1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"
  3. Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố

Khắc Việt bức xúc vì bị dựng clip deepfake giống 90% để quảng cáo

Mai Châm

(Dân trí) - Nam ca sĩ Khắc Việt kinh ngạc vì clip giả mạo có giọng nói giống anh tới 90%. Ngay lập tức, anh lên tiếng cảnh báo người hâm mộ.

Mới đây, ca sĩ Khắc Việt đã lên tiếng cảnh báo người hâm mộ về việc anh bị cắt ghép giọng nói và khuôn mặt bằng công nghệ deepfake (những video giả mạo được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo) để quảng bá cho các hình thức cờ bạc.

Khắc Việt đanh thép tuyên bố: “Tôi xin khẳng định rõ ràng rằng tôi chưa từng và sẽ không bao giờ tham gia hay quảng bá cho các hoạt động cờ bạc, lừa đảo hoặc các hình thức vi phạm pháp luật. 

Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn có thể gây thiệt hại cho cộng đồng. Mong tất cả mọi người hãy tỉnh táo, cảnh giác cao độ, không tin, không chia sẻ, không tham gia bất kỳ đường link hay thông tin nào mạo danh tôi”.

Khắc Việt bức xúc vì bị dựng clip deepfake giống 90% để quảng cáo - 1

Hình ảnh và giọng nói trong clip được tạo dựng bằng công nghệ giống với ca sĩ Khắc Việt tới 90%, khiến nhiều người hâm mộ nhầm tưởng đó là anh (Ảnh chụp màn hình).

Kèm theo thông tin cảnh báo, ca sĩ Khắc Việt chia sẻ một clip sống động cho thấy hình ảnh và giọng nói vô cùng giống anh nhưng với mục đích kêu gọi tham gia một sàn đầu tư và “bộ môn ba lá” (chơi cờ bạc).

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với Khắc Việt để tìm hiểu thông tin. Nam ca sĩ bày tỏ sự bức xúc về việc kẻ lừa đảo đã sử dụng công nghệ để làm giả hình ảnh và giọng nói của anh, nhằm lừa đảo người hâm mộ.

“Tối hôm qua, có một người hâm mộ nhắn tin cho tôi, hỏi rằng: "Anh ơi, anh quảng cáo cho trang cờ bạc này à?". Tôi mới ngỡ ngàng xem clip và thấy là kẻ lừa đảo đã lấy hình ảnh tôi trong clip quảng bá cho dự án mới để cắt ghép, thay lời nói của tôi thành quảng cáo nội dung trái pháp luật. Kẻ lừa đảo làm giả quá tinh vi. Tôi rất kinh ngạc vì giọng nói trong clip nghe giống giọng của tôi tới 90%”, nam ca sĩ cho hay.

Khắc Việt cho rằng, nếu một người bình thường, đặc biệt là người lớn tuổi như mẹ anh, xem được clip này sẽ hiểu nhầm rằng anh tiếp tay cho quảng cáo cờ bạc.

“Cách nhấn nhá, ngữ điệu giống y hệt cách nói của tôi. Hình ảnh thì có thể người nào thông thạo sẽ nhận ra là có chỉnh sửa, nhưng việc ghép cũng rất mượt mà”, Khắc Việt nói.

Điều này đã khiến nam ca sĩ phải lập tức lên tiếng cảnh báo trên mạng xã hội. Anh và trợ lý cũng yêu cầu trang fanpage đăng clip mạo danh gỡ bỏ clip và làm rõ hiểu lầm với người hâm mộ.

Khắc Việt cũng đưa câu chuyện lên trang cá nhân của anh để cảnh báo cộng đồng người hâm mộ nói riêng và dư luận nói chung, tránh để mọi người dính phải bẫy lừa đảo.

Khắc Việt bức xúc vì bị dựng clip deepfake giống 90% để quảng cáo - 2

Ca sĩ Khắc Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về việc nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm gây nhiều tranh cãi hiện nay, Khắc Việt cho rằng, trách nhiệm của nghệ sĩ trong thời đại này là rất lớn.

"Trong bối cảnh thương mại điện tử, sản phẩm hàng hóa tràn lan, nghệ sĩ phải hết sức thận trọng khi đại diện quảng cáo cho sản phẩm, cần có ê-kíp tư vấn đầy đủ. Bởi chính sản phẩm đó có thể sẽ đến tay người nhà, con cái của mình”, Khắc Việt bày tỏ.

