Jang Ja Yeon từng bị lạm dụng hơn 100 lần

(Dân trí) - Trong bức thư buộc tội ông Kim Seung Hoon, ông chủ của công ty quản lý Jang Ja Yeon, nữ diễn viên quá cố này cho biết, cô đã phải ngậm ngùi nhắm mắt phục vụ gần 31 người đàn ông và bị cưỡng ép làm gái gọi hơn 100 lần.

 
Jang Ja Yeon từng bị lạm dụng hơn 100 lần - 1
Jang Ja Yeon đã bị ép phải đánh đổi thân xác để có thể bước chân vào làng giải trí.

 

Nữ diễn viên Jang Ja Yeon đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng vào năm 2009 khi cô mới 27 tuổi và vẫn là một gương mặt mới của làng giải trí. Không lâu sau cái chết bất ngờ của cô, dư luận Hàn Quốc đã xôn xao trước thông tin Jang Ja Yeon từng bị giám đốc công ty quản lý cũ lạm dụng và bị ép “lên giường” với rất nhiều nhân vật có “máu mặt” trong làng giải trí xứ kim chi.

 

Sau gần hai năm, sự việc này lại được nhắc lại khi khi kênh truyền hình SBS của Hàn Quốc quyết định công khai một số nội dung trong những bức thư của nữ diễn viên Jang Ja Yeon vào tuần trước. Cảnh sát Hàn Quốc lại bắt tay vào điều tra nhằm xác thực những thông tin trong bức thư được xem là do Jang Ja Yeon viết.

 

Một trong 50 bức thư được xem là của Jang Ja Yeon có nội dung như sau: “Hi vọng rằng, cảnh sát có thể giúp tôi trừng phạt những con yêu tinh này. Tất cả bọn họ đều là ác quỷ. Chúng lừa dối tôi, nói rằng, chúng có thể giúp tôi biến ước mơ bước chân vào làng giải trí của tôi thành hiện thực, nhưng chúng chỉ lợi dụng thân xác của tôi. Tôi chỉ là một người mới bước chân vào làng giải trí và tôi nghĩ, mình thật đáng thương. Tôi muốn rời bỏ cuộc sống như thế này”.
 
Jang Ja Yeon từng bị lạm dụng hơn 100 lần - 2

 

Có thông tin cho biết, ông giám đốc công ty Kim Seung Hoon đã sử dụng tầng trên cùng của trụ sở công ty làm nơi ép các diễn viên nữ làm “gái gọi”. Theo tờ Korea Times, một trong những khách hàng thường xuyên tại tụ điểm bán dâm trái phép của giám đốc Kim là một cựu tổng biên tập của tờ Sports Chosun, một người bạn thân thiết của ông Kim.

 

Ngoài ra, dư luận xứ Hàn cũng nhắc tới tên nữ diễn viên Go So Young, vợ của tài tử Jang Dong Gun. Go So Young bị cho là một trong những nạn nhân của vụ việc bởi cô từng làm việc chung với Jang Ja Yeon dưới sự quản lý của ông Kim Seung Hoon. Tuy nhiên, cảnh sát Hàn Quốc không đề cập tới việc Jang Ja Yeon có nêu danh những nữ diễn viên cũng phải chịu cảnh làm “gái gọi” bất đắc dĩ như cô hay không.

 

Đài truyền hình SBS tuyên bố rằng, họ đã kiểm chứng những bức thư này và xác định rằng, tất cả đều là do Jang Ja Yeon viết tay. 20 trong số 50 bức thư này đang nằm trong tay cảnh sát để họ điều tra. Kết quả vụ điều tra sẽ được công bố vào thứ 2 tuần sau.

 

Mi Vân

Theo News