Khi sao Hollywood quên thoại như “cơm bữa”

(Dân trí) - Đối với một diễn viên, chuyện ghi nhớ kịch bản luôn là yêu cầu không thể thiếu. Tuy nhiên, chẳng phải mọi ngôi sao đều có thể dễ dàng “ngốn” hết hàng chục trang lời thoại dài dằng dặc.

Marlon Brando


Nam diễn viên David Thewlis từng chia sẻ rằng huyền thoại điện ảnh Marlon Brando đã sử dụng một chiếc tai nghe nhắc thoại khi tham gia bộ phim “The island of Dr. Moreau”. Và đây không phải là lần duy nhất Marlon Brando quên lời thoại. Khi đóng tác phẩm kinh điển “The Godfather”, một cách “chữa cháy” rất hay được huyền thoại điện ảnh sử dụng đó là dán lời thoại lên chính người của bạn diễn.

Nam diễn viên David Thewlis từng chia sẻ rằng huyền thoại điện ảnh Marlon Brando đã sử dụng một chiếc tai nghe nhắc thoại khi tham gia bộ phim “The island of Dr. Moreau”. Và đây không phải là lần duy nhất Marlon Brando quên lời thoại. Khi đóng tác phẩm kinh điển “The Godfather”, một cách “chữa cháy” rất hay được huyền thoại điện ảnh sử dụng đó là dán lời thoại lên chính người của bạn diễn.

Bruce Willis

Bruce Willis tình tứ vợ trẻ trên thảm đỏ

Khi tham gia vở kịch “Misery” trên sân khấu Broadway hồi năm 2015, Bruce Willis đã bí mật sử dụng một tai nghe nhắc thoại trong suốt buổi biểu diễn.
Khi tham gia vở kịch “Misery” trên sân khấu Broadway hồi năm 2015, Bruce Willis đã bí mật sử dụng một tai nghe nhắc thoại trong suốt buổi biểu diễn.

Matthew Broderick

Cũng trên sân khấu Broadway, nam tài tử Matthew Broderick đã gặp phải một sự cố đáng quên xoay quanh vấn đề học thuộc kịch bản. Khi đang diễn vở “The starry messenger”, Matthew đã quên thoại ngay trên sân khấu và phải nhờ vả cả nhân viên hậu trường ra giúp đỡ.
Cũng trên sân khấu Broadway, nam tài tử Matthew Broderick đã gặp phải một sự cố đáng quên xoay quanh vấn đề học thuộc kịch bản. Khi đang diễn vở “The starry messenger”, Matthew đã quên thoại ngay trên sân khấu và phải nhờ vả cả nhân viên hậu trường ra giúp đỡ.

Michael Gambon

Khi trình diễn vở kịch nổi tiếng “The habit of art”, nam diễn viên gạo cội Michael Gambon đã không sao nhớ được lời thoại và buộc phải sử dụng tai nghe trợ giúp. Tuy nhiên, việc đeo tai nghe lại khiến Michael Gambon bị phân tâm diễn xuất. Sau đó, nam tài tử đã thành thực chia sẻ với tờ Sunday Times rằng: “Sau khoảng chừng một giờ đồng hồ, tôi đã nghĩ, cái này không hiệu quả rồi. Mình không thể ở trên sân khấu được nữa, không thể tự do la hét, reo hò và chạy quanh sân khấu được nữa khi mà luôn có một ai đó đang đọc lời thoại cho mình.
Khi trình diễn vở kịch nổi tiếng “The habit of art”, nam diễn viên gạo cội Michael Gambon đã không sao nhớ được lời thoại và buộc phải sử dụng tai nghe trợ giúp. Tuy nhiên, việc đeo tai nghe lại khiến Michael Gambon bị phân tâm diễn xuất. Sau đó, nam tài tử đã thành thực chia sẻ với tờ Sunday Times rằng: “Sau khoảng chừng một giờ đồng hồ, tôi đã nghĩ, cái này không hiệu quả rồi. Mình không thể ở trên sân khấu được nữa, không thể tự do la hét, reo hò và chạy quanh sân khấu được nữa khi mà luôn có một ai đó đang đọc lời thoại cho mình.

Rita Ora

Khi thủ vai em gái của chàng tỷ phú Christian Grey trong phần hai của “50 sắc thái”, giọng ca 9x Rita Ora cũng đã phải sử dụng một tai nghe nhắc thoại. Lý giải về hành động này, Rita Ora chia sẻ: “Trên phim trường tôi đã có một người nhắc thoại qua tai nghe để nói với tôi những gì tôi cần nói bởi vì tôi đã, thú thực là, tôi đã quá lo lắng, tôi đã quên sạch mọi thứ tôi học được”.
Khi thủ vai em gái của chàng tỷ phú Christian Grey trong phần hai của “50 sắc thái”, giọng ca 9x Rita Ora cũng đã phải sử dụng một tai nghe nhắc thoại. Lý giải về hành động này, Rita Ora chia sẻ: “Trên phim trường tôi đã có một người nhắc thoại qua tai nghe để nói với tôi những gì tôi cần nói bởi vì tôi đã, thú thực là, tôi đã quá lo lắng, tôi đã quên sạch mọi thứ tôi học được”.

Dung Nhi

Theo ZB