Lam Trường lên tiếng về tin đồn bất hoà với Đan Trường

(Dân trí) - Ca sĩ Lam Trường cho biết, mặc dù có nhiều tin đồn “trời ơi, đất hỡi” nhưng anh với Đan Trường luôn là anh em thân thiết. Cả hai thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc, đôi khi còn hát bè cho nhau nữa.

Thanh Xuân Của Tôi - Đan Trường
Lam Trường lên tiếng về tin đồn bất hoà với Đan Trường - 1

Bất ngờ gặp nhau tại một sự kiện ở Hà Nội, ca sĩ Đan Trường và Lam Trường tỏ ra rất vui vẻ và hồ hởi. Có vẻ như dù ở chung một thành phố nhưng do quá bận bịu nên không mấy khi hai giọng ca này gặp nhau.

Lỡ lầm - Một thời đã xa - Phương Thanh -Lam Trường
Lam Trường lên tiếng về tin đồn bất hoà với Đan Trường - 2

Lam Trường tâm sự, kỷ niệm đáng nhớ với Đan Trường là khi Đan Trường và ông bầu Hoàng Tuấn sang Mỹ lưu diễn, anh lấy xe đón hai người và đưa họ đi chơi, đi ăn.

Lam Trường lên tiếng về tin đồn bất hoà với Đan Trường - 3

Đan Trường cũng chia sẻ, mỗi lần đi diễn ở đâu đó, nếu nhìn trên poster thấy có sự xuất hiện của Lam Trường anh sẽ chủ động gọi điện rủ anh Hai đi ăn uống. “Cuộc sống thường ngày bận rộn nên khi có dịp gặp gỡ, chúng tôi thường đi chơi với nhau”.

Lam Trường lên tiếng về tin đồn bất hoà với Đan Trường - 4

Đan Trường nhớ kỷ niệm lần đầu tiên được chạm mặt với Lam Trường tại sân khấu Lan Anh.

“Anh Trường lớn đi hát trước, Trường bé hơn lớn hát sau. Thời điểm đó, hai anh em chưa hề gặp mặt nhau nhưng mọi người lại cứ đồn thổi chúng tôi là đối thủ, rất gờm nhau, không nói chuyện với nhau”, Đan Trường nói.

Lam Trường lên tiếng về tin đồn bất hoà với Đan Trường - 5

Khi cả hai gặp nhau trong chương trình, rất nhiều con mắt nhìn vào cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Riêng hai anh em lại cảm thấy rất vui. Tôi còn nhớ, lúc đó anh Trường lớn còn đứng cạnh cây đàn. Chúng tôi đứng chung sân khấu lần đầu tiên là ở California. Lúc đó chúng tôi hát bài “Tình đơn phương” khiến khán giả rất bất ngờ.

Lam Trường lên tiếng về tin đồn bất hoà với Đan Trường - 6

Trước câu hỏi “Cảm xúc của các anh khi bị so sánh?”, Lam Trường cho biết: “Chúng tôi cảm thấy bình thường. Ai cũng có công việc riêng và sự ngưỡng mộ dành cho nhau. Fan của chúng tôi lúc đó rất hiền, kiểu thầy nào trò đó, họ không có hiềm khích với nhau. Công chúng thì chỉ tò mò về mối quan hệ của chúng tôi”.

Hà Tùng Long