Hoàng Mèo: "Tôi kinh doanh cái gì cũng lỗ, đến giờ vẫn nợ ngân hàng"

Vũ Mê

(Dân trí) - Trong cuộc trò chuyện với truyền thông, Hoàng Mèo cho biết đến bây giờ, anh vẫn đang "nợ ngân hàng, nợ ân tình của anh em, bạn bè".

Hoàng Mèo là cái tên quen thuộc với khán giả Việt. Bên cạnh vai trò diễn viên, anh còn được biết đến là một "bầu sô", từng mở sân khấu kịch thiếu nhi, làm tổng đạo diễn gameshow, đạo diễn ca nhạc và ánh sáng cho liveshow của Hoài Linh, Chí Tài, Cẩm Ly...

Mới đây, Hoàng Mèo gây chú ý khi làm nhà sản xuất kiêm diễn viên chính web drama "Tiểu thư và ba đầu gấu". Phim lên sóng tập đầu tiên vào ngày 10/4, đạt hơn 1,4 triệu lượt xem và nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nam nghệ sĩ tiết lộ anh đã bỏ hơn nửa tỷ đồng để đầu tư cho tác phẩm này. 

"Nửa tỷ đồng ăn cũng hết, tiêu cũng hết. Thay vì thế, mình làm phim đi. Tôi cũng từng kinh doanh và lỗ lên lỗ xuống. Từ làm cà phê, bánh ngọt, yaourt đến bán quần áo... cái gì cũng lỗ. Bởi vì thời điểm đó xảy ra dịch bệnh, chủ nhà không giảm tiền thuê, anh em tôi "gồng" không nổi trong khi đã đầu tư một đống tiền vào đó", Hoàng Mèo chia sẻ.

Hoàng Mèo: Tôi kinh doanh cái gì cũng lỗ, đến giờ vẫn nợ ngân hàng - 1

Hoàng Mèo trong web drama "Tiểu thư và ba đầu gấu" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nam nghệ sĩ tiết lộ, anh từng mất mấy tỷ đồng vì kinh doanh thua lỗ và đến giờ vẫn đang "nợ ngân hàng, nợ ân tình của anh em bạn bè". "Nhiều người thích giấu vì với họ, hào quang của nghệ sĩ ghê gớm lắm, giàu có, sung sướng lắm nhưng tôi không thích giấu. Tại sao nghệ sĩ đi mua đồ, trả giá thì lại bị nói "nghệ sĩ mà trả giá"? Tại sao nghệ sĩ mua đồ không được trả giá? Chúng tôi cũng đi làm công ăn lương mà?".

Trong giới nghệ thuật, Hoàng Mèo tiết lộ anh đặc biệt dành tình cảm cho nghệ sĩ Hữu Châu và Thành Lộc ở mảng sân khấu, còn đối với điện ảnh là Trấn Thành. "Tôi học được ở Thành rất nhiều. Năng lượng làm việc của Thành kinh khủng lắm. Bộ não của Trấn Thành giống như được chia làm rất nhiều ngăn, nhiều hộp. Mỗi hộp, mỗi ngăn để một loại kiến thức và khi cần tới cái nào, Thành lấy ra xài. Tôi học Thành chỗ đó nhưng mỗi người đều có giới hạn, quan trọng là chơi hết mình với anh em, chuyện khác tính sau".

Hoàng Mèo: Tôi kinh doanh cái gì cũng lỗ, đến giờ vẫn nợ ngân hàng - 2

Hoàng Mèo tiết lộ trên phim trường, anh cũng phải đi lấy lòng diễn viên (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nam nghệ sĩ cho biết khi ở vai trò nhà sản xuất, anh cũng phải đi "lấy lòng" diễn viên. Anh nói: "Có những cái mình phải hạ thấp mình xuống vì đại cuộc. Chúng tôi vẫn hay nói vui, diễn viên "là cha là mẹ" nên phải chiều hết. Tuy nhiên, cũng có những lúc mình phải cứng rắn".

Hoàng Mèo chia sẻ anh thường xem phim nước ngoài. Phim Việt nào bị chê dở thì anh mới đi xem để rút kinh nghiệm cho mình.

Hoàng Mèo sinh năm 1982, là diễn viên hài xuất thân từ sân khấu Nụ Cười Mới. Anh từng xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh như Lật mặt: Nhà có khách, Bố già... Bên cạnh vai trò diễn xuất, anh còn làm đạo diễn gameshow, liveshow của các nghệ sĩ nổi tiếng.