Hoa hậu Diễm Hương: Thay đổi khi làm mẹ

(Dân trí) - “Khi kết hôn phụ nữ sẽ có xu hướng về nhà sớm hơn để dành thời gian cho con. Mọi thứ của mình sẽ tự nhiên thay đổi. Đó là bản năng của người mẹ khiến mình muốn được về nhà để gặp con. Bản năng “làm tổ” của bà mẹ sẽ được phát huy, thích nấu ăn, thích dọn dẹp, thích chăm lo cho con và bớt chưng diện cho bản thân”, hoa hậu Diễm Hương chia sẻ những thay đổi của bản thân sau khi sinh con.

Sau thời gian dài tạm ngừng công việc để sinh con, hoa hậu Diễm Hương đã trở lại các hoạt động showbiz nhưng không còn quá “rộn ràng” như trước. Bất ngờ hơn khi lần này cô nhận lời tham gia trong một sân khấu kịch với vai trò là diễn viên.

Diễm Hương trình diễn bikini tại HHHV

Hoa hậu Diễm Hương và con trai
Hoa hậu Diễm Hương và con trai

PV Dân Trí đã có cuộc trò chuyện, cùng nghe hoa hậu Diễm Hương chia sẻ về công việc mới lẫn cuộc sống sau khi sinh con và kết hôn.

Với sự trở lại trong vai trò diễn viên kịch, Diễm Hương cảm thấy như thế nào?

Tôi thấy mình sẽ tự tin hơn. Những lần trước tôi còn khá lạ lẫm với sân khấu, với cách xử lý và ngay cả việc phải diễn xuất như thế nào thì lần này tôi đã có kinh nghiệm, sự tự tin hơn khi tham gia lĩnh vực kịch nói. Đây là lần đầu tôi trở thành diễn viên chính thức và hợp tác lâu dài với một sân khấu.

Vì sao Diễm Hương chọn công việc này mà không phải việc khác?

Giống như mọi người vẫn hay nói, công việc gì cũng cần một cái duyên, mình không thể nào chọn được, giống như một cái nghề, cái nghiệp. Tôi nghĩ là nghề chọn mình. Tôi cũng hy vọng lần tái xuất trong lĩnh vực kịch sẽ mang đến cho mình sự thành công và khởi sắc hơn trong năm mới.

Hương tập luyện như thế nào trong vai trò mới của mình?

Để tập luyện cho vở kịch, bên sân khấu sẽ có lịch tập khoa học và cụ thể, kết hợp với những vai diễn. Nhưng để chuẩn bị cho mình ở vai trò diễn viên kịch, tôi nghĩ mình cần có sự chuẩn bị tâm lý, nuôi tâm trạng và thu thập kinh nghiệm sống để có thể truyền tải từ thực tế lên sân khấu.

Có phải đây là dự án đầu tiên mà Hương trở lại sau khi sinh con?

Sau khi sinh con tôi cũng tham gia nhiều vở kịch nhưng âm thầm. Lần này được chia sẻ nhiều hơn với truyền thông, nên có lẽ đây là lý do mà mọi người thấy tôi tham gia vào kịch sẽ rất ngạc nhiên. Một cô hoa hậu trước giờ không có liên quan, dính dáng gì đến kịch được anh Gia Bảo mời tham gia sân khấu của anh. Khi được anh mời tôi cảm thấy rất vui và vinh dự, sau đó tôi thấy đây cũng là nơi để mình dốc hết sức lực và cống hiến nhiều hơn.

Vai diễn lần này của Diễm Hương sẽ tham gia là gì?

Tôi sẽ tham gia một trong những vở diễn đầu tiên của sân khấu Kịch Gia Đình là vở “Khách sạn ma”, có lẽ tôi sẽ là một trong số những con ma của vở này (cười).

Thời gian qua sau khi sinh con, công việc của Diễm Hương có bị ảnh hưởng gì không?

Hiện tại vì lý do con còn nhỏ, tôi cũng không ôm đồm quá nhiều việc, tôi thấy cũng chưa có nhiều cơ hội đến với mình trong năm vừa qua. Nhưng trong năm mới cũng có lời mời tôi làm đại diện hình ảnh, quay quảng cáo cho cả hai mẹ con. Nhưng tôi cũng đang cân nhắc, vừa rồi tôi cũng chỉ góp mặt vào một chương trình đi tỉnh. Từ đầu năm đến giờ tôi dành nhiều thời gian cho em bé hơn.

Việc quay trở lại với công việc sau khi sinh Hương cảm thấy có gì thay đổi?

Một sự thay đổi hoàn toàn khác. Trước khi có con, tôi đến với công việc chỉ là công việc, mang tính thể hiện bản thân. Còn bây giờ, tôi đến với công việc tìm lấy cho mình sự đam mê, cảm thấy mình được sống và được sáng tạo. Cũng là cách lấy cân bằng để quay trở về với gia đình. Không bị stress khi từ công việc của người quá bận rộn chuyển sang việc làm mẹ hoàn toàn khác.

Ngoài ra tôi cũng mong muốn ở con mình cũng sẽ nhìn nhận mẹ nó không chỉ là một bà nội trợ nuôi con mà còn có thể ra ngoài làm việc và giúp ích cho xã hội.

Diễm Hương hạnh phúc với ông xã và con trai
Diễm Hương hạnh phúc với ông xã và con trai

Ông xã có hỗ trợ gì cho Diễm Hương trong công việc?

Vợ chồng tôi rất tôn trọng nhau, cũng biết công việc của nhau sắp tới sẽ làm gì nhưng ít khi nào can thiệp sâu. Cũng như khi chồng của tôi quyết định điều gì, tôi biết những quyết định của anh đều mang mong muốn điều tốt cho con, tôi cũng như vậy.

Mục tiêu cao nhất của hai vợ chồng là dành cho con nên khi làm việc gì, một trong hai người cần sự hỗ trợ đối phương cũng luôn sẵn lòng.

Nhưng đến bây giờ thì tôi nghĩ rằng mình có thể tự xoay xở được. Sự giúp đỡ lớn nhất của ông xã là luôn cố gắng sắp xếp thời gian ở bên cạnh con khi tôi bận.

Cuộc sống của Diễm Hương trước và sau hôn nhân có thay đổi như thế nào?

Trước và sau hôn nhân chắc chắn có khác. Trước hôn nhân người phụ nữ được tự do, có thể đi chơi đến 1, 2 giờ sáng, cuộc sống tự do, độc thân. Người độc thân thì thích ra ngoài, mở rộng các mối quan hệ nhiều hơn.

Nhưng khi kết hôn phụ nữ sẽ có xu hướng về nhà sớm hơn để dành thời gian cho con. Mọi thứ của mình sẽ tự nhiên thay đổi. Đó là bản năng của người mẹ khiến mình muốn được về nhà để gặp con. Bản năng “làm tổ” của bà mẹ sẽ được phát huy, thích nấu ăn, thích dọn dẹp, thích chăm lo cho con và bớt chưng diện cho bản thân.

Xin cảm ơn và chúc Diễm Hương sẽ thành công hơn trong vai trò mới của mình.

Băng Châu

Hoa hậu Diễm Hương: Thay đổi khi làm mẹ - 3