Julianne Moore và Amy Adams được vinh danh tại Quả cầu vàng năm 2015

(Dân trí) - Nữ diễn viên Amy Adams và Julianne Moore đã được vinh danh tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 72 diễn ra ở Beverly Hills, California, Mỹ. Bộ phim thực hiện trong 12 năm - "Boyhood" thắng lớn với 3 giải trong tổng cộng 5 đề cử.

Năm nay, lễ trao giải Quả Cầu Vàng công bố các đề cử từ cuối tháng 12/2014. Trong đó Birdman là bộ phim dẫn đầu về số lượng đề cử với 7 đề cử quan trọng, tiếp theo đó là Boyhood và The Imitation Game với 5 đề cử.
 
Trong hạng mục phim truyền hình, bộ phim FargoTrue Detective được đề cử ở 4 hạng mục.
 
Các ngôi sao điện ảnh danh tiếng đang tiến vào khu vực thảm đỏ để chụp hình trước khi vào trong khán phòng. Lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay được dẫn dắt bởi hai ngôi sao Tina Fey và Amy Poehler.

Katherine Heigl và Heidi Klum trên thảm đỏ lễ trao giải Quả Cầu Vàng.
Katherine Heigl và Heidi Klum trên thảm đỏ lễ trao giải Quả Cầu Vàng.
 
Nữ diễn viên Jennifer Lopez là một trong những người công bố giải thưởng Quả cầu vàng năm nay.

Nữ diễn viên Jennifer Lopez là một trong những người công bố giải thưởng Quả cầu vàng năm nay.
 
Sẽ có nhiều ngôi sao đảm nhiệm vai trò người giới thiệu các giải thưởng tại lễ trao giải này, có thể kể tới: Jennifer Aniston, Matthew McConaughey, Jamie Dornan và Dakota Johnson...
 
Greer Grammer, ngôi sao của show truyền hình trên kênh MTV - Awkward là người sẽ trao các giải Quả Cầu Vàng tới những người chiến thắng.
 
Jennifer Aniston (phải) công bố giải thưởng trên sân khấu.

Jennifer Aniston (phải) công bố giải thưởng trên sân khấu.
 
Hai hạng mục đề cử thu hút nhiều quan tâm của báo giới là Đề cử cho nam diễn viên xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất. Ở hạng mục nam diễn viên xuất sắc, đây là cuộc đua tranh gay cấn giữa Steve Carell với vai diễn trong phim Foxcatcher; Benedict Cumberbatch - The Imitation Game; Jake Gyllenhaal - Nightcrawler; David Oyelowo - Selma và Eddie Redmayne với vai Stephen Hawking trong phim The Theory of Everything.
 
Ở hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất, những cái tên được đề cử như Jennifer Aniston, Felicity Jones, Julianne Moore, Rosamund Pike và Reese Witherspoon đều có những vai diễn tuyệt vời trong năm qua và ban giám khảo sẽ phải làm việc vất vả để chọn ra cái tên người chiến thắng cuối cùng.

Giải thưởng Quả cầu vàng được chia làm hai hạng mục: phim truyền hình và phim nhựa.

Jennifer Aniston (phải) công bố giải thưởng trên sân khấu.
Nam diễn viên J. K. Simmons tới dự lễ trao giải cùng "bà xã". Ông nhận giải Nam diễn viên phụ (phim hài và ca nhạc) xuất sắc nhất.

Giải thưởng đầu tiên trong hạng mục phim nhựa của giải Quả cầu vàng đã được công bố. Nam diễn viên J. K. Simmons trong Whiplash đã nhận giải Nam diễn viên vụ xuất sắc nhất (hạng mục phim hài và nhạc kịch). J. K. Simmons từng nổi danh với nhiều seri phim truyền hình dài tập của Mỹ như Law & Order, Oz, The Closer… Vai diễn Terence Fletcher in Whiplash đã giúp anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và đặc biệt là nhận được đề cử Quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Giải thưởng Nữ diễn viên phụ (phim hài và âm nhạc) xuất sắc nhất được trao cho Patricia Arquette với vai diễn bà mẹ trong bộ phim Boyhood.
 
