Hồ Ngọc Hà: "Đôi khi choáng váng vì những tin đồn cay độc"

"Hà không quan tâm đến những tin đồn về Hà, nhưng đôi khi cũng choáng váng với những tin đồn rất cay độc kiểu như: Hồ Ngọc Hà đi làm gái 500 USD một lần; Hồ Ngọc Hà chài mồi đại gia để “moi” tiền; Hồ Ngọc Hà đã có con"...

Mọi người cho rằng để chứng tỏ mình là một ca sĩ “thứ thiệt” chứ không phải là một “người đẹp hát”, Hồ Ngọc Hà cố đưa cái tôi của mình vào bài hát một cách thái quá. Nghe bài thứ nhất chấp nhận, bài thứ hai bình thường, đến bài thứ ba thì mất cảm hứng vì cái cách xử lý thiếu sáng tạo. Hà thấy thế nào?

Khán giả có người thích, có người không thích, Hà không thể chiều lòng hết tất cả mọi người! Số người thích nghe nhạc theo phong cách của Hà hát lại càng ít hơn. Muốn hát những bài hát dễ nghe, dễ thuộc nhưng cũng dễ quên để chiều theo thị hiếu thì cũng không có gì khó đâu. Cách hát của Hà là như thế nếu ai cảm được thì sẽ rất yêu thích.

Hà quan niệm, cùng một bài hát nhưng cách thể hiện và cách hoà âm phối khí phải khác giữa băng đĩa và biểu diễn sân khấu. Cách thể hiện trong ghi âm băng đĩa phải nhẹ nhàng hơn khi diễn live.

Hiện nay, trào lưu hát nhạc tiền chiến đang chảy ào ạt trong giới ca sĩ trẻ, trong đó có Hồ Ngọc Hà. Bất kể giọng hát đó có hợp hay không nhưng cứ hát nhạc xưa thì tưởng như sẽ sang trọng và hợp thời hơn. Có phải hát những ca khúc “vang bóng một thời” là con đường nhanh nhất đưa giọng hát của mình đế tai người nghe nhạc, một công cụ tiếp thị nhanh nhất cho một giọng ca mới?

Khi làm một việc gì đó, mình nên nghĩ đến điều xấu trước khi nghĩ đến điều tốt. Khi hát những ca khúc “hương xưa” chắc chắn dễ bị đem ra so sánh với những giọng ca nổi tiếng trước đây. Đó là thử thách có sức cám dỗ lớn với những ai biết vươn lên trong sáng tạo nghệ thuật. Những ca khúc nhạc xưa được Hà thể hiện hoàn toàn phù hợp với phong cách và giọng của Hà. Trước khi cho những ca khúc đó ra mắt khán giả, Hà đã cho ghi âm theo nhiều phong cách khác nhau để rồi cuối cùng cho ra bản mà Hà và êkíp cho là tốt nhất, và Hà cảm nhận được khán giả đồng ý với cách cảm ca khúc xưa theo kiểu của Hồ Ngọc Hà. Hà nghiêm túc đầu tư những ca khúc mình thể hiện dù là ca khúc cũ hay mới.

Từ người mẫu chuyển sang ca sĩ Hà không nghĩ nghề ca sĩ sẽ đem đến danh vọng cao hơn, tiền bạc nhiều hơn mà Hà nghĩ đến cái khổ, những áp lực của một ca sĩ trước tiên. Mình phải nghĩ đến điều đó để khi gặp khó khăn cũng không nản lòng.

Xung quanh người đẹp thường có rất nhiều dư luận không tốt và Hồ Ngọc Hà cũng không nằm ngoài ngoại lệ ấy. Hà nghĩ sau về những du luận về mình? Có bao nhiêu phần trăm sự thật trong những dư luận đó?

Hà không chắc chắn có bao nhiêu phần trăm sự thật những tin đồn về Hà, nhưng Hà muốn nói rằng chuyện gì cũng phải “có lửa mới có khói”. Người đời thường hay thêu dệt những chuyện mới nghe loáng thoáng qua tai để câu chuyện của mình khi được kể cho người khác có phần hấp dẫn hơn, thu hút hơn. Đừng tin vào những lời đồn, hãy tin vào sự thật chính mình chứng kiến.

Hà không thích “ngồi lê đôi mách”, nghe kể thôi cũng đã mệt rồi làm gì phải mất công mất sức đi “tuyên truyền” cho mệt người. Cái gì tốt cho cuộc sống thì mình tiếp nhận nó, việc gì phải đi nói xấu người này người kia? Điều đó chẳng làm mình trẻ ra, đẹp hơn hay kiếm được tiền nhiều hơn, vậy thì làm chuyện ấy để làm gì? Hà không quan tâm đến những tin đồn về Hà, nhưng đôi khi cũng choáng váng với những tin đồn rất cay độc kiểu như: Hồ Ngọc Hà đi làm gái 500 USD một lần; Hồ Ngọc Hà chài mồi đại gia để “moi” tiền; Hồ Ngọc Hà đã có con...

