“Hiếu Kiêng” của “Mối tình đầu” tụt dốc sự nghiệp, nhan sắc sau loạt bê bối

Mi Vân

(Dân trí) - Ở tuổi 52, gương mặt của Lee Seung Yeon - ngôi sao đình đám một thời của Hàn Quốc chảy sệ, lộ rõ dấu hiệu lão hoá. Cô từng khiến khán giả châu Á mê mẩn với vai diễn Hiếu Kiêng trong “Mối tình đầu”.

Lee Seung Yeon từng được xem là mỹ nhân của làng giải trí Hàn Quốc trong những năm 90 của thế kỷ trước. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng vào năm 1988, Lee Seung Yeon trở thành tiếp viên hàng không của hãng Korean Air và đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1992 rồi giành giải Á hậu 2.

Gương mặt cá tính, vừa ngây thơ vừa nữ tính, cùng dáng vóc cân đối, Lee Seung Yeon còn được truyền thông đánh giá cao hơn người đẹp đăng quang ngôi vị Hoa hậu năm đó. Rời khỏi cuộc thi nhan sắc, Lee Seung Yeon nhận được vô số hợp đồng quảng cáo và các lời mời đóng phim.

“Hiếu Kiêng” của “Mối tình đầu” tụt dốc sự nghiệp, nhan sắc sau loạt bê bối - 1

Lee Seung Yeon từng là mỹ nhân hàng đầu của Hàn Quốc vào những năm 90 của thế kỷ trước. 

“Hiếu Kiêng” của “Mối tình đầu” tụt dốc sự nghiệp, nhan sắc sau loạt bê bối - 2
“Hiếu Kiêng” của “Mối tình đầu” tụt dốc sự nghiệp, nhan sắc sau loạt bê bối - 3

Nhan sắc gây thương nhớ của mỹ nhân Lee Seung Yeon

Năm 1993, Lee Seung Yeon đại diện Hàn Quốc thi tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 1993 và lọt vào Top 10, thành tích không hề tệ với một người đẹp Hàn Quốc tại cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Vai diễn giúp Lee Seung Yeon nổi danh khắp châu Á chính là nữ chính - Hiếu Kiêng trong bộ phim truyền hình “Mối tình đầu”. Không chỉ được khen ngợi về diễn xuất, gu thời trang ấn tượng và vẻ ngoài nổi bật giúp Lee Seung Yeon được mời chụp hình thời trang và tham gia nhiều show truyền hình.

Được biết, Lee Seung Yeon sinh ra trong một gia đình khá giả tại Seoul. Trong khi nhiều người đẹp khác chật vật lo lắng về tài chính, Lee Seung Yeon sống thảnh thơi. Cô nhanh chóng góp mặt trong danh sách ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn và nổi danh khắp châu Á.

Sự nghiệp của Lee Seung Yeon chuyển sang một bước khác khi cô thực hiện bộ ảnh “Những nô lệ tình dục” vào năm 2004. Bộ ảnh thực hiện với mục đích giúp công chúng hiểu về những người phụ nữ từng bị bắt làm nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ 2 nhưng gặp phải sự phản ứng của dư luận khi bị cho rằng khơi lại nỗi đau của dân tộc.

“Hiếu Kiêng” của “Mối tình đầu” tụt dốc sự nghiệp, nhan sắc sau loạt bê bối - 4
“Hiếu Kiêng” của “Mối tình đầu” tụt dốc sự nghiệp, nhan sắc sau loạt bê bối - 5

Gương mặt cá tính, dáng vóc thanh mảnh và lối diễn xuất đa dạng của Lee Seung Yeon giúp cô trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn. 

Trước sự phản ứng mạnh mẽ của công chúng, Lee Seung Yeon phải tổ chức họp báo, quỳ gối xin lỗi những nạn nhân nhưng dư luận xứ Hàn vẫn không tha thứ cho cô. Dù Lee Seung Heon giải thích sử dụng số tiền bán sách ảnh để giúp đỡ những nạn nhân của nô lệ tình dục nhưng sự tức giận của công chúng xứ Hàn không hề thuyên giảm. Lee Seung Yeon buộc phải tuyên bố rút khỏi làng giải trí khi mới ngoài 30 tuổi.

