Hôn nhân thị phi của đạo diễn 70 tuổi kết hôn với nữ trợ lý kém 31 tuổi

Mi Vân

(Dân trí) - Đạo diễn Trương Kỷ Trung được xem là "trùm dòng phim kiếm hiệp" và là tài năng hiếm có của điện ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, cuộc sống tình cảm sóng gió khiến ông nhận không ít điều tiếng.

"Ông trùm dòng phim kiếm hiệp", đạo diễn tài năng của Hoa ngữ

Trương Kỷ Trung, sinh năm 1951, thể hiện đam mê nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Không được đào tạo bài bản nhưng chàng thanh niên Trương Kỷ Trung khi đó vẫn dành một tình yêu đặc biệt với điện ảnh.

Hôn nhân thị phi của đạo diễn 70 tuổi kết hôn với nữ trợ lý kém 31 tuổi - 1

Trương Kỷ Trung được xem là "ông trùm dòng phim kiếm hiệp" và đạo diễn tài năng bậc nhất của làng giải trí Hoa ngữ hiện tại. 

Cuộc đời ông chuyển hướng khi khu mỏ than nơi ông công tác có tổ chức hội diễn văn nghệ nghiệp dư phục vụ công nhân ở đây. Trương Kỷ Trung tích cực tham gia phong trào văn nghệ và nhanh chóng trở thành một trong những thành viên chủ lực của đoàn. Sau đó, nhờ tài năng nổi bật, ông được cử đến đoàn kịch nói Sơn Tây để học thêm về diễn xuất.

Năm 1978, ông rời mỏ than để trở thành diễn viên kịch nói ở tuổi 27. Ông nhanh chóng khẳng định khả năng và trở thành diễn viên chủ lực của Đoàn kịch nói Sơn Tây. Năm 1979, ông được mời tham gia đóng phim tại Thượng Hải với vai nam chính trong bộ phim Thời thanh niên của chúng tôi. Trương Kỷ Trung chính thức bắt đầu bước vào lĩnh vực điện ảnh.

Năm 1989, Trương Kỷ Trung lần đầu thử sức với công việc nhà sản xuất. Và tới năm 1992, ông bắt tay quay bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa và Thủy Hử. Các tác phẩm của Trương Kỷ Trung đều đạt được thành công vang dội tại Trung Quốc, đưa ông lên hàng đạo diễn tài năng của làng giải trí Hoa ngữ. 

Hôn nhân thị phi của đạo diễn 70 tuổi kết hôn với nữ trợ lý kém 31 tuổi - 2

Trương Kỷ Trung được xem là người kiến tạo các ngôi sao của màn ảnh Hoa ngữ. Ông chụp ảnh cùng "thần thiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.

Thành công với những tác phẩm cổ trang, Trương Kỷ Trung bắt đầu thực hiện loạt phim kiếm hiệp Kim Dung như Tiếu Ngạo Giang Hồ (2001), Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Long Bát Bộ (2003), Thần Điêu Hiệp Lữ (2006), Bích Huyết Kiếm (2007), Lộc Đỉnh Ký (2008), Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009). Tất cả đều thành công và được khán giả yêu mến. Ông chính thức được người hâm mộ và truyền thông tôn vinh là "trùm dòng phim kiếm hiệp". Đến thời điểm này, ông được xem là một trong những đạo diễn tài năng và có sức ảnh hưởng nhất làng giải trí Hoa ngữ. 

Trương Kỷ Trung đã giúp nhiều gương mặt trẻ trở nên nổi tiếng khắp châu Á. Nhiều ngôi sao đã thành danh nhờ cơ hội hợp tác trong các bộ phim kiếm hiệp của ông như Lý Á Bằng, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Mịch, Đặng Siêu, Hồ Quân, Lưu Diệc Phi, Lưu Đào...

Cuộc sống cá nhân thị phi, tái hôn với nữ trợ lý kém 31 tuổi 

Được đánh giá cao trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng "ông trùm dòng phim kiếm hiệp" lại có cuộc sống tình cảm không ít thị phi. Nhà đạo diễn 70 tuổi có hai cuộc hôn nhân tốn không ít giấy mực của truyền thông. 

