Hừng đông đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách Bắc Mỹ

(Dân trí) - Doanh thu phòng vé phần cuối của phim Chạng vạng tính riêng tại Bắc Mỹ đã đạt 64 triệu đô la trong tuần vừa qua.

Breaking Dawn - phần 2 (tạm dịch: Hừng đông) đã mang về cho nhà sản xuất 64 triệu đô la doanh thu phòng vé tại các phòng chiếu ở Bắc Mỹ trong tuần vừa qua trong khi đó phần mới về Điệp viên 007 - Skyfall tiếp tục đạt doanh thu 51,1 triệu đô la và đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng phim ăn khách của Bắc Mỹ.

 

Hừng đông phần 2 với kinh phí làm phim ước chừng 120 triệu đô la nhưng tính tới hiện tại, nhà sản xuất đã lãi to bởi doanh thu phòng vé của bộ phim này trên toàn thế giới đã đạt chừng 577 triệu đô la Mỹ và con số này sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

 

Phần 2 của Hừng đông với kịch bản hấp dẫn trong đó, con của Bella Cullen (Kristen Stewart) và Edward Cullen (Robert Pattinson), cô bé Renesmee (Mackenzie Foy thủ vai) bị đe dọa tới tính mạng bởi nhà Volturi. Bố mẹ, ông bà và chàng người sói Jacob Black (Taylor Lautner) đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ Renesmee.
 
Kristen Stewart, Robert Pattinson trong Hừng đông phần 2

Kristen Stewart, Robert Pattinson trong Hừng đông phần 2

 

Bộ phim được dàn dựng công phu, cảnh quay hoành tráng, kỹ xảo tuyệt vời đã giúp Hừng đông trở thành bộ phim rất “được lòng” khán giả trẻ. Ba diễn viên chính của phim là Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner đã rất tích cực đi quảng cáo phim mới trong những ngày vừa qua.

 

Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng phim ăn khách là phim mới của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg, Lincoln với doanh thu phòng vé là 34 triệu đô la. Đứng thứ 4 là Rise of the Guardians, 32 triệu đô la và Life of Pi, 30,1 triệu đô la.

 

Phần 1 của Hừng đông với kinh phí làm phim 110 triệu đô la đã đạt doanh thu phòng vé trên khắp thế giới là 713 triệu đô la Mỹ.

 

VN

Theo US