Hà đủ sắc đẹp và thông minh để con số ấy (tức 500 USD) cao gấp vài chục lần chứ làm gì mà thấp quá vậy (!?). Hà đủ tự tin để “cua” một đại gia nào đó để Hà có cuộc sống của một bà hoàng. Nói thật, đây không biết là ưu điểm hay nhược điểm của Hà nhưng bản tính của Hà chưa bao giờ có những lời nói đường mật, ngọt ngào rót vào tai đàn ông để kiếm chát, kiếm lợi cho bản thân.

Sự kết hợp của Đức Trí – Hồ Ngọc Hà đúng theo bản chất “hai bên cùng có lợi”? Qua “thương vụ” này Hồ Ngọc Hà thấy mình được tiếng hay Đức Trí có lợi hơn? Theo như tin đồn thì Hồ Ngọc Hà đã moi được tiền của Đức Trí...

Dù là một người thành công ở một lĩnh vực nào đi nữa, nhưng khi bước vào một công việc mới xem như làm lợi từ đầu. Hiểu theo nghĩ này đương nhiên là Hà được lợi nhiều hơn anh Trí. Thế nhưng Hà muốn nói rằng khi làm một việc gì Hà không suy nghĩ có lợi hay không lợi mà hay xem việc đó có hại ai không. Hà luôn luôn muốn cộng tác với những người tài giỏi, có năng lực. Từ khi kết hợp với Đức Trí, Hà chững chạc hơn, lớn khôn lên. Đức Trí đâu cần được tiếng nữa mà phải kết hợp với người này hay người nọ?

Nếu hỏi Hà đã lấy được bao nhiêu chất xám của Đức Trí thì Hà có thể trả lời được, vì Anh Trí đã bỏ ra rất nhiều công sức, sự thông minh nhạy bén với thị trường âm nhạc. Những điều như thế thì không thể quy thành tiền, mà có tiền chưa chắc đã mua được. Đối với Đức Trí đừng nên tính bằng tiền vì nếu nói bằng tiền thì nhiều lắm.

Có thể nói, trong số những người nổi tiếng liên quan đến tin đồn thì Hồ Ngọc Hà dẫn đầu bảng danh sách?

Bởi vì đó là nghiệp của Hà, mình phải nghĩ là tại sao người ta đồn mình là tại vì người ta quan tâm đến mình. Nếu Hà là một ca sĩ bình thường chẳng có tiếng tăm thì đâu có ai mà để ý đến để đồn này nọ!

Như vậy có nghĩa Hà tự hào về những tin đồn về mình?

Nói đến tin đồn là nói đến một chuyện xấu, thì có ai mà tự hào về những chuyện xấu về mình cho dù đó là những chuyện của những kẻ ngồi lê đôi mách chẳng hay ho gì cả.

Theo Hà thì tin đồn nào ác nghiệt nhất ?

Tin đồn Hồ Ngọc Hà là gái 500 USD và tin đồn Hồ Ngọc Hà có con. Không biết Hà đẻ hồi nào mà đồn Hà có con, rồi bảo Hà không cho gọi bằng mẹ, chỉ được gọi nhau là chị em (!?). Những người đồn như thế không biết còn tính người hay không hay là mắc một chứng mệnh gì đó cứ suốt ngày đi nói xấu người khác.

Khi nghe phong phanh những tin đồn như thế “một nửa tương lai” của Hà là nhạc sĩ Đức Trí phản ứng thế nào?

Đức Trí là người dạy cho Hà phải biết đi trên dư luận như thế nào. Anh ấy có thừa khả năng và kinh nghiệm đối mặt với những dư luận như thế. Đức Trí từng bị những người bạn thân nói thằng rằng “Ông quen với Hà làm gì, định nuôi con của nó hả?!". Hà và anh Trí quen nhau hơn hai năm nay, anh Trí sẽ hiểu được những chuyện đó có hay không, con người của Hồ Ngọc Hà như thế.

Nói thật, trước đây Hà biết rất rõ ai là người tung ra những tin đồn như thế, nhưng Hà cũng chẳng đôi co làm gì vì nghĩ “ông trời có mắt", ai “gieo gió thì có ngày gặp bão” và quả thật sự nghiệp của những người ấy bây giờ rất đáng thương. Từ khi Hà với anh Đức Trí quen nhau, những tin đồn quái ác dường như cũng ít đi. Có thể bây giờ cuộc sống của Hà gần như phơi bầy ra cho mọi người nhìn thấy thì có chuyện gì đâu để mà đồn?


Theo Vietnamnet