Kỳ Duyên không phải là người đầu tiên của Việt Nam đăng quang hoa hậu 2 lần

Hương Hồ

(Dân trí) - Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhà thơ Dương Kỳ Anh (Dương Xuân Nam) - "cha đẻ" của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - khẳng định, Kỳ Duyên không phải là người đầu tiên đăng quang hoa hậu 2 lần.

Tối 14/9, chung kết Miss Universe Vietnam 2024 khép lại với ngôi vị hoa hậu thuộc về Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Trước đó, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2014 khi mới 18 tuổi.

Như vậy, người đẹp sinh năm 1996, quê Nam Định đã có hai lần giành được ngôi vị hoa hậu tại hai cuộc thi nhan sắc của Việt Nam. 

Kỳ Duyên không phải là người đầu tiên của Việt Nam đăng quang hoa hậu 2 lần - 1

Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Chia sẻ cảm xúc khi có đến 2 lần giành được ngôi vị hoa hậu, Kỳ Duyên nói: "Tôi cảm thấy mình ngầu (cười). Đùa thôi, chứ tôi thấy rất tự hào về bản thân. Đây cũng là một cột mốc hết sức ý nghĩa với tôi, tròn 10 năm tôi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014.

Và 10 năm sau, tôi lại may mắn đăng quang ở một cuộc thi khác. Sắp tới, tôi có thể đại diện nước nhà hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế".

Trước thành tích của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nhiều người thắc mắc, cô có phải là người đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam đăng quang hoa hậu 2 lần?

Kỳ Duyên không phải là người đầu tiên của Việt Nam đăng quang hoa hậu 2 lần - 2

Khoảnh khắc Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trên trang cá nhân, chuyên gia truyền thông Ngô Bá Lục - người có gần 30 năm theo dõi các cuộc thi hoa hậu - băn khoăn về việc Hoa hậu Thiên Nga từng hai lần đăng quang hai cuộc thi trong nước, đó là Hoa hậu báo Tiền Phong 1996 và Hoa hậu Việt Nam 1999.

Anh cho biết Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Báo Tiền Phong là một, do Báo Tiền Phong tổ chức. Đây là cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia đầu tiên được tổ chức từ sau năm 1975.

Cuộc thi đầu tiên được tổ chức năm 1988 với tên gọi Hoa hậu Hội Báo Tiền Phong (Bùi Bích Phương đăng quang) và chuyển tên thành Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong từ năm 1990 (Diệu Hoa đăng quang), đến thập niên 2000 trở đi thì gọi tắt là Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Việt Nam được tổ chức 2 năm một lần vào các năm chẵn: 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 (Thiên Nga đăng quang) và năm 1998, Ngọc Khánh đăng quang, Vũ Thị Thu (Quảng Ninh) là Á hậu 1.

Thông tin về Thiên Nga dự thi Hoa hậu Việt Nam năm 1999 sau đó đăng quang và đi thi Hoa hậu Hữu nghị quốc tế 1999 (và đoạt 1 giải phụ) thì chắc chắn cuộc thi năm 1999 mà Thiên Nga tham gia không phải nằm trong hệ thống cuộc thi Hoa hậu do báo Tiền Phong tổ chức…"

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nhà thơ Dương Kỳ Anh (Dương Xuân Nam) - "cha đẻ" của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - khẳng định, Kỳ Duyên không phải là người đầu tiên đăng quang hoa hậu 2 lần.

"Trước Kỳ Duyên thì Nguyễn Thiên Nga (SN 1975, TPHCM - PV) là người đầu tiên đăng quang ngôi vị cao nhất ở cả hai cuộc thi mang tên Hoa hậu Việt Nam.

Cuộc thi đầu tiên Thiên Nga đăng quang là Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong năm 1996 - tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hiện nay.

3 năm sau, Bộ Văn hóa - Thông tin nay là Bộ Thông tin và Truyền thông đứng ra đăng cai tổ chức một lần duy nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1999, nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị thế giới và Đông Nam Á. Và ở cuộc thi này, Thiên Nga dự thi và tiếp tục đăng quang ngôi vị cao nhất", ông Dương Kỳ Anh cho hay.

Kỳ Duyên không phải là người đầu tiên của Việt Nam đăng quang hoa hậu 2 lần - 3

Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga (Ảnh: Ban Tổ chức).

Được biết, Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga không chỉ sở hữu vóc dáng đẹp với chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng 84-60-90, cô còn là thí sinh gây ấn tượng bởi câu trả lời trong phần thi ứng xử thông minh và duyên dáng trong cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong năm 1996.

Tại cuộc thi năm 1996, khi được hỏi: "Vì sao trong trào lưu rất nhiều loại mốt mới hiện nay, chiếc áo dài dân tộc Việt Nam vẫn được nhiều người ưa thích?", người đẹp trả lời: "Vì áo dài thực sự là trang phục phù hợp với phụ nữ Việt Nam, giúp họ trở nên duyên dáng, đáng yêu hơn. Và điều quan trọng nhất là mỗi khi thoáng thấy áo dài bay trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó".

Năm 2001, Thiên Nga qua Mỹ học cao học chuyên ngành quản trị kinh doanh (MBA) ở đại học San Jose State.

Sau khi ra trường, chị đảm nhận vai trò cố vấn kinh doanh cho một tổ chức ở Thung lũng Silicon phía Bắc tiểu bang California. Năm 2003, hoa hậu lập gia đình với một giáo sư đại học San Jose, hơn chị chục tuổi và có một con trai.

Nói về việc Nguyễn Cao Kỳ Duyên tạm gác danh hiệu cao quý Hoa hậu Việt Nam 2014 để tiếp tục trở thành thí sinh trong một cuộc thi nhan sắc khác sau đó đăng quang hoa hậu lần 2, ông Dương Kỳ Anh cho rằng, nếu ông là Hoa hậu Kỳ Duyên, ông sẽ không tham dự một cuộc thi sắc đẹp nào trong nước nữa.

"Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi uy tín, có quy mô và tầm vóc quốc gia. Còn ở quốc tế, tôi cũng tham dự nhiều cuộc thi sắc đẹp và thấy rằng Hoa hậu Thế giới vẫn là cuộc thi uy tín và lớn nhất hiện nay", "cha đẻ" cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nói.