Trương Kỷ Trung từng khiến công chúng xôn xao với vụ ẩu đả với vợ cũ Phàn Hinh Mạn. Hai người quen nhau vào năm 1998 và tới năm 2005, họ kết hôn. Song, chỉ một năm sau đó, họ sống ly thân và tới năm 2016, cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn. 

Hôn nhân thị phi của đạo diễn 70 tuổi kết hôn với nữ trợ lý kém 31 tuổi - 3

Trương Kỷ Trung và người vợ đầu tiên - Phàn Hinh Mạn từng có cuộc hôn nhân "ồn ào". Cặp đôi làm đám cưới vào năm 2005 và rạn nứt từ năm 2006. 

Khi đó Trương Kỷ Trung tố cáo Phàn Hinh Mạn có quan hệ tình cảm với con nuôi của hai người - Tiêu Tề. Tuy nhiên, Phàn Hinh Mạn phủ nhận thông tin này và giải thích rằng, Trương Kỷ Trung mới là người lăng nhăng. Cô còn khẳng định, ông có mối quan hệ ngoài luồng với người trợ lý kém 31 tuổi - Đỗ Tinh Lâm, người sau này trở thành vợ hai của nam đạo diễn nổi tiếng.

Năm 2016, truyền thông Hoa ngữ tiêu tốn nhiều giấy mực về vụ ẩu đả giữa Trương Kỷ Trung và vợ cũ tại nhà riêng khiến Phàn Hinh Mạn phải nhập viện. Phàn Hinh Mạn cáo buộc Trương Kỷ Trung cùng em trai cố tình đột nhập vào nhà bất hợp pháp, đập phá nhiều đồ đạc trong nhà rồi hành hung cô. 

Phàn Hinh Mạn cho rằng, cuộc hôn nhân của hai người không hạnh phúc vì Trương Kỷ Trung coi trọng vật chất, khinh thường vợ và lăng nhăng. "Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Ông ấy là người trăng hoa, hầu như không ở nhà. Ông ấy chủ yếu sống ở Mỹ", cô nói. 

Hôn nhân thị phi của đạo diễn 70 tuổi kết hôn với nữ trợ lý kém 31 tuổi - 4

Trương Kỷ Trung tái hôn với nữ trợ lý kém 31 tuổi - Đỗ Tinh Lâm vào năm 2017 nhưng tới năm 2020, ông mới tiết lộ với công chúng. 

Trương Kỷ Trung và Phàn Hinh Mạn "lời qua tiếng lại" một thời gian dài trên các phương tiện truyền thông sau khi ly hôn. Vụ việc khiến hình ảnh của vị đạo diễn tài năng trong mắt công chúng bị ảnh hưởng. 

4 năm sau khi chia tay người vợ đầu tiên, tháng 9/2020, Trương Kỷ Trung xác nhận đã tái hôn với nữ trợ lý kém 31 tuổi Đỗ Tinh Lâm từ năm 2017. Cặp đôi đã có một cậu con trai lớn hơn 1 tuổi và con gái út chào đời vào tháng 9/2020. Ngoài ra, họ còn chung sống cùng con trai riêng của Đỗ Tinh Lâm. Trương Kỷ Trung rất thương yêu và chăm sóc bé như con ruột. 

Hôn nhân thị phi của đạo diễn 70 tuổi kết hôn với nữ trợ lý kém 31 tuổi - 5

Những hình ảnh đời thường hạnh phúc bên vợ con được Trương Kỷ Trung chia sẻ trên trang cá nhân. 

Hôn nhân thị phi của đạo diễn 70 tuổi kết hôn với nữ trợ lý kém 31 tuổi - 6

Đỗ Tinh Lâm chụp ảnh kỷ niệm khi mang thai đứa con thứ hai vào năm 2020. 

Đỗ Tinh Lâm là nghiên cứu sinh tại Pháp. Cô xinh đẹp, thông minh và có tiềm lực tài chính, trợ giúp lớn cho công việc của Trương Kỷ Trung. Hiện tại, Đỗ Tinh Lâm tạm gác lại việc học để chăm sóc gia đình. Trước khi đến với Trương Kỷ Trung, cô từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai riêng. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên khoe hình ảnh gia đình 5 thành viên rất hạnh phúc. 