Bộ phim The Theory of Everything được trao giải Kịch bản gốc hay nhất sau khi vượt qua những cái tên được kỳ vọng khác như The Imitation Game, Gone Girl, Birdman, Interstellar. Trái với nhận định của giới chuyên môn trước đêm trao giải, ca khúc Glory do John Legend và Common thể hiện trong bộ phim Selma đã giành giải Ca khúc trong phim hay nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2015 khi qua mặt Yellow Flicker Beat của Lorde trong The Hunger Games: Mockingjay phần 1; Big Eyes của Lana Del Rey trong bộ phim cùng tên…

How to Train Your Dragon 2

How to Train Your Dragon 2 - bộ phim hoạt hình hay nhất

Bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2014 - Birdman đã giành được giải thưởng đầu tiên trong đêm trao giải với giải Kịch bản hay nhất dành cho Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, Armando Bo, Alexander Dinelaris, Jr.

Nữ diễn viên Amy Adams đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Emily Blunt, Helen Mirren, Julianne Moore và Quvenzhané Wallis để giành giải Nữ diễn viên (phim hài và âm nhạc) xuất sắc nhất với diễn xuất trong bộ phim Big Eyes. Amy Adams thuộc thế hệ diễn viên tài năng của Hollywood khi vừa sở hữu ngoại hình ưa nhìn, vừa có khả năng diễn xuất lôi cuốn. Trong sự nghiệp, cô đã 5 lần được đề cử Quả cầu vàng và một lần giành chiến thắng với vai nữ chính trong bộ phim American Hustle trong năm 2014. Với vai diễn Margaret Keane trong bộ phim Big Eyes của đạo diễn Tim Burton, Amy chứng tỏ vị trí ngôi sao hạng A của mình tại Hollywood khi tiếp tục giành chiến thắng tại Quả cầu vàng trong hai năm liên tiếp và nhận được 5 đề cử cho giải BAFTA.

Jennifer Aniston (phải) công bố giải thưởng trên sân khấu.
Amy Adams năm thứ hai liên tiếp giành giải Quả cầu vàng. Năm nay, cô được vinh danh tại hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Giải thưởng Phim hoạt hình xuất sắc nhất thuộc về bộ phim How to Train Your Dragon 2 (Bí quyết luyện rồng) - bộ phim hoạt hình có doanh thu “khủng” nhất làng điện ảnh năm 2014 với doanh thu phòng vé toàn cầu là 618 triệu USD. Được biết, phần ba của phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả hâm mộ vào năm 2017 tới.

Bộ phim Leviathan của điện ảnh Nga xoay quanh cuộc chiến đấu của một người đàn ông với một thống đốc đồi bại tìm cách cướp mảnh đất duy nhất của gia đình anh, đã giành giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Trước đó, phim đã giành giải phim hay nhất tại LHP quốc tế của Ấn Độ và đã có mặt trong hạng mục phim tranh giải Cành cọ vàng tại LHP quốc tế Cannes năm 2014.

Đạo diễn Richard Linklater của bộ phim Boyhood đã được vinh danh trong hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Đây là giải thưởng thứ hai của bộ phim nhận 5 đề cử Quả cầu vàng năm 2015 trong đêm trao giải.

Jennifer Aniston (phải) công bố giải thưởng trên sân khấu.
Nam diễn viên 33 tuổi Eddie Redmayne lần đầu nhận giải Quả cầu vàng dành cho Nam diễn viên xuất sắc nhất (chính kịch)

Giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất (phim hài và âm nhạc) đã được trao cho nam diễn viên Michael Keaton với vai diễn Riggan Thomson trong bộ phim Birdman. Đây là giải thưởng thứ hai trong tổng cộng 7 đề cử của bộ phim dẫn đầu đề cử Quả cầu vàng năm 2015 - Birdman.

