Lễ trao giải HTV Awards 2010

HTV Award 2009: Hi vọng sẽ có những gương mặt mới

(Dân trí) - HTV Award đang dần trở thành một giải thưởng uy tín tại Việt Nam. Điểm đặc biệt của giải thưởng này chính là việc các nhà báo hoạt động trong lĩnh vực văn hóa sẽ là những người bỏ phiếu trước khi đến công chúng bầu chọn.

Dưới đây là đánh giá của một số nhà báo hoạt động trong lĩnh vực văn hóa về giải thưởng HTV Award năm nay:
 
Nhà thơ, nhà báo Phong Việt (Báo Mực Tím):
 
Nhìn vào bảng đề cử của HTV Award năm nay, điều gây cho tôi ấn tượng nhất chính là hạng mục đề cử nam nữ diễn viên chính và diễn viên phụ được yêu thích. Các phim tham gia đề cử giải thưởng nhiều, dấu ấn của các diễn viên đối với các vai diễn cũng tốt và ấn tượng hơn năm ngoái. Điều đó làm cho sự cạnh tranh của các diễn viên thú vị và tạo ra được sự hấp dẫn cho nghệ sĩ lẫn khán giả.
 
HTV Award 2009: Hi vọng sẽ có những gương mặt mới - 1
 
Việc có thêm hai giải thưởng cho “Nghệ sĩ cống hiến” là một cơ hội thêm cho các nghệ sĩ, đồng thời cũng thêm một lần ghi nhận sự đóng góp của các nghệ sĩ khi họ tham gia những hoạt động của HTV. Sự tri ân của HTV dành cho họ sẽ tốt hơn bởi đôi khi nghệ sĩ quá nhiều nhưng mà các giải thưởng thì ít.
 
Tuy nhiên, có một hạn chế là các giải thưởng vẫn mang tính “riêng tư” của HTV, tiêu chí của giải thưởng khiến cho nhiều nghệ sĩ tên tuổi và có cống hiến trong năm 2009 không có cơ hội góp mặt vì họ không thỏa mãn được tiêu chí và nằm ngoài những hạng mục của HTV. Tôi nghĩ, đôi khi chỉ cần thay đổi một chút cho phong phú các hạng mục giải thưởng để các nghệ sĩ được dịp vinh danh nhiều hơn với những cống hiến của họ.
 
Nhà báo Bảo Minh (Tạp chí Sóng nhạc):
 
Trong những giải thưởng về văn hóa giải trí tại Việt Nam, bản thân tôi quan tâm nhất đến hai giải đó là Làn Sóng Xanh và HTV Award. HTV Award là một giải thưởng mà theo "bỏ nhỏ" của nhiều nghệ sỹ thì đây là giải thưởng mà họ trông đợi nhất vì tuổi đời của nó còn "trẻ" nhưng vẫn hội đủ các yếu tố để làm nên một giải thưởng đang uy tín, tạo được sự trông đợi cũng như sự tin tưởng của khán giả.
 
HTV Award 2009: Hi vọng sẽ có những gương mặt mới - 2
 
Tuy nhiên, giải thưởng nào cũng có những ưu và khuyết, HTV Award đã tự "kìm hãm" mình khi mà tất cả các hạng mục bình chọn đều phải "xuất thân" từ các chương trình của HTV, điều này sẽ làm ít nhiều nghệ sỹ bị thiệt thòi. Hi vọng rằng với những thành quả, uy tín đã đạt được từ những năm qua, HTV Award sẽ ngày càng khiến khán giả hài lòng hơn, tin tưởng hơn trong bối cảnh ngày càng có nhiều giải giải thưởng ra đời.
 
Tôi hi vọng năm nay sẽ có những gương mặt mới được phát hiện và trao giải chứ không phải chờ đợi những nghệ sĩ gạo cội tự động xin rút lui để “nhường” phần thưởng cho những nghệ sĩ trẻ như một số giải thưởng khác.
 
Nhà văn, nhà báo Dương Bình Nguyên (An ninh thế giới cuối tháng):
 
HTV Award bắt đầu được coi là điểm hẹn của giới nghệ sỹ TP Hồ Chí Minh hàng năm, đây là một dịp để gặp gỡ và tôn vinh những người cống hiến nhiều cho mảng văn nghệ trên truyền hình. HTV Award có được bệ phóng truyền thông rất tốt khi HTV có những chương trình giới thiệu, bình chọn và hâm nóng khán giả trước đó gần 3 tháng. Tôi muốn khán giả sẽ được là người quyết định thực sự các giải thưởng. Tuy nhiên, tôi mong muốn các đề cử được rộng hơn, để HTV Award là giải thưởng chung tôn vinh những nghệ sỹ xuất sắc.
 