Sau đó, cô còn bị phát hiện lái xe mà không có bằng lái và điều này ảnh hưởng tới hình ảnh ngọc nữ của cô. Cô bị kết án 1 năm quản chế và 80 giờ lao động công ích. Những năm sau, Lee Seung Yeon lại tiếp tục trở thành tâm điểm khi bị tố lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Dù Lee Seung Yeon không phải là người trực tiếp cầm lái nhưng việc cô là chủ sở hữu của chiếc xe khiến cô phải nhận những lời chỉ trích.

“Hiếu Kiêng” của “Mối tình đầu” tụt dốc sự nghiệp, nhan sắc sau loạt bê bối - 6

"Mối tình đầu" là bộ phim nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Lee Seung Yeon

“Hiếu Kiêng” của “Mối tình đầu” tụt dốc sự nghiệp, nhan sắc sau loạt bê bối - 7

Lee Seung Yeon từng là Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1992 và lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 1993.

Biến mất khỏi làng giải trí vài năm, Lee Seung Yeon thông báo kết hôn vào năm 2007. Chồng cô là một doanh nhân trong lĩnh vực thời trang và cặp đôi có với nhau một cô con gái, hiện 11 tuổi. 

Năm 2013, cái tên Lee Seung Yeon lại trở thành tâm điểm truyền thông khi nữ diễn viên xinh đẹp bị tố sử dụng chất cấm propofol suốt 6 năm để chăm sóc sắc đẹp. Lee Seung Yeon bị kết án 8 tháng tù và nộp phạt 5,5 triệu won (hơn 109 triệu đồng). Ngày ra hầu toà, Lee Seung Yeon khóc lóc và tiều tuỵ phát biểu “Mọi người cho rằng tôi là một kẻ nghiện ngập”.

Những scandal liên tiếp khiến hình ảnh trong sáng mà Lee Seung Yeon gây dựng nhiều năm dần tan biến trong lòng công chúng. Cô không còn tham gia đóng phim nhưng duy trì tương tác với người hâm mộ bằng những hình ảnh trên trang cá nhân. Trên Instagram, Lee Seung Yeon thỉnh thoảng chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống hiện tại.

“Hiếu Kiêng” của “Mối tình đầu” tụt dốc sự nghiệp, nhan sắc sau loạt bê bối - 8

Sự nghiệp của Lee Seung Yeon bị tụt giảm sau loạt scandal lái xe gây tai nạn, lái xe không có bằng lái và bộ ảnh tai tiếng tái hiện "nô lệ tình dục" hồi Thế chiến thứ 2. 

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lee Seung Yeon đăng tải hình ảnh “mộc” của mình khi tương tác với người hâm mộ. Thiếu lớp trang điểm và các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, Lee Seung Yeon lộ làn da nhiều khuyết điểm, chảy sệ do tuổi tác.

Khá nhiều người bất ngờ với nhan sắc của Lee Seung Yeon ở thời điểm hiện tại khi cô già hơn rất nhiều ở tuổi 52. Gương mặt cô lúc này phù nề, thần thái kém tỉnh táo. Nhiều ý kiến cho rằng, nhan sắc của Lee Seung Yeon xuống dốc là do hậu quả của việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ trong quá khứ.

Trên trang cá nhân, Lee Seung Yeon cũng không nhắc tới hay đăng tải hình ảnh của chồng. Nhiều thông tin cho rằng, cuộc hôn nhân của người đẹp tan vỡ sau khi cô bị điều tra vì sử dụng chất cấm profol vào năm 2013.

“Hiếu Kiêng” của “Mối tình đầu” tụt dốc sự nghiệp, nhan sắc sau loạt bê bối - 9

Lee Seung Yeon của hiện tại già nua và cô độc. 

“Hiếu Kiêng” của “Mối tình đầu” tụt dốc sự nghiệp, nhan sắc sau loạt bê bối - 10
“Hiếu Kiêng” của “Mối tình đầu” tụt dốc sự nghiệp, nhan sắc sau loạt bê bối - 11

Nữ diễn viên nổi tiếng không còn duy trì được làn da và gương mặt đẹp, hậu quả cùa việc lạm dụng dao kéo thẩm mỹ. 

“Hiếu Kiêng” của “Mối tình đầu” tụt dốc sự nghiệp, nhan sắc sau loạt bê bối - 12

Lee Seung Yeon được cho rằng đã chia tay chồng sau khi bị bắt và lĩnh án ngồi tù vì sử dụng chất cấm Profol để phẫu thuật thẩm mỹ.