Hồi hộp chờ kết quả bình chọn của Vietnam Idol

(Dân trí) - Kết quả của Gala 8 sẽ được công bố vào tối thứ 6, 18/1. Nếu như kết quả bình chọn trên mạng trùng khớp với kết quả bình chọn qua tin nhắn, Ya Suy sẽ là gương mặt dẫn đầu cuộc thi, thế nhưng mọi việc lại không đơn giản như vậy.

Xét về khía cạnh chuyên môn, Ya Suy yếu hơn hai thí sinh còn lại là Hoàng Quyên và Bảo Trâm, anh không có được sự thăng tiến ổn định như Bảo Trâm, lại càng không có được kỹ thuật tốt như Hoàng Quyên. Cái mà Ya Suy có nhiều hơn các thí sinh khác, có lẽ là tình cảm của khán giả dành cho sự “chân chất” dễ thương của anh mà thôi. Thế nhưng, trải qua cả chặng đường dài, những người yêu mến Ya Suy vẫn không thể thoát khỏi trạng thái “đau tim” với phong độ trồi sụt thất thường của anh.

Về số lượt coi trên Youtube, Hoàng Quyên đang dẫn đầu
Về số lượt coi trên Youtube, Hoàng Quyên đang dẫn đầu

Mc dù được đánh giá thp hơn hai thí sinh còn li là Hoàng Quyên và Bo Trâm trong Gala 8 nhưng s ng h ca cng đng mng dành cho chàng trai người dân tc Chu Ru vn đang dn đu. Theo bng thng kê bình chn trên website chính thc ca Vietnam Idol, hin Ya Suy đng th nht vi 41.537 lượt c vũ, Hoàng Quyên xếp sát nút th hai vi 39.795 lượt vote và Bo Trâm xếp cui vi 27.387 lượt vote.

Dĩ nhiên, một lần nữa cần phải nhắc lại rằng chỉ số của bảng xếp hạng trên mạng luôn rất... “vô chừng”. Đã có trường hợp “quán quân” trên mạng đã phải ra đi ở các vòng trước đây và không gì có thể đảm bảo điều đó không lặp lại. Ở một góc độ khác, theo thng kê lượt xem trên trang youtube chính thc ca Vietnam Idol thì Bo Trâm và Hoàng Quyên li đang dn đu. Theo đó, ca khúc Xin li ca Bo Trâm đã đt con s 126.215 lượt view sau 4 ngày đăng ti, bài hát Đng bun phin ca Hoàng Quyên dành được 65.130 lượt view, còn bài hát cao nht ca Ya Suy là Tan biến đang đt 59.083 lượt view.

Nhưng ở trên mạng, Ya Suy mới là gương mặt được ủng hộ nhiều nhất
Nhưng ở trên mạng, Ya Suy mới là gương mặt được ủng hộ nhiều nhất

Rõ ràng, ở hai số liệu thống kê khác nhau cho ra hai kết quả khác nhau. Nếu nhìn vào tổng thể cả chặng đường của Vietnam Idol, vị trí của Bảo Trâm là khá vững chắc bởi cô vẫn giữ được sự tiến bộ đáng nể của mình qua từng vòng thi. Còn với Hoàng Quyên, có vẻ như sau một đêm Gala 8 bùng nổ, khán giả đã nhìn thấy được một Hoàng Quyên “mới” và sự ủng hộ của khán giả dành cho cô cũng đã tăng lên đáng kể. Trong khi đó, với truyền thống “lên xuống” thất thường của mình, không ai dám chắc Ya Suy sẽ lại có một đêm thi thăng hoa sau thành công ở Gala 8.

Nói là thế, nhưng ai là gương mặt phải ra đi ở tuần này cũng sẽ là một điều nuối tiếc lớn cho khán giả bởi họ đã trải qua một chặng đường gian khó để có được vị trí hiện tại. Sự chênh lệch của các thí sinh top 3 không quá lớn và ai cũng có cơ hội “lật ngược thế cờ” trước 10 ngàn khán giả ở Sân vận động Quân Khu 7 - nơi sẽ diễn ra đêm chung kết cuối cùng của cuộc thi này. Đêm Gala chung kết không ch mang đến màn trình din ca 2 thí sinh xut sc nht cuc thi, giây phút đăng quang ca thn tượng âm nhc mi mà còn quy t nhiu ngôi sao và nhng thí sinh xut sc ca Vietnam Idol qua các mùa.

Phan Anh

Dòng sự kiện: Vietnam Idol 2012