Nghệ sĩ gốc Yên Bái cũng cho hay, anh không phải là người nhận nhiều quảng cáo và hầu như chỉ nhận quảng cáo những sản phẩm mà chính gia đình mình đang sử dụng.

Tuy nhiên, nếu như trong quá khứ có xảy ra bất cứ sai sót gì, anh luôn sẵn sàng đối mặt nhận lỗi và không bao biện, bởi sự hiểu biết của các nghệ sĩ nói riêng và người dân nói chung đối với tiêu chuẩn sản phẩm trước đây còn nhiều mơ hồ.

Thêm vào đó, vấn đề lừa đảo sử dụng công nghệ cao cũng ngày càng tinh vi, thậm chí được thực hiện từ nước ngoài, khiến việc phòng chống của người dân ngày càng khó khăn.

Anh nhận thấy trách nhiệm của người nghệ sĩ là phải đưa ra cảnh báo sớm nhất có thể và phối hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, phòng chống các thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người dân.

Mặt khác, Khắc Việt bày tỏ niềm tin rằng, với sự vào cuộc mạnh mẽ của Nhà nước và các cơ quan chức năng, thì những vấn đề như hàng giả và lừa đảo sẽ được ngăn chặn hiệu quả hơn.

Khắc Việt bức xúc vì bị dựng clip deepfake giống 90% để quảng cáo - 3

Hình ảnh mới nhất của ca sĩ Khắc Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thực tế, thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ Việt cũng trở thành nạn nhân của công nghệ deepfake. Ca sĩ Sơn Tùng M-TP, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, diễn viên Lý Hải... từng bị giả mạo hình ảnh, giọng nói để quảng cáo sai sự thật, dẫn đến bị bôi nhọ danh tiếng...

Dù các nghệ sĩ đã nhanh chóng lên tiếng đính chính, song những nội dung giả mạo vẫn lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín cá nhân của họ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về công nghệ deepfake, Tiến sĩ Phạm Phước Hưng, giảng viên ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Providence và Kent State (Mỹ), cho hay: “Deepfake là công nghệ được sử dụng để tạo ra những video giả mạo, với nội dung được thay đổi bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tổ hợp thông tin”.

Để phân biệt nội dung thật và nội dung do deepfake tạo nên, cho tới nay, đa phần người sử dụng Internet vẫn đang dựa vào kinh nghiệm cá nhân. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, mọi người có thể phát hiện deepfake thông qua một số công cụ.

“Bạn có thể phát hiện deepfake thông qua quan sát. Hình ảnh và bối cảnh trong những video được tạo bằng deepfake thường không tự nhiên, giọng nói cũng có phần cứng nhắc. Dẫu vậy, công nghệ deepfake hiện nay ngày càng tân tiến hơn, khiến nhiều người cả tin đã mắc bẫy lừa đảo.

May mắn là các công cụ, ứng dụng phát hiện deepfake cũng đang phát triển theo. Các bạn có thể sử dụng những ứng dụng này để phát hiện video giả mạo”, Tiến sĩ Hưng cho biết.

Song song với đó, Tiến sĩ Phạm Phước Hưng cũng cho rằng, cần có sự giám sát đối với những trang web, ứng dụng phát triển deepfake, cũng giống như công nghệ trí tuệ nhân tạo nói chung và cần có những chế tài xử phạt đối với việc sử dụng công nghệ deepfake để gây hại cho người khác.

Ngược lại, chuyên gia cũng phân tích, xu hướng công nghệ deepfake đang phát triển rất nhanh trên thế giới. Tiến sĩ nói: “Bên cạnh những tiêu cực, deepfake có rất nhiều lợi ích. Người ta thường dùng deepfake để tạo ra những bộ phim sáng tạo, xử lý những ý tưởng nội dung khó có thể thực hiện bằng cách thủ công hoặc tạo ra những trò chơi, ứng dụng thú vị cho người dùng”.

Do vậy, theo Tiến sĩ Hưng, người dùng cần cân nhắc lợi và hại của deepfake để điều chỉnh và kiểm soát một cách chặt chẽ, nhằm tránh hậu quả tiêu cực, ảnh hưởng tới quyền riêng tư và an ninh của mỗi người.