Khlóe Kardashian khó "kết nối" với con trai ra đời nhờ người mang thai hộ

Bích Ngọc

(Dân trí) - Ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ Khlóe Kardashian tâm sự rằng cô cảm thấy khó khăn khi "kết nối" với người con trai ra đời bằng phương pháp nhờ người mang thai hộ.

Khlóe Kardashian khó kết nối với con trai ra đời nhờ người mang thai hộ - 1

Chia sẻ về trải nghiệm làm mẹ lần thứ hai, Khlóe cho hay cô không có cảm giác rằng mình sắp làm mẹ cho tới khi vào tới bệnh viện để nhận con (Ảnh: Page Six).

Xuất hiện trong show thực tế xoay quanh đề tài gia đình - The Kardashians, ngôi sao truyền hình thực tế Khlóe Kardashian (38 tuổi) thừa nhận rằng cô cảm thấy khó khăn trong việc kết nối với người con trai ra đời mà không phải do mình tự "mang nặng đẻ đau". Khlóe cho biết trải nghiệm làm mẹ lần thứ hai khiến cô cảm thấy thực sự bối rối và hỗn loạn.

Hồi tháng 7/2022, Khlóe đã chào đón cậu con trai Tatum chào đời cùng với bạn trai cũ - cầu thủ bóng rổ Tristan Thompson (32 tuổi). Dù hai người đã chia tay, nhưng họ vẫn quyết định có thêm con chung và sử dụng biện pháp nhờ người mang thai hộ. Trước đó, họ đã có một cô con gái đặt tên là True, nay đã lên 5 tuổi.

Khlóe và Tristan gắn bó từ năm 2016 tới năm 2021. Trong mối quan hệ này, hai người liên tục chia tay rồi làm lành. Trong quá trình gắn bó, Tristan nhiều lần bị vướng phải tin đồn không chung thủy với Khlóe.

Năm 2021, hai người quyết định có thêm con chung bằng phương pháp nhờ người mang thai hộ. Người con gái của họ do Khlóe tự mình sinh nở.

Khlóe Kardashian khó kết nối với con trai ra đời nhờ người mang thai hộ - 2

Khlóe bên hai con (Ảnh: Page Six).

Chia sẻ về trải nghiệm làm mẹ lần thứ hai, Khlóe cho hay cô không có cảm giác rằng mình sắp làm mẹ cho tới khi vào tới bệnh viện để nhận con: "Tôi cảm thấy có phần tội lỗi trước người phụ nữ thay mình mang thai. Tôi đón lấy đứa con, bế ẵm một lúc rồi một mình đi sang một phòng khác. Hai mẹ con vẫn chưa thể ở bên nhau ngay được. Đó thực sự là một trải nghiệm khó tả, giống như một thứ... giao dịch được thực hiện từng bước từng bước một".

Khlóe thừa nhận rằng cô đã thực sự bị sốc trước trải nghiệm làm mẹ nhờ người mang thai hộ: "Tôi mong rằng những người phụ nữ làm mẹ bằng phương pháp nhờ người mang thai hộ sẽ công khai chia sẻ nhiều chuyện hơn, sẽ chân thực hơn khi nói về câu chuyện của mình, bởi rõ ràng có sự khác biệt trong việc làm mẹ bằng cách tự mình mang nặng đẻ đau và làm mẹ bằng cách nhờ người mang thai hộ.

Đây không phải điều gì xấu xí hay tiêu cực. Trải nghiệm làm mẹ bằng cách nào cũng rất tuyệt vời, nhưng rõ ràng có sự khác biệt và tôi hy vọng mọi chuyện được chia sẻ thẳng thắn, chân thực hơn, để những người phụ nữ giống như tôi được chuẩn bị tâm lý tốt hơn".

Khlóe Kardashian khó kết nối với con trai ra đời nhờ người mang thai hộ - 3

Khlóe và bạn trai cũ - Tristan gắn bó từ năm 2016 tới năm 2021 (Ảnh: Page Six).

Trong gia đình Kardashian, chị gái của Khlóe - Kim Kardashian (42 tuổi) cũng có hai người con ra đời bằng phương pháp nhờ người mang thai hộ.

Khi tâm sự với chị gái trong show thực tế The Kardashians, Khlóe thừa nhận rằng trải nghiệm làm mẹ lần thứ hai có quá nhiều thử thách đối với cô: "Trải nghiệm này khiến em bị rối trí. Mọi chuyện diễn ra thật lạ lùng. Em cảm thấy sợi dây kết nối giữa mình và con trai không chặt chẽ và mật thiết như với người con gái mà em đã tự mình sinh ra".

Theo Page Six