Khám phá “tiền kiếp” của các sao thế giới

(Dân trí) - Chuyện người giống người vốn là một hiện tượng diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, sự giống nhau đến khó tin giữa các sao thế giới và những nhân vật lịch sử sau đây vẫn khiến cho công chúng phải xôn xao không ngớt.

Hồi năm 2011, các fan hâm mộ đã được một phen kinh ngạc khi chiêm ngưỡng bức hình xưa cũ của một người đàn ông mang tên Robert M. Smith nhưng lại có ngoại hình giống hệt với nam tài tử Nicolas Cage. Sau sự việc, nhiều người còn đùa vui rằng Nicolas Cage thực chất là một ma cà rồng trẻ mãi không già khiến cho nam tài tử phải lên hẳn truyền hình giải thích rằng mình chỉ là người trần mắt thịt.
Hồi năm 2011, các fan hâm mộ đã được một phen kinh ngạc khi chiêm ngưỡng bức hình xưa cũ của một người đàn ông mang tên Robert M. Smith nhưng lại có ngoại hình giống hệt với nam tài tử Nicolas Cage. Sau sự việc, nhiều người còn đùa vui rằng Nicolas Cage thực chất là một ma cà rồng trẻ mãi không già khiến cho nam tài tử phải lên hẳn truyền hình giải thích rằng mình chỉ là người trần mắt thịt.
Keanu Reeves, ngôi sao của bộ phim “Ma trận” cũng từng khiến nhiều fan phải giật mình khi trông rất giống với Paul Mounet, nam diễn viên người Pháp sống ở thế kỉ 19.
Keanu Reeves, ngôi sao của bộ phim “Ma trận” cũng từng khiến nhiều fan phải giật mình khi trông rất giống với Paul Mounet, nam diễn viên người Pháp sống ở thế kỉ 19.
Do nhà yêu nước Paul Revere sống vào thời Chiến tranh Cách mạng Mỹ nên công chúng không thể nhìn thấy ảnh thật của nhân vật lịch sử này song chỉ qua tranh vẽ, rất nhiều người đã nhận ra sự giống nhau đến khó tin giữa Paul Revere và danh hài Jack Black.
Do nhà yêu nước Paul Revere sống vào thời Chiến tranh Cách mạng Mỹ nên công chúng không thể nhìn thấy ảnh thật của nhân vật lịch sử này song chỉ qua tranh vẽ, rất nhiều người đã nhận ra sự giống nhau đến khó tin giữa Paul Revere và danh hài Jack Black.
Oscar Isaac dường như đã “xuyên không” trở về thời kỳ Phục hưng, kết bạn với danh hoạ Raphael và may mắn có được cơ hội xuất hiện trong bức vẽ nổi tiếng “Self-Portrait with a Friend”.
Oscar Isaac dường như đã “xuyên không” trở về thời kỳ Phục hưng, kết bạn với danh hoạ Raphael và may mắn có được cơ hội xuất hiện trong bức vẽ nổi tiếng “Self-Portrait with a Friend”.
Nam tài tử Brad Pitt cũng bị nghi ngờ có quan hệ “mờ ám” với nhà phân tâm học Hermann Rorschach vì sự giống nhau quá đỗi bất thường giữa cả hai.
Nam tài tử Brad Pitt cũng bị nghi ngờ có quan hệ “mờ ám” với nhà phân tâm học Hermann Rorschach vì sự giống nhau quá đỗi bất thường giữa cả hai.
“Cậu bé phù thuỷ” Dan Radcliffe cũng đã được một phen ngỡ ngàng khi phát hiện ra “phiên bản” nữ của chính mình.
“Cậu bé phù thuỷ” Dan Radcliffe cũng đã được một phen ngỡ ngàng khi phát hiện ra “phiên bản” nữ của chính mình.
Nếu Hollywood có ý định làm phim về Thống tướng Douglas MacArthur thì chắc chắn Bruce Willis sẽ là cái tên đầu tiên được các nhà sản xuất nhớ đến.
Nếu Hollywood có ý định làm phim về Thống tướng Douglas MacArthur thì chắc chắn Bruce Willis sẽ là cái tên đầu tiên được các nhà sản xuất nhớ đến.
Mark Zuckerberg cũng gây sốt khi trông quá giống với vua Philip IV của Tây Ban Nha.
Mark Zuckerberg cũng gây sốt khi trông quá giống với vua Philip IV của Tây Ban Nha.
Alec Baldwin trông khá giống với Millard Filmore, vị Tổng thống thứ 13 của Hoa Kỳ.
Alec Baldwin trông khá giống với Millard Filmore, vị Tổng thống thứ 13 của Hoa Kỳ.
Trong khi đó, Tommy Lee Jones lại có nhiều nét gợi nhắc tới Tổng thống Abraham Lincoln.
Trong khi đó, Tommy Lee Jones lại có nhiều nét gợi nhắc tới Tổng thống Abraham Lincoln.
Charlie Sheen thì lại trông khá giống với nhà tư tưởng John Brown của thời kỳ Nội chiến Hoa Kỳ.
Charlie Sheen thì lại trông khá giống với nhà tư tưởng John Brown của thời kỳ Nội chiến Hoa Kỳ.
Nam diễn viên nổi tiếng Robert De Niro thường được ví von với nhà tư tưởng Jean-Jacques Rousseau, người đã qua đời từ tháng 7/1778.
Nam diễn viên nổi tiếng Robert De Niro thường được ví von với nhà tư tưởng Jean-Jacques Rousseau, người đã qua đời từ tháng 7/1778.

Dung Nhi

Theo BI