"Tôi và cô ấy là vợ chồng hợp pháp. Hai con là kết tinh tình yêu, là huyết mạch của chúng tôi. Bây giờ, tôi và Tinh Lâm trở thành bố mẹ của những đứa trẻ, gia đình rất hạnh phúc", vị đạo diễn 70 tuổi nói về cuộc hôn nhân thứ hai đầy tự hào. 

Hôn nhân thị phi của đạo diễn 70 tuổi kết hôn với nữ trợ lý kém 31 tuổi - 7

Đạo diễn 70 tuổi rất hạnh phúc và tự hào về cuộc hôn nhân thứ hai. 

Hôn nhân thị phi của đạo diễn 70 tuổi kết hôn với nữ trợ lý kém 31 tuổi - 8

Trương Kỷ Trung và người vợ thứ hai có hai con chung, một trai và một gái. 

Cuộc hôn nhân của họ vấp phải nhiều lời đàm tiếu từ công chúng, Trương Kỷ Trung thậm chí bị cộng đồng mạng mỉa mai trông như hai cha con khi đứng cạnh bà xã hay Đỗ Tinh Lâm ham vật chất nên kết hôn với người hơn 31 tuổi. Hình ảnh nhà làm phim nổi tiếng vui đùa cùng các con trên trang cá nhân cũng bị nhận xét trông như ông cháu. 

Đạo diễn Trương Kỷ Trung nhiều lần lên tiếng đáp trả cộng đồng mạng và khẳng định bản thân rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Ông cho rằng nhiều người rảnh rỗi và đố kỵ nên mới soi mói cuộc sống của mình. Sự phản ứng của Trương Kỷ Trung nhận được sự đồng tình của nhiều khán giả. Họ khuyên cộng đồng mạng nên tôn trọng cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ và ngừng công kích, bình phẩm về gia đình người khác. 

Hôn nhân thị phi của đạo diễn 70 tuổi kết hôn với nữ trợ lý kém 31 tuổi - 9

Vợ chồng đạo diễn Trương Kỷ Trung chụp ảnh kỷ niệm cùng Lưu Hiểu Khánh hồi đầu năm 2021. 

Vài năm trở lại đây, Trương Kỷ Trung không tích cực sản xuất phim ảnh như trước mà dành nhiều thời gian ở bên vợ con. Hình ảnh vị đạo diễn 70 tuổi bận rộn chăm con, làm vườn, chăm sóc nhà cửa được ông đăng tải khá nhiều trên trang cá nhân. Nhiều người đã chúc phúc cho đạo diễn họ Trương và khen ông như "hồi sinh" nhờ cuộc hôn nhân hạnh phúc. 

Hôn nhân thị phi của đạo diễn 70 tuổi kết hôn với nữ trợ lý kém 31 tuổi - 10

Ngày 20/5, Trương Kỷ Trung đăng tải hình ảnh hạnh phúc của hai vợ chồng trong một sự kiện lên trang cá nhân. 

Hôn nhân thị phi của đạo diễn 70 tuổi kết hôn với nữ trợ lý kém 31 tuổi - 11

Bà xã của Trương Kỷ Trung trẻ trung và xinh đẹp sau hai lần sinh nở. Cô từng học tập bên Pháp, sinh trưởng trong một gia đình khá giả và hỗ trợ chồng khá nhiều trong công việc. 

Hôn nhân thị phi của đạo diễn 70 tuổi kết hôn với nữ trợ lý kém 31 tuổi - 12

Vợ chồng Trương Kỷ Trung còn chung sống với một cậu con trai riêng của Đỗ Tinh Lâm. Cô từng có một đời chồng và con riêng trước khi đến với đạo diễn 70 tuổi. 

Hôn nhân thị phi của đạo diễn 70 tuổi kết hôn với nữ trợ lý kém 31 tuổi - 13

Người hâm mộ nhận xét, Trương Kỷ Trung như hồi sinh trong cuộc hôn nhân thứ hai. Ông giờ ít làm phim mà dành phần lớn thời gian bên vợ con.