"Hiếu Kiêng" của "Mối tình đầu" xuống sắc vì bệnh tật

Mi Vân

(Dân trí) - Ở tuổi 52, Lee Seung Yeon, "nàng Hiếu Kiêng" của bộ phim truyền hình "Mối tình đầu", không còn giữ được vẻ đẹp như xưa do tăng cân và bệnh tật.

Lee Seung Yeon từng được xem là mỹ nhân của làng giải trí Hàn Quốc trong những năm 90 của thế kỷ trước. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng vào năm 1988, Lee Seung Yeon trở thành tiếp viên hàng không của hãng Korean Air và đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1992 rồi giành giải Á hậu 2.

Gương mặt cá tính, vừa ngây thơ vừa nữ tính, cùng dáng vóc cân đối, Lee Seung Yeon còn được truyền thông đánh giá cao hơn người đẹp đăng quang ngôi vị Hoa hậu năm đó.

Hiếu Kiêng của Mối tình đầu xuống sắc vì bệnh tật - 1

Lee Seung Yeon từng là mỹ nhân của làng giải trí xứ Hàn và được xem là Á hậu đẹp nhất lịch sử các cuộc thi nhan sắc xứ Hàn. 

Năm 1993, Lee Seung Yeon đại diện Hàn Quốc thi tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 1993 và lọt vào Top 10, thành tích không hề tệ với một người đẹp Hàn Quốc tại cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Rời khỏi các cuộc thi nhan sắc, Lee Seung Yeon nhận được vô số hợp đồng quảng cáo và các lời mời đóng phim. Vai diễn giúp Lee Seung Yeon nổi danh khắp châu Á chính là nữ chính - Hiếu Kiêng trong bộ phim truyền hình "Mối tình đầu". Không chỉ được khen ngợi về diễn xuất, gu thời trang ấn tượng và vẻ ngoài nổi bật giúp Lee Seung Yeon được mời chụp hình thời trang và tham gia nhiều show truyền hình.

Trong thập niên 90, Lee Seung Yeon được mệnh danh là Á hậu xinh đẹp nhất lịch sử của các cuộc thi nhan sắc xứ Hàn nhờ gương mặt thuần khiết, nụ cười ngọt ngào và dáng vóc chuẩn người mẫu. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã vướng phải vô số scandal như sử dụng bằng lái xe giả, chụp sách ảnh phản cảm. Tất cả những điều này đã hủy hoại danh tiếng của Á hậu Hàn Quốc năm 1992, khiến cô buộc phải rút khỏi làng giải trí. 

Hiếu Kiêng của Mối tình đầu xuống sắc vì bệnh tật - 2

Bộ phim "Mối tình đầu" từng giúp Lee Seung Yeon nổi danh khắp châu Á trong thập niên 90 của thế kỷ trước. 

Năm 2007, Lee Seung Yeon bất ngờ thông báo kết hôn với một doanh nhân trong lĩnh vực thời trang và cặp đôi có với nhau một cô con gái, hiện 12 tuổi. Năm 2013, cái tên Lee Seung Yeon lại trở thành tâm điểm truyền thông khi nữ diễn viên xinh đẹp bị tố sử dụng chất cấm propofol suốt 6 năm để chăm sóc sắc đẹp. Lee Seung Yeon bị kết án 8 tháng tù và nộp phạt 5,5 triệu won (hơn 109 triệu đồng). Ngày ra hầu tòa, Lee Seung Yeon khóc lóc và tiều tụy phát biểu: "Mọi người cho rằng tôi là một kẻ nghiện ngập".

Những scandal liên tiếp khiến hình ảnh trong sáng mà Lee Seung Yeon gây dựng nhiều năm dần tan biến trong lòng công chúng. Cô không còn tham gia đóng phim nhưng duy trì tương tác với người hâm mộ bằng những hình ảnh trên trang cá nhân. Trên Instagram, Lee Seung Yeon thỉnh thoảng chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống hiện tại.

Giờ đây, ở tuổi 52, mỹ nhân một thời của làng giải trí Hàn Quốc không tránh khỏi sự tàn phá nhan sắc của thời gian. Cô già nua, tăng cân hơn bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, Lee Seung Yeon tiết lộ nguyên nhân khiến ngoại hình cô thay đổi như vậy là do ảnh hưởng của căn bệnh suy giáp. Đây là một căn bệnh nội tiết khiến tuyến giáp không sản sinh đủ hormone cần thiết, có thể dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn.

Lee Seung Yeon tiết lộ được chẩn đoán mắc căn bệnh này vào tháng 5/2020. Hiện tại, bệnh tật của cô đã ổn định hơn sau một thời gian điều trị và Lee Seung Yeon muốn giảm cân một cách khoa học để khỏe mạnh. Nữ diễn viên xinh đẹp xứ Hàn thừa nhận, khi còn trẻ cô luôn ăn kiêng và chú trọng tới việc làm đẹp nhưng giờ đây, khi bước vào tuổi 50 và đối diện với bệnh tật, cô nhận thấy khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất.

Hiếu Kiêng của Mối tình đầu xuống sắc vì bệnh tật - 3

Ở tuổi 52, Lee Seung Yeon tăng cân và xuống sắc do ảnh hưởng của căn bệnh suy tuyến giáp. 

Hiếu Kiêng của Mối tình đầu xuống sắc vì bệnh tật - 4

Nữ diễn viên nổi tiếng được chuẩn đoán mắc bệnh vào tháng 5/2020 và đã phải điều trị một thời gian. 

Hiếu Kiêng của Mối tình đầu xuống sắc vì bệnh tật - 5

Lee Seung Yeon giờ đây chỉ muốn thật khỏe mạnh để có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ bên con gái.