Huỳnh Đông trong phim

Trên màn ảnh là vậy, nhưng ngoài đời Lê Bê La lại khá kín tiếng. Đời sống riêng tư của cô gần như chẳng có cơ hội xuất hiện trên báo bao giờ. Là một phần của showbiz nhưng Lê Bê La lại là trường hợp “ngoại lai”, cô cho rằng việc đóng phim cũng như bao công việc khác, chỉ cần hết mình với công việc và đam mê mạnh mẽ chắc chắn sự nghiệp sẽ thành công và được ghi nhận mà không cần nhờ vả tới những ồn ào kiểu scandal rẻ tiền mà các nghệ sỹ trẻ hiện nay đang lạm dụng để tiến thân.

Cô gái 26 tuổi này cũng khá tỉnh táo khi biết kết hợp song hành giữa sự nghiệp và hạnh phúc gia đình, ở tuổi 25, cô bất ngờ lên xe hoa với một anh chàng làm đạo diễn. Người chồng hơn 4 tuổi, lại là đạo diễn có thể nói là một lợi thế về sự sẻ chia nghề nghiệp lý tưởng cho cả hai.

Có một chút hụt hẫng và tiếc nuối nhẹ của những khán giả dành cho cô, bởi họ nghĩ Lê Bê La còn khá trẻ, nếu chưa lập gia đình biết đâu cô còn tỏa sáng hơn nữa. Trước những băn khoăn này của công chúng, Lê Bê La thật thà nhưng cũng rất thẳng thắn chia sẻ “showbiz quá nhiều cạm bẫy vì thế gia đình sẽ là nơi bình yên cũng như một chiếc phanh giúp người ta tỉnh táo và nhìn nhận mình đúng mực”. Với chia sẻ này, cô lại một lần nữa ghi điểm trước công chúng bởi suy nghĩ rất chín chắn và đầy trưởng thành của mình.

Lê Bê La và Huỳnh Đông trong phim

Luôn đặt mục tiêu cho nghề nghiệp, biết giá trị của đời sống gia đình, ý thức được vai trò và vị trí của một người phụ nữ… Có thể nói, Lê Bê La hiện là một trong số hiếm hoi những nghệ sỹ trẻ được công chúng đón nhận và yêu thương mà không cần phải làm những chuyện “đao to búa lớn”. Tình cảm mà công chúng dành cho cô nhẹ nhàng nhưng chân tình và bền bỉ. Nó thật sự đủ sức nặng để Lê Bê La vững tâm và cống hiến cho nghệ thuật một cách hết lòng.
 
Gần đây, cô vừa hoàn tất vai diễn của mình làm sao cưới cho bằng được "trai quê" Huỳnh Đông trong bộ phim truyền hình Duyên nợ Miền Tây dài 30 tập phát sóng trên kênh VTV Cần Thơ 1.

Bình Yên