Trong toàn bộ sự nghiệp của mình, nam diễn viên 63 tuổi, Michael Keaton đã nhận được nhiều đề cử và giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ. Năm 2002, Michael từng nhận được đề cử Quả cầu vàng cho vai diễn trong Live from Baghdad và trong lần để cử thứ hai trong sự nghiệp, nam diễn viên ngoài 60 tuổi đã thành công. Cùng được đề cử trong hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất (phim hài và âm nhạc) với Michael còn có Ralph Fiennes, Bill Murray, Joaquin Phoenix và Christoph Waltz.

The Grand Budapest Hotel đã giành giải Bộ phim (hài và âm nhạc) xuất sắc nhất sau khi đánh bại ứng cử viên sáng giá nhất như Birdman, Into the Woods… Tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 72, bộ phim The Grand Budapest Hotel nhận được 4 đề cử với những giải quan trọng nhất. Giải phim hài và âm nhạc xuất sắc nhất là giải thưởng đầu tiên dành cho phim của đạo diễn Wes Anderson trong đêm trao giải Quả cầu vàng lần thứ 72. Phim có sự góp mặt của Ralph Fiennes vào vai một nhân viên chăm sóc khách hàng đã cùng các cộng sự của mình tìm cách chứng minh sự trong sạch của bản thân sau khi bị kết tội giết người. Phim được quay chủ yếu tại Đức và dẫn đầu để cử giải BAFTA (11 đề cử). The Grand Budapest Hotel cũng có tên trong danh sách những bộ phim hàng đầu của điện ảnh thế giới năm 2014.
 
Vượt qua nhiều cái tên sáng giá trong hạng mục “căng” nhất của lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay - Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất (chính kịch), vai diễn Alice Howland trong Still Alice của Julianne Moore đã giúp cô nhận giải Quả cầu vàng thứ hai trong sự nghiệp sau vai diễn Sarah Palin trong Game Change (năm 2012). Nữ diễn viên 54 tuổi không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là một ngôi sao đam mê với các hoạt động từ thiện và viết sách cho thiếu nhi. Được đề cử trong hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất (chính kịch) cùng với Julianne Moore còn có Jennifer Aniston, Felicity Jones, Rosamund Pike và Reese Witherspoon.
 
Nữ diễn viên xuất sắc nhất (chính kịch) -
Nữ diễn viên xuất sắc nhất (chính kịch) -Julianne Moore

Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất (chính kịch) được trao cho Eddie Redmayne trong bộ phim The Theory of Everything. Nam diễn viên Eddie Redmayne mới 33 tuổi nhưng đã được giới chuyên môn đánh giá cao với một loạt giải thưởng điện ảnh như Olivier và Tony dành cho diễn xuất. Eddie từng góp mặt trong bộ phim âm nhạc nổi tiếng năm 2012 - Les Misérables (Những người khốn khổ). Vào vai nhân vật Stephen Hawking trong bộ phim tự truyện The Theory of Everything, Eddie đã vinh hạnh nhận giải Quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Boyhood đã được hội đồng bình chọn là bộ phim chính kịch hay nhất sau khi “đánh bại” các đối thủ như Foxcatcher, The Imitation Game, Selma, The Theory of Everything. Giải thưởng này đã giúp Boyhood trở thành bộ phim có nhiều giải thưởng nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2015 khi giành tới 3 trên tổng số 5 đề cử.
 
 

Boyhood được viết kịch bản và đạo diễn bởi Richard Linklater với sự góp mặt của Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Lorelei Linklater, và Ethan Hawke. Bộ phim được thực hiện trong 12 năm từ tháng 5/2002 tới tháng 10/2013, kể về quá trình trưởng thành của một cậu bé và chị gái từ khi còn nhỏ.

