Kang Ta được cổ vũ nhiệt tình tại Asian Games 2010

(Dân trí) - “Tôi rất vui mừng và vô cùng vinh dự khi được là người đại diện Hàn Quốc tham gia rước đuốc trong Á Vận hội 2010 này. Tôi đã hoàn thành vai trò của mình, cảm ơn người hâm mộ vì đã ủng hộ tôi”, nam ca sĩ Hàn Quốc Kang Ta chia sẻ.

Kang Ta được cổ vũ nhiệt tình tại Asian Games 2010 - 1

Kang Ta vinh dự là người nước ngoài duy nhất được mời tham dự cuộc chạy rước đuốc tại Á Vận hội lần thứ 16 được tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc.

 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ rước đuốc tại Á Vận hội 16 được tổ chức tại Quảng Châu, chàng ca sĩ điển trai Kang Ta đã vô cùng xúc động.

 

Theo thông tin từ tờ SM Entertainment, Kang Ta là người thứ 95 trong cuộc chạy rước đuốc - mà trong đó mỗi một người đảm nhận phải chạy quãng đường dài khoảng 100m. Kang Ta đã nhận đuốc và xuất phát từ cổng trường Đại học Quảng Châu.

 

Tổng cộng có 2.010 người đã được lựa chọn tham gia cuộc chạy rước đuốc cho Asiad Quảng Châu bao gồm cả những người nổi tiếng của Trung Quốc như nghệ sĩ dương cầm Lang Lang, nam diễn viên Alan Tam và ca sĩ, diễn viên Thái Trác Nghiên. Kang Ta là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất được mời tham dự lễ rước đuốc lần này.
 
Kang Ta được cổ vũ nhiệt tình tại Asian Games 2010 - 2

 

Tờ SM Entertainment cũng đưa tin rằng có hàng ngàn người dân địa phương tụ tập để cổ vũ cho những người tham gia rước đuốc, tuy nhiên người được cổ vũ nhiều hơn cả lại là Kang Ta, rất nhiều fan hâm mộ anh đã đứng kín những đoạn đường mà chàng ca sĩ 31 tuổi này chạy qua.

 

“Tôi rất vui mừng và vô cùng vinh dự được tham gia rước đuốc tại Á Vận hội. Tôi xin cảm ơn tất cả những fan hâm mộ của mình ở châu Á đã cổ vũ tôi và tôi mong sự kiện thể thao này sẽ diễn ra tốt đẹp cho đến khi kết thúc”, Kang Ta chia sẻ sau khi hoàn thành đoạn chạy rước đuốc của mình.

 

Sau khi đã trao ngọt đuốc cho người kế tiếp, Kang Ta đã đến tham dự một nghi thức rước đuốc mà có sự tham gia của rất nhiều ngôi sao trong làng giải trí Trung Quốc, trong đó có ngôi sao Chương Tử Di. Tại buổi lễ, Kang Ta đã hát bài Taytrong tay – bài hát chủ đề chính thức của Thế vận hội Olympic Seoul năm 1988.
 

Kang Ta được cổ vũ nhiệt tình tại Asian Games 2010 - 3

Kang Ta chụp cùng Ngô Kiến Hào - ca sĩ Đài Loan.

 

Hình ảnh của Kang Ta sẽ xuất hiện trong sê-ri tem với tên gọi Tôi là người rước đuốc sắp được phát hành tại Trung Quốc.

 

Kang Ta tên thật là Ahn Chil Hyun. Anh là thành viên cũ của nhóm nhạc thần tượng đầu tiên tại Hàn Quốc -"H.O.T" trong những năm 90. Kang Ta bắt đầu sự nghiệp solo từ năm 2001 và đã tạo được nhiều bài hit như Polaris, Last Summer Night Persona. Chàng ca sĩ xứ Hàn này sẽ phát hành một album tại Trung Quốc vào cuối năm nay.

 

 

Linh Nhã
Theo Korean