Hoa hậu “hụt” vương miện: “Với nhiều người, tôi vẫn là Hoa hậu hoàn vũ”

(Dân trí) - Ariadna Gutiérrez đã trở thành một trong những cái tên “nóng” nhất trên mặt báo sau scandal công bố nhầm tên hoa hậu hoàn vũ trong đêm chung kết. Trước khi đến với cuộc thi, Ariadna Gutiérrez đã phải trải qua một chặng đường khó khăn, đầy nước mắt và cả sự đau đớn.

 

Ariadna Gutiérrez chỉ được đội vương miện 3 phút và sau đó, cô nức nở bật khóc trên sân khấu khi trao lại nó cho hoa hậu Philippines. “Tối 20/12 đó, khi rời khỏi cuộc thi Hoa hậu  hoàn vũ, tôi chỉ cảm nhận mọi thứ thật đen tối, và u ám. Tôi không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Dù tôi đã nhìn mọi thứ bình tĩnh hơn nhưng tôi vẫn thấy rất buồn, sốc. Tôi tin rằng, cảm giác mà tôi phải trải qua là điều chẳng ai mong muốn nếm trải”, người đẹp 23 tuổi nói thêm.

 


Ariadna Gutiérrez từng được đội vương miện trong 3 phút trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2015.

Ariadna Gutiérrez từng được đội vương miện trong 3 phút trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2015.

 

Người đẹp kể lại rằng, cô đã cảm giác mình sống trên thiên đường khi đội chiếc vương miện Hoa hậu hoàn vũ, vẫy tay cảm tạ mọi người, khóc rồi cảm ơn các vị giám khảo trước khi MC Steve Harvey trở lại. Khi được hỏi, cựu hoa hậu Hoàn vũ Paulina đã nói gì với cô lúc đấy, người đẹp Colombia trả lời: “Tôi đã bảo chị ấy gỡ vương miện hỏi đầu tôi và đưa cho Hoa hậu Philippines. Paulina lúc đó run bần bật”.

“Giờ đây, tôi đã cảm thấy ổn rồi. Chắc chắn kết quả đêm chung kết không phải là điều mà tôi, gia đình tôi hay những người dân đất nước tôi mong đợi”, Ariadna Gutiérrez nói trong buổi phỏng vấn. Cô nói thêm rằng, sau đêm chung kết “định mệnh” đó, cuộc đời cô đã thay đổi hoàn toàn, và chuyển sang một con đường mới.

 


Người đẹp từng có một đêm đen tối, hoảng sợ và mờ mịt vào ngày 20/12 khi cô trở thành Á hậu 1 đen nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Người đẹp từng có một đêm đen tối, hoảng sợ và mờ mịt vào ngày 20/12 khi cô trở thành Á hậu 1 đen nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

 

Ariadna Gutiérrez xác nhận, Hoa hậu Paulina Vega quả thực có quan hệ huyết thống với cô. Mẹ ruột của Paulina là chị họ của Ariadna Gutiérrez.

Sau đêm chung kết, MC Steve Harvey đã nói lời xin lỗi Hoa hậu Colombia trên trang cá nhân. Khi được hỏi về tin đồn MC da màu này đã uống rượu trước đêm chung kết, vắng mặt trong các buổi tổng duyệt khiến anh không minh mẫn và mắc sai lầm nghiêm trọng trong phần công bố kết quả, Ariadna Gutiérrez nói: “Tôi không biết về chuyện này cho khi đọc được tin trên báo. Tôi không để ý anh ấy có say không bởi tôi lúc nào cũng gặp anh ấy ở nguyên một chỗ. Trong đêm cuối cùng, tôi chẳng có thời gian nói chuyện hay trao đổi với anh ấy mấy”.

 


Người đẹp Colombia khẳng định, ban tổ chức chưa có bất kỳ lời xin lỗi tử tế nào với cô và họ cũng không coi trọng cảm xúc của một thí sinh như cô.

Người đẹp Colombia khẳng định, ban tổ chức chưa có bất kỳ lời xin lỗi tử tế nào với cô và họ cũng không coi trọng cảm xúc của một thí sinh như cô.

