Hồ Quỳnh Hương và "Bài ca Hồ Chí Minh"

Chỉ với một ca khúc “Bài ca Hồ Chí Minh” do nhạc sĩ người Anh Ewan MacColl sáng tác, Hồ Quỳnh Hương đã chính thức cho phát hành đĩa single của mình ngày hôm nay, 17/5. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh với Hồ Quỳnh Hương quanh single đặc biệt này.

Single này đã ra đời như thế nào?

Lúc đầu Hương được Nhà hát ca nhạc nhẹ Trung Ương, nơi Hương đang công tác, phân công hát ca khúc “Bài ca Hồ Chí Minh” trong một chương trình chào mừng 115 ngày sinh nhật Bác Hồ. Chương trình này sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 8 giờ sáng ngày 18/5. Trước khi nhận bản nhạc, Hương cũng đã nghe ca sĩ Thái Bảo thể hiện thành công ca khúc này.

Hương muốn tạo cho ca khúc một hơi thở mới và quyết định tìm đến  nhạc sĩ Thanh Phương. Chỉ trong một buổi tối anh Phương đã hoàn thành tròn trịa bản phối mới theo phong cách nhạc rock làm Hương ưng ý. Sau đó Hương nghĩ tại sao mình lại không phát hành CD ca khúc này? Bản thân Hương thấy rất thích và việc Hương ra CD ca khúc này cũng chỉ là một việc làm rất nhỏ để dâng lên Bác trong thời điểm cả nước hân hoan chào mừng ngày 19-5.

Lúc đầu Hương định sẽ thực hiện “Bài ca Hồ Chí Minh” với 3 bản phối, một bản theo phong cách bán cổ điển. Nhưng không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ trong 1 tuẫn lễ vừa tập, vừa triển khai  ý tưởng, xin giấy phép, thu âm... và rốt cuộc ra được CD. Ngay sau khi quyết định phát hành album, Hương mới lên kế hoạch chụp bìa gấp, phải nhờ đến 3 nhà nhiếp ảnh tại Hà Nội, Hương mới chọn ra được một vài tấm ưng ý.

Ngoài ý nghĩa chào mừng ngày 19-5, Hương còn có mục đích nào nữa trong việc phát hành gấp CD này?

Hương chỉ mong bài hát sẽ đến được với đông đảo khán giả, qua ca khúc này, Hương muốn những khán giả trẻ của Hương sẽ đến gần với “nhạc đỏ” nhiều hơn. Trong những hoạt động biểu diễn của Nhà hát, Hương hát “nhạc đỏ” rất nhiều, nhất là trong những lần đi diễn cho bộ đội, vào tận bản làng, vào những đơn vị đóng quân trên những ngọn núi cao... Qua những chuyến biểu diễn thực tế như vậy, Hương thấy mình thể hiện dòng nhạc cách mạng cũng hay hơn.

Nếu đĩa nhạc này thành công ngoài dự kiến, Hương sẽ định làm gì tiếp với "nhạc đỏ"?

Nếu khán giả ủng hộ thì không có lý gì Hương lại không thực hiện một album chỉ riêng mỗi nhạc đỏ. Tất nhiên,  Hương sẽ có cách thực hiện thật trẻ trung và hấp dẫn để nhạc đỏ đến gần với khán giả trẻ hôm nay hơn. Hương cố gắng là cầu nối giúp họ không quên rằng có một dòng nhạc đã đi cùng với lịch sử.

 Theo Giaidieuxanh