HTV Award 2009: Hi vọng sẽ có những gương mặt mới - 3
 
Chẳng hạn như, mảng sân khấu ở TPHCM rất sôi động, nhưng trong những đề cử lại chỉ thu hẹp lại ở những tác phẩm sân khấu trên HTV, như vậy sẽ khó có những đánh giá chính xác về lực lượng này hoặc hai diễn viên Hoàng Anh và Ngọc Ngoan đóng hai vai khá… ngang nhau về thời lượng xuất hiện trong  phim Cuộc chiến hoa hồng nhưng lại được đề cử ở hai hạng mục khác nhau, một là diễn viên nam chính một là diễn viên phụ… Điều đó cho thấy một thực tế rằng việc “phân loại” nghệ sĩ vào các hạng mục giải thưởng đôi khi còn mang tính cảm tính.
 
Nhà báo Lương Trọng Nghĩa (Báo Tiền Phong):
 
Với tôi, giải thưởng HTV Award không chỉ là một giải thưởng truyền hình mà còn là một cuộc chơi cho những nghệ sĩ đã có những đóng góp cho truyền hình trong năm qua. Đôi khi, tôi từng mong muốn đến một ngày nào đó giải thưởng này sẽ có uy tín và được tổ chức tốt như những giải thưởng TVB của Hồng Kong, hoặc các giải thưởng của kênh KBS, SBS (Hàn Quốc) hay xa hơn nữa là hy vọng nó mang dáng dấp của các giải thưởng trong hệ thống Hollywood của Mỹ.
 
HTV Award 2009: Hi vọng sẽ có những gương mặt mới - 4
 
Tuy nhiên, có một thực tế rằng ở nước ta tính riêng về điện ảnh thôi cũng đã có rất nhiều giải thưởng dành riêng cho nó rồi. Việc cần thiết nhất là làm sao có thể tìm ra được tính đặc trưng cho từng giải thưởng, đó là điều mà tất cả các giải thưởng đang thiếu. Năm ngoái, giải thưởng HTV Award không nhận được quá nhiều sự quan tâm của công chúng có lẽ bởi ảnh hưởng chung của sự suy thoái kinh tế. Thế nhưng năm nay tôi tin rằng giải thưởng HTV Award sẽ sôi động hơn. Tôi đang háo hức chờ đón xem năm nay giải thưởng có thuộc về một gương mặt mới nào không hay vẫn là những gương măt cũ.
 
Nhà văn, nhà báo Trần Thị Hồng Hạnh (Báo Phụ nữ TPHCM):
 
Tôi đánh giá việc có môt hệ thống giải thưởng như giải thưởng truyền hình TPHCM là rất tốt, có giá trị động viên tinh thần với các văn nghệ sĩ. Việc “dùng” nhà báo để “lọc” bước hai trước khi đến công chúng bầu chọn là việc cũng hợp lý vì nhà báo nhìn ở góc độ nào đó cũng là đại diện nhóm nhỏ dư luận.
 
HTV Award 2009: Hi vọng sẽ có những gương mặt mới - 5
 
Tuy nhiên, tôi nghĩ nên cho các nhà báo hoạt động lĩnh vực nào thì bầu chọn cho nghệ sĩ lĩnh vực đó, kết quả sẽ chính xác hơn. Các nhà báo viết văn hóa văn nghệ thường theo dõi theo lĩnh vực chuyên môn: ca nhạc, phim ảnh, sân khấu… hiểu biết tổng quát của họ về lĩnh vực mình theo đuổi hàng ngày sẽ sâu hơn so với các lĩnh vực khác mà họ không chuyên. Bình chọn bằng tin nhắn cũng có vấn đề cần suy nghĩ: những nghệ sĩ có câu lạc bộ fan hâm mộ sẽ chiến thắng áp đảo những người không có mà chưa chắc ai đã tài hơn hoặc kém hơn. Thậm chí, có những khán giả rất thích người nghệ sĩ nào đó nhưng họ không có thói quen nhắn tin bầu chọn như người già với các nghệ sĩ cải lương chẳng hạn…
 
Phan Anh