 

Bộ phim được ra mắt lần đầu tiên tại LHP Sundance và công chiếu toàn cầu vào tháng 7 năm ngoái. Với Boyhood, đạo diễn Richard Linklater đã gây được tiếng vang lớn tại LHP quốc tế Berlin (Đức) lần thứ 64 và giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Bộ phim cũng nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn về diễn xuất của diễn viên, chỉ đạo của đạo diễn và câu chuyện xúc động trong phim.
 
George Clooney tới dự lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2015 cùng bà xã.
George Clooney tới dự lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2015 cùng "bà xã".
 
George Clooney tới dự lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2015 cùng bà xã.
George Clooney không quên gửi lời cảm ơn “bà xã” trong bài diễn thuyết nhận giải thưởng thành tựu tại lễ trao giải.
 
Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 72 đã khép lại với chiến thắng vang dội nhất thuộc về bộ phim Boyhood với 3 giải thưởng trong tổng cộng 5 đề cử. Boyhood của đạo diễn Richard Linklater đã nhận được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim thể loại chính kịch xuất sắc nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Bộ phim dẫn đầu đề cử với 7 đề cử - Birdman chỉ nhận được 2 giải thưởng là Kịch bản hay nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất (phim hài và âm nhạc).
 
Nữ diễn viên Patricia Aquette chia vui cùng đồng nghiệp trong bộ phim
Nữ diễn viên Patricia Aquette chia vui cùng đồng nghiệp trong bộ phim Boyhood - Lorelei Linklater, Ellar Coltrane và Ethan Hawke
 
Kết quả lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2015
 
Hạng mục phim nhựa:
 
Bộ phim xuất sắc nhất (chính kịch): Boyhood
 
Phim hài và âm nhạc xuất sắc nhất: The Grand Budapest Hotel
 
Đạo diễn xuất sắc nhất: Richard Linklater của Boyhood

Nữ diễn viên xuất sắc nhất (chính kịch): Julianne Moore trong Still Alice

Nam diễn viên xuất sắc nhất (chính kịch): Eddie Redmayne trong The Theory of Everything
 
Nam diễn viên xuất sắc nhất (phim hài và âm nhạc): Michael Keaton trong Birdman
 
Nữ diễn viên xuất sắc nhất (thể loại hài và âm nhạc): Amy Adams trong Big Eyes
 
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (thể loại hài và âm nhạc): J. K. Simmons trong Whiplash

Nữ diễn viên phụ (phim hài và âm nhạc) xuất sắc nhất: Patricia Arquette trong Boyhood
 
Phim hoạt hình hay nhất: How to Train Your Dragon 2
 
Ca khúc trong phim hay nhất: Glory trong Selma
 
Kịch bản gốc hay nhất: The Theory of Everything

Kịch bản phim hay nhất: Birdman
 
Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: Leviathan (điện ảnh Nga)
 
Hạng mục phim truyền hình:

Phim hài và âm nhạc hay nhất: Transparent

Nam diễn viên xuất sắc (phim tâm lý): Kevin Spacey trong House of Cards

Nữ diễn viên xuất sắc (phim tâm lý): Ruth Wilson trong The Affair
 
Nam diễn viên xuất sắc nhất (phim âm nhạc và hài): Jeffrey Tambor trong Transparent

Nữ diễn viên xuất sắc nhất (phim âm nhạc và hài): Gina Rodriguez trong Jane the Virgin

Nam diễn viên xuất sắc (phim ngắn): Billy Bob Thornton trong Fargo

Nữ diễn viên xuất sắc nhất (phim ngắn): Maggie Gyllenhaal trong The Honourable Woman
 
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (phim ngắn): Matt Bomer trong The Normal Heart

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (phim ngắn): Joanne Froggatt trong Downton Abbey

Phim ngắn hay nhất: Fargo

Phim tâm lý hay nhất: The Affair
 

 
Vĩnh Ngọc - Mi Vân
Dòng sự kiện: Quả cầu vàng năm 2015