 

Người đẹp cũng hoài nghi sai lầm đêm chung kết là một màn kịch do ban tổ chức bày ra: “Không ai có thể tin rằng, đó là một sai lầm”. Cô cũng trách cứ các thành viên trong ban tổ chức cuộc thi đã không có một lời xin lỗi tử tế và nghiêm túc với cô. Cô cảm giác họ không quan tâm tới cảm xúc của mình: “Điều này thật tồi tệ”.

Sau đêm chung kết và những giây phút khó khăn, Ariadna Gutiérrez giờ đây đã tĩnh tâm hơn, cô hiểu ra rằng: “Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn mà chẳng cần có một chiếc vương miện. Tôi tới tham dự cuộc thi này vì đất nước Colombia, tôi đã nhận được vương miện trước và cái tên của tôi vẫn sẽ mãi xuất hiện trên truyền hình và ngay cả cái tên Colombia cũng đã vang lên trong đêm chung kết. Tôi tới cuộc thi này để giành vương miện và tôi đã làm nên lịch sử. Với nhiều người, tôi vẫn là hoa hậu hoàn vũ”.

 


Ariadna Gutiérrez khẳng định, vẻ đẹp của cô là hoàn toàn tự nhiên.

Ariadna Gutiérrez khẳng định, vẻ đẹp của cô là hoàn toàn tự nhiên.

 

Dù chỉ là Á hậu của cuộc thi nhưng nhờ scandal công bố nhầm tên vương miện, Ariadna Gutiérrez đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Có thông tin cho rằng, cô nhận được lời mời đóng phim “nóng” với giá 1 triệu đô la. Ariadna Gutiérrez tuyên bố, cô không bao giờ chấp nhận những lời mời như thế dù cát-sê vô cùng hấp dẫn bởi cô là người có tự trọng. “Tôi không tham gia đóng phim “nóng” nhưng chụp những bức ảnh nude nghệ thuật thì có chứ”, người đẹp cười trả lời.

Người đẹp 23 tuổi là hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu Colombia. Ariadna Gutiérrez  phủ nhận chuyện dao kéo thẩm mỹ và khẳng định, hình thể cũng như gương mặt cô hoàn toàn tự nhiên và là kết quả của quá trình luyện tập nghiêm túc.

 


Ariadna Gutiérrez từng có một tuổi thơ rất cơ cực, khó khăn trước khi trở thành người mẫu nổi tiếng.

Ariadna Gutiérrez từng có một tuổi thơ rất cơ cực, khó khăn trước khi trở thành người mẫu nổi tiếng.

 

Nghị lực và sự mạnh mẽ của Ariadna Gutiérrez khiến nhiều người ngưỡng mộ, cô gái trẻ từng trải qua một tuổi thơ cơ cực vì phải tự lập từ sớm. Trong những ngày mới khởi nghiệp với nghề người mẫu, Ariadna Gutiérrez từng phải thuê một căn phòng bé xíu, bẩn thủi và thiếu tiện nghi cùng với 20 người bạn. Hàng ngày, cô gái lúc đó mới 18 tuổi phải ăn sữa chua với ngũ cốc để tồn tại qua ngày.

 

Ariadna Gutiérrez gợi cảm trong phần trình diễn áo tắm

 

Ariadna Gutiérrez từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Colombia vào năm 19 tuổi nhưng rồi sau đó buộc phải dừng cuộc chơi vì lý do cá nhân. Ariadna Gutiérrez không chấp nhận bán rẻ bản thân bởi những yêu cầu như chụp ảnh “nóng”, mặc đồ xuyên thấu… của công ty quản lý nên quyết định chấm dứt hợp đồng với họ. Do đó, cô không thể tham gia cuộc thi Hoa hậu Colombia. Năm đó, em họ Paulina Vega của cô đăng quang và trở thành đại diện của Colombia tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2014.

 


Ariadna Gutiérrez khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Colombia năm 2014.

Ariadna Gutiérrez khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Colombia năm 2014.

 

Vy Vy

Dòng sự kiện: Hoa hậu Hoàn vũ 2015