Không phải Thiên Ân, Á hậu 5 mới của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 là ai?

Mi Vân

(Dân trí) - Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới (Miss Grand International) đã ra thông báo chính thức về việc bổ nhiệm Roberta Angela Tamondong, đại diện của Philippines trở thành Á hậu 5 mới.

Tối 30/10, trên trang chủ của cuộc thi, Ban Tổ chức viết: "Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới trân trọng thông báo bổ nhiệm Roberta Angela Tamondong, Hoa hậu Hòa bình Philippines 2022 là Á hậu 5 mới của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022.

Cô ấy sẽ là một phần của Top 10 và tiếp tục sứ mệnh của mình với ê kíp Hoa hậu Hòa bình Thế giới trong một năm. Chúc mừng và chào mừng cô đến với gia đình Hoa hậu Hòa bình Thế giới".

Không phải Thiên Ân, Á hậu 5 mới của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 là ai? - 1

Roberta Angela Tamondong được chọn là Á hậu 5 mới của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: Instagram).

Roberta Angela Tamondong là người đẹp thay thế cho vị trí của người đẹp Yuvna Rinishta (người Mauritius) sau khi BTC thông báo, cô từ bỏ danh hiệu này.

Roberta Angela Tamondong, năm nay 19 tuổi, sở hữu chiều cao 1m75 cùng vẻ đẹp sắc sảo, hình thể gợi cảm, khỏe khoắn. Tuy còn trẻ nhưng Roberta Angela Tamondong đã tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, tích lũy được không ít kinh nghiệm trình diễn.

Roberta Angela Tamondong từng giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss Generation East 2018 Magic Circle, Á hậu tại Miss Teen Tourism Philippines 2019, Á hậu tại Miss Bikini Philippines 2019, Miss Eco Teen International 2022, Á hậu 1 tại Hoa hậu Thế giới Philippines 2020…

Không phải Thiên Ân, Á hậu 5 mới của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 là ai? - 2

Roberta Angela Tamondong dừng chân ở Top 20 trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022, ngày 25/10 (Ảnh: MGI).

Không phải Thiên Ân, Á hậu 5 mới của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 là ai? - 3

Roberta Angela Tamondong sẽ đồng hành với Top 10 của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 trong thời gian tới (Ảnh: Instagram).

Với loạt thành tích từng đạt được tại các cuộc thi sắc đẹp ở quê nhà, Roberta Angela Tamondong từng được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022. Trước đêm chung kết, chuyên trang Sash Factor và Global Beauties đều dự đoán cô lọt Top 10 cuộc thi năm nay.

Việc Roberta Angela Tamondong dừng chân ở Top 20 trong đêm chung kết ngày 25/10 khiến nhiều người bất ngờ. Hiện, thông tin Roberta Angela Tamondong được chọn là Á hậu 5 mới của cuộc thi cũng là tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp. 

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 đã khép lại vào ngày 25/10 vừa rồi nhưng những ồn ào quanh kết quả và phương thức tổ chức cuộc thi liên tiếp nổ ra. Ngày 28/10, Ban Tổ chức thông báo người đẹp Yuvna Rinishta của Mauritius đã từ bỏ danh hiệu Á hậu 5. Tuy nhiên, Yuvna Rinishta khẳng định, cô chưa ký vào văn bản thỏa thuận từ bỏ danh hiệu.

Trả lời truyền thông Thái Lan vào ngày 29/10, ông Nawat - Chủ tịch của Hoa hậu Hòa bình Thế giới cho biết, người đẹp Yuvna Rinishta và tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới không có tiếng nói chung. Nguyên nhân là do người đẹp Yuvna Rinishta chịu sự chi phối của bạn trai và cô không sẵn sàng tham gia các hoạt động của tổ chức trong vòng một năm. Cô ngỏ ý từ bỏ danh hiệu và được BTC chấp nhận song cô chưa chịu trả lại vương miện cho tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới. 

Không phải Thiên Ân, Á hậu 5 mới của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 là ai? - 4

Việc Roberta Angela Tamondong được chọn là Á hậu 5 mới của cuộc thi đang là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội (Ảnh: MGI).

Chưa bao giờ, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 phải đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ như thời điểm này. 4 ngày sau đêm chung kết, số lượng người theo dõi trang cá nhân của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới tụt gần 2,3 triệu lượt, xuống còn 4,2 triệu fan. Điều này khiến đại diện của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới - ông Nawat Itsaragrisil không vui.

Sau ồn ào về Á hậu 5 từ bỏ vương miện, BTC tiếp tục đối mặt với áp lực truyền thông. Gần đây, người đẹp Nam Phi - Ju Juan Mzyk tố cáo ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới bào mòn sức khỏe và vi phạm quyền riêng tư trong quá trình cô dự thi. Lu Juan Mzyk cho biết, cô không muốn kiện tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới vì tôn trọng cuộc thi dù cô không được ban tổ chức tôn trọng.

Người đẹp cho biết thêm: "Trong cuộc thi, tôi đã chịu đựng khi nghe họ nói rất nhiều lần rằng Nam Phi chỉ là quốc gia nghèo. Họ đã sai lầm khi nhận thức như vậy. Tôi chỉ hy vọng các đại diện tiếp theo của chúng tôi gặp may mắn và thành công".

Những chia sẻ của người đẹp Nam Phi đã khiến khán giả của các diễn đàn sắc đẹp tại châu Phi bức xúc. Họ tuyên bố không muốn gửi đại diện tới tham dự đấu trường sắc đẹp này vì những phát ngôn gây sốc của Chủ tịch Nawat liên quan tới các thí sinh đến từ châu Phi.

Hoa hậu Hòa bình Thế giới hiện là một trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, theo nhận định của chuyên trang Global Beauties. Năm nay là năm thứ 10 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới được tổ chức. 

Không phải Thiên Ân, Á hậu 5 mới của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 là ai? - 5

Người đẹp Nam Phi - Ju Juan Mzyk tố BTC bắt cô làm việc tới kiệt sức và không bảo vệ sự riêng tư của cô (Ảnh: MGI).

Theo MGI