Hiệu trưởng trường Xiếc vui mừng vì đã tuyển được học sinh thành phố

Lạc Thành

(Dân trí) - Sau nhiều năm chỉ có học sinh ở các miền quê thi tuyển, năm nay, trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã tuyển được học sinh ở nội thành Hà Nội theo học.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí nhân mùa tuyển sinh mới, NSƯT Ngô Lê Thắng - Hiệu trưởng trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam - cho biết, khác với mọi năm, mùa tuyển sinh vừa qua trường đã tuyển được học sinh ngay ở nội thành Hà Nội, những em trong gia đình khá giả có bố mẹ là cán bộ, viên chức.

Hiệu trưởng trường Xiếc vui mừng vì đã tuyển được học sinh thành phố - 1

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trái) - trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho NSƯT Ngô Lê Thắng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Năm nay chúng tôi đã sơ tuyển trên 10.000 em. Có 400 em trúng tuyển vòng 1. Sau đó, chỉ có 40 em trúng tuyển vòng trong. Đặc biệt, trong danh sách trúng tuyển có nhiều em ở nội thành Hà Nội, bố mẹ là cán bộ, công chức. Chúng tôi vui vì xã hội đã có một cái nhìn cởi mở hơn, coi biểu diễn xiếc là một nghề", ông nói.

NSƯT Ngô Lê Thắng cho biết thêm, đào tạo nghệ thuật xiếc rất cần sự thông cảm, chia sẻ và thấu hiểu của toàn xã hội, bản thân ông đã phải gặp gỡ để thuyết phục phụ huynh cho con em học nghề.

"Có nhiều em thích học nhưng còn phải xin ý kiến phụ huynh. Thấu hiểu tâm lý cha mẹ lo sợ nghề xiếc nguy hiểm, quá trình đào tạo khắc nghiệt, trường cũng đã phải tư vấn rồi mời họ lên tận trường tham quan, tìm hiểu kỹ lưỡng quy trình đào tạo, cơ sở vật chất và chế độ chính sách của Nhà nước đối với học sinh trường xiếc...", NSƯT Ngô Lê Thắng chia sẻ.

Ông Thắng cũng trăn trở, việc thí sinh ngành xiếc được đào tạo dài (5 năm so với 18 tháng như nhiều trường trung cấp) nhưng lại có tuổi nghề ngắn.

"Một giáo viên bình thường đứng lớp ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp ít nhất cũng phải có 30-40 em/lớp. Nhưng do yêu cầu đặc thù, ở xiếc đôi khi một thầy dạy một học sinh trong suốt quá trình 5 năm cho một thể loại tiết mục.

Hơn thế, tấm bằng trung cấp hiện tại khiến các em ra trường chỉ được xét là diễn viên hạng 4, điều này là quá thiệt thòi với các em…", NSƯT Ngô Lê Thắng tiết lộ.

Hiệu trưởng trường Xiếc vui mừng vì đã tuyển được học sinh thành phố - 2

Tiết mục được đánh giá cao của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam là đơn vị duy nhất ở Việt Nam đào tạo diễn viên biểu diễn nghệ thuật xiếc và tạp kỹ, hơn 90% số lượng diễn viên xiếc hiện nay được đào tạo tại trường.

Vì thế ông Thắng mong mỏi các bộ, ban, ngành cùng vào cuộc với Bộ VH-TT&DL để nghiên cứu, quan tâm tới điều kiện của các cơ sở đào tạo ngành xiếc để chất lượng giáo dục và phù hợp với quy định hiện hành.

"Cần có đánh giá, rà soát để sửa đổi, bổ sung một số quy định phù hợp với tính đặc thù trong đào tạo các lĩnh vực nghệ thuật", ông Thắng nêu ý kiến.

Tại Cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc 2024, trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã giành được 7 giải thưởng cao, trong đó có 1 giải nhất, hai giải nhì cho các tiết mục. NSƯT Ngô Lê Thắng nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất.