1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"
  3. Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố

“Không thể xếp tôi cùng Ưng Hoàng Phúc hay Lương Bích Hữu”

(Dân trí) - "Dòng nhạc mà Tuệ theo đuổi không phải là quá dễ dãi như một số các ca khúc trẻ hiện nay. Nếu nghe nhạc của Tuệ, chắc chắn bạn không thể xếp Tuệ cùng với Ưng Hoàng Phúc hay Lương Bích Hữu…”, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ “tuyên bố”.

Tại sao khi bước vào nghề, Tuệ không dùng tên thật của mình mà dùng nghệ danh là “Tăng Nhật Tuệ”? Phải chăng Tuệ muốn tìm cho mình một cái tên thật “kêu” để tự lăng xê tên tuổi?

 

Không biết cái tên “Tăng Nhật Tuệ” có “kêu” đến mức đưa đến cho Tuệ sự nổi tiếng tức thì hay không nhưng tên ấy thực sự có ý nghĩa với Tuệ. Tuệ được thầy Quốc Bảo chăm lo, dạy dỗ từ nhỏ nên mình coi thầy như người cha thứ hai của mình. Nhật Tuệ là tên con trai ruột của thầy vì thế, Tuệ đã xin phép thầy sử dụng cái tên này như nghệ danh của mình.

 

"Đom đóm đêm" là album đầu tay của Tuệ, với một người tuổi đời còn rất trẻ vậy khó khăn lớn nhất của Tuệ là gì?

 

Không có tiền thì khó lòng làm được cái gì mặc dù cuộc sống hiện tại của mình không đến mức quá túng thiếu. Và cũng vì tiền mà vol 1 của mình mang tên “Đom đóm đêm” phát hành trễ mất một năm ba mươi ngày, đến ngày 28 tháng 12 năm 2006 mới chính thức có trên thị trường.

 

Album gồm 7 ca khúc trong đó có 4 sáng tác của Tuệ còn lại là do những người bạn rất thân thiết như nhạc sĩ Huy Tuấn, Quang Khải và Văn Phong. Album nói về những câu chuyện trong bóng tối. Tuệ hi vọng vol 1 “Đom đóm đêm” sẽ mang đến cho người nghe một hương vị mới của cuộc sống.

 

Rất nhiều ca sĩ trẻ hiện nay, để được nổi tiếng họ sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả việc đánh đổi danh dự cũng như bản thân của mình?

 

Sống trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ nên Tuệ đã được chứng kiến rất nhiều câu chuyện như vậy. Tuệ là một người có lòng tự trọng rất lớn, không phải vì cái danh mà có thể tự hủy hoại bản thân mình. Những người trong nghề đa số Tuệ chỉ tiếp xúc “xã giao” thôi chứ không hề chơi thân với họ. Những người bạn của Tuệ chỉ là những người bạn rất đời thường, họ không phải là “sao”, không làm nghệ thuật mà cũng chẳng hề nổi tiếng.

 

Tuệ được nhiều người biết đến như hôm nay là do một số người làm báo, manager. Họ tiếp xúc với Tuệ, có thiện cảm và duy trì mối quan hệ lâu dài, thân thiết với Tuệ. Có thể nói Tuệ là một người may mắn, rất may mắn, đến với nghệ thuật, nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người nhưng không phải trả một cái giá quá đắt nào cả.

 

Các ca sĩ thường khởi đầu sự nghiệp bằng cách “Nam tiến”, Tuệ cũng vậy?

 

Một khu rừng hoang muốn tốt tươi thì phải bắt đầu từ việc khai hoang, chăm sóc. Hà Nội cũng như khu rừng hoang ấy thôi. Nếu nói Tuệ khởi đầu sự nghiệp thì không đúng vì ở Hà Nội, Tuệ đã từng diễn ở một số tụ điểm ca nhạc, sân khấu, truyền hình. Nhưng hầu như Tuệ đến với sân khấu ca nhạc đều “nhờ” vào nghề diễn viên của mình chứ không phải nhờ vào năng lực ca hát. Hơn nữa Hà Nội không thể làm một cái gì đó quá ồn ào, náo nhiệt được và muốn có được tên tuổi ở Hà Nội thì ngoài khả năng ra còn cần có nhiều thứ nữa. Hi vọng vào TPHCM, Tuệ có thể khẳng định được tên tuổi và năng lực của bản thân mình.

 

Một chút nhận xét của Tuệ về các ca sĩ nhạc trẻ hiện nay?

