Hoa hậu Diễm Hương không bị cấm đóng phim

(Dân trí) - Đó là lời khẳng định của Cục trưởng cục Biểu diễn nghệ thuật trước thắc mắc của báo chí xung quanh việc hoa hậu Diễm Hương có bị cấm tham gia đóng phim hay không.

Như thông tin trên nhiều nguồn đã đưa trong thời gian qua, hoa hậu Diễm Hương bị phát hiện đã lấy chồng vào năm 2011 nhưng vẫn cố tình giữ bí mật và tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012. Sau khi vụ việc được phát hiện và điều tra làm rõ bởi các cơ quan quản lý, Cục Biểu diễn nghệ thuật đã xác nhận, việc Diễm Hương đã lấy chồng là có thật và đã đưa ra quyết định cấm biểu diễn tạm thời đối với Diễm Hương trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật thời trang, người mẫu, hoa hậu…

Ngoài ra, trong khoảng thời gian trước khi bị phát hiện đã lấy chồng, hoa hậu Diễm Hương cũng đang tham gia bộ phim Mỹ nhân Sài thành do công ty Cát Tiên Sa tổ chức sản xuất. Trước sự việc này, nhiều nguồn tin trái chiều cho rằng, hoa hậu Diễm Hương sẽ không thể tiếp tục tham gia đóng phim này do bị Cục Biểu diễn nghệ thuật cấm.

Cục Biểu diễn nghệ thuật không cấm Diễm Hương đóng phim
Cục Biểu diễn nghệ thuật không cấm Diễm Hương đóng phim

Tuy nhiên, sáng nay 28/3, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Biểu diễn nghệ thuật đã khẳng định trước báo chí, đó là thông tin chưa chính xác vì tính đến thời điểm hiện giờ, Cục chưa có bất kỳ một văn bản nào quyết định cấm hoa hậu Diễm Hương đóng phim. “Điều đó không nằm trong quyền hạn quản lý của chúng tôi mà thuộc về Cục Điện ảnh. Chúng tôi chỉ mới đưa ra quyết định cấm biểu diễn tạm thời đối với cô ấy trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật thời trang, người mẫu, hoa hậu… và vẫn chưa có kết luận thời hạn là bao lâu. Bởi vì, tính chất của vụ việc khá nghiêm trọng nên chúng tôi cần phải thảo luận với nhiều đơn vị cơ sở có liên quan, sau đó mới có thể đưa ra thời hạn cấm biểu diễn dành cho Diễm Hương”, ông Chương giải thích thêm.

Về phía công ty Cát Tiên Sa, đơn vị tổ chức sản xuất bộ phim Mỹ nhân Sài thành mà hoa hậu Diễm Hương là người đóng vai chính, cũng đã thông báo, Diễm Hương sẽ ngừng tham gia phim này với lý do cô không đảm bảo điều kiện sức khỏe và tâm lý ổn định để có thể tiếp tục công việc. Thay vào đó, diễn viên Ngân Khánh sẽ là người đảm nhận vai chính này.

BTC cuộc thi

Trước câu hỏi, liệu những quyết định xử phạt như trên có quá nặng đối với hoa hậu Diễm Hương hay không, trong khi ca sĩ Angela Phương Trinh cũng từng bị Cục cấm biểu diễn nhưng chỉ trong 6 tháng là kết thúc, Cục Trưởng thẳn thắn trình bày: “Xét về mức độ vi phạm thì trường hợp của hoa hậu Diễm Hương lại nhiều hơn Phương Trinh. Thứ nhất, Diễm Hương đã vi phạm đạo đức của một người nghệ sỹ. Thứ hai, xét về mặt luật pháp, cô ấy cũng có thể được xem là đã phạm luật là Luật cư trú vì đã đã đăng ký kết hôn ở chính địa phương của mình nhưng sau đó 1 năm, lại đến đúng cơ quan quản lý đó để xin xác nhận giấy độc thân là hoàn toàn sai”.

Như vậy, việc hoa hậu Diễm Hương không tiếp tục tham gia phim Mỹ nhân Sài thành đã được xác nhận bởi ông Nguyễn Đăng Chương là không phải đến từ nguyên nhân người đẹp này bị cấm đóng phim.

Trí Hòa