Khám phá diện mạo thật của các nhân vật kinh dị đình đám

(Dân trí) - Trên phim thì “hù dọa” khán giả là thế nhưng thực chất ở ngoài đời, nhiều diễn viên đóng phim kinh dị lại mang dáng dấp hiền lành, dễ mến.

Gã sát nhân Jason Voorhees đã được rất nhiều diễn viên thể hiện trên màn ảnh. Tuy nhiên, màn trình diễn đầu tiên của Ari Lehman vẫn là đáng nhớ nhất. Và điều đặc biệt là khi tham gia thử vai cho bộ phim “Friday the 13th” hồi năm 1980, Ari Lehman chỉ mới 15 tuổi nhưng vẫn dễ dàng thuyết phục được nhà sản xuất.
Gã sát nhân Jason Voorhees đã được rất nhiều diễn viên thể hiện trên màn ảnh. Tuy nhiên, màn trình diễn đầu tiên của Ari Lehman vẫn là đáng nhớ nhất. Và điều đặc biệt là khi tham gia thử vai cho bộ phim “Friday the 13th” hồi năm 1980, Ari Lehman chỉ mới 15 tuổi nhưng vẫn dễ dàng thuyết phục được nhà sản xuất.
Tim Curry từng thể hiện rất thành công vai diễn chú hề Pennywise trong bộ phim “It” hồi năm 1990. Sau này, dù bị đột quỵ và phải ngồi xe lăn nhưng Tim Curry vẫn hoạt động nghệ thuật không hề ngơi nghỉ.
Tim Curry từng thể hiện rất thành công vai diễn chú hề Pennywise trong bộ phim “It” hồi năm 1990. Sau này, dù bị đột quỵ và phải ngồi xe lăn nhưng Tim Curry vẫn hoạt động nghệ thuật không hề ngơi nghỉ.
Tobin Bell khi tham gia loạt phim kinh dị “Saw” không cần phải hóa trang quá nhiều để có một diện mạo đáng sợ mà chính lối diễn xuất cuốn hút của nam tài tử mới khiến cho các khán giả rùng mình.
Tobin Bell khi tham gia loạt phim kinh dị “Saw” không cần phải hóa trang quá nhiều để có một diện mạo đáng sợ mà chính lối diễn xuất cuốn hút của nam tài tử mới khiến cho các khán giả rùng mình.
Doug Bradley từng lập kỉ lục khi đóng vai Pinhead trong 8 bộ phim kinh dị. Dù có vẻ ngoài khá hiền lành nhưng màn trình diễn của Doug Bradley trong phim lại xuất sắc đến mức các khán giả khó có thể chấp nhận nổi một Pinhead do diễn viên nào khác thể hiện.
Doug Bradley từng lập kỉ lục khi đóng vai Pinhead trong 8 bộ phim kinh dị. Dù có vẻ ngoài khá hiền lành nhưng màn trình diễn của Doug Bradley trong phim lại xuất sắc đến mức các khán giả khó có thể chấp nhận nổi một Pinhead do diễn viên nào khác thể hiện.
Từng có thông tin cho rằng cả Robert De Niro lẫn Robin Williams đều từng được nhắm đến cho vai diễn Jack Torrance trong kiệt tác phim kinh dị “The shinning”. Tuy nhiên, Jack Nicholson mới là hình mẫu lí tưởng trong đầu đạo diễn Stanley Kubrick và nụ cười đặc trưng của nam tài tử này cũng đã giúp lột tả trọn vẹn màn hóa điên bất ngờ của nhân vật.
Từng có thông tin cho rằng cả Robert De Niro lẫn Robin Williams đều từng được nhắm đến cho vai diễn Jack Torrance trong kiệt tác phim kinh dị “The shinning”. Tuy nhiên, Jack Nicholson mới là hình mẫu lí tưởng trong đầu đạo diễn Stanley Kubrick và nụ cười đặc trưng của nam tài tử này cũng đã giúp lột tả trọn vẹn màn hóa điên bất ngờ của nhân vật.

Dung Nhi

Theo BR