 

Ca sĩ trẻ hiện nay ít có ca sĩ nào gọi là “ổn định” cả. Họ thể hiện quá nhiều ca khúc với ngôn từ mà có đưa cho Tuệ, Tuệ cũng vô cảm không thể hát được. Tuệ không quá bận tâm nhiều đến các bạn trẻ trong nghề, nhưng có lẽ theo cảm nhận của riêng, Tuệ thấy rằng Kim là một ca sĩ “được” nhất trên thị trường.

 

Tuệ có nói các ca khúc mà các ca sĩ  trẻ hiện nay không thể chấp nhận được. Đứng trên phương diện là một nhạc sĩ, Tuệ sáng tác các ca khúc như thế nào?

 

Bất cứ ai từng nghe các sáng tác của Tuệ thì sẽ hiểu được phần nào các ngôn từ cũng như phong cách âm nhạc của Tăng Nhật Tuệ. Dòng nhạc mà Tuệ  theo đuổi không phải là quá dễ dãi như một số các ca khúc trẻ hiện nay. Nếu nghe nhạc của Tuệ, Tuệ  có thể khẳng định bạn không thể xếp Tuệ cùng với Ưng Hoàng Phúc hay  Lương Bích Hữu … Vốn biết âm nhạc là giải trí nhưng nghệ thuật của giải trí muốn đạt đến đỉnh cao phải qua một quá trình chắt lọc, tìm tòi chứ không phải là những gì gọi là “nhảm nhí".

 

Vậy thì hướng sáng tác của Tuệ thế nào và có chịu ảnh hưởng từ một người nào đó không?

 

Vol 1 của Tuệ mang phong cách R&B. Tuệ đang dự định làm vol 2, vol3 cho đến vol 5 hoàn thành 5 album đến năm 2008, Tuệ sẽ mang đến 5 album  5 phong cách hoàn toàn khác nhau, Tuệ sẽ chờ phản ứng của khán giả và tự đánh giá khả năng, năng lực của bản thân. Sau đó Tuệ sẽ chọn cho mình một dòng nhạc thích hợp nhất. Dự định vol 2 của Tuệ sẽ là một album mang âm hưởng của nhạc Jazz  nhưng rock đang lên ngôi nên Tuệ sẽ đưa vol 2 theo phong cách nhạc rock. Trong các sáng tác của Tăng Nhật Tuệ, có chịu ảnh hưởng của thầy Quốc Bảo, của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

 

Điều đó có nghĩa là Tăng Nhật Tuệ chạy theo thị trường, Tuệ là một ca sĩ thị trường? Tuệ thấy thị trường chuộng nhạc gì thì sẽ hát dòng nhạc đó?

 

Tuệ xin khẳng định rằng Tăng Nhật Tuệ không phải là một ca sĩ hát nhạc thị trường. Bất kì một nhạc sĩ hay một ca sĩ nào đều có một dự định riêng cho bản thân mình, Ra lò một album không phải là chuyện ngày một ngày hai mà đó là một quá trình lao động miệt mài. Ra album bao giờ cũng mong đứa con của mình sẽ được khán giả đón nhậnvà tất nhiên chọn thời điểm ra album cũng rất quan trọng. Các cụ xưa đã từng nói “Cơ hội có bao giờ đến lần thứ hai trong đời” đâu.

 

Ra CD rock, vậy Tuệ có đi tìm hiểu thị trường rock không? Một người đã để lại dấu ấn trong khán giả bằng phong cách R &B, Tuệ có nghĩ rằng Tuệ sẽ không được đón nhận với một album Rock?

 

Khảo sát thị trường, đó không phải là công việc của Tuệ, việc của Tuệ là sáng tác, thể hiện ca khúc, mang hồn rock vào trong ca khúc.Tuệ có rất nhiều người bạn là rockfan đích thực. Đã là rockfan đích thực thì ít khi họ nghe rock Việt vì nói cho cùng rock Việt có gì đáng để nghe đâu. Rất nhiều ca sĩ hát rock nhưng không thành công ở Việt Nam.

 

Tuệ có lo lắng rằng khi bất kì một rockfan nào đọc được bài viết này có phản ứng không mấy dễ chịu với câu nói trên của Tuệ không?

 

Trong cuộc sống để làm hài lòng một ai khó lắm, nhất là làm hài lòng những rockfan. Họ là người cực kì khó tính trong việc lựa chọn ca sĩ cũng như lựa chọn dòng nhạc cho mình. Tăng Nhật Tuệ không sợ bản thân mình bị lên án, tự bản thân mình xét thấy ý kiến đó là đúng thì tại sao phải sợ bất kì một người nào, bất kì một ý kiến nào.

 

Cảm ơn Tăng Nhật Tuệ, chúc bạn thành công trong album Rock sắp tới!

 

Hồng Hà - T.T.Thúy