Hé lộ mức cát xê chênh nhau "một trời một vực" trong làng mẫu Việt

(Dân trí) - Nếu như người mẫu hạng C có thể chấp nhận trình diễn không công chỉ để được xuất hiện thì cát xê của người mẫu có danh hiệu tăng trung bình từ 3-4 lần. Đối với hàng celeb, chụp một bộ sưu tập cho nhãn hàng, họ có thể đút túi từ 40-60 triệu đồng.

Cát xê… tùy quan hệ

Trong làng thời trang Việt, người mẫu được phân hạng A, B, C. Hạng A là những người mẫu có danh hiệu và được đông đảo công chúng biết đến, người mẫu hạng B mức độ được biết đến ít hơn còn hạng C là người mẫu không tên tuổi. Ngoài ra những hoa hậu, người đẹp, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng “lấn sân” hoặc được mời trình diễn được xếp vào hàng celeb (gọi chung là người nổi tiếng).

Diễn viên Angela Phương Trinh, Hoa hậu Phạm Hương, ca sĩ Yến Trang, Yến Nhi xuất hiện với tư cách celeb khách mời một show thời trang tại Hà Nội.
Diễn viên Angela Phương Trinh, Hoa hậu Phạm Hương, ca sĩ Yến Trang, Yến Nhi xuất hiện với tư cách celeb khách mời một show thời trang tại Hà Nội.

Người mẫu hạng C nhận mức cát xê thấp nhất, chỉ dao động từ 400 nghìn đến 1 triệu đồng, nhiều khi chấp nhận trình diễn không thù lao. Câu chuyện diễn miễn phí đôi khi không chỉ dừng lại ở người mẫu hạng C mà người mẫu hạng B hay A, celeb cũng là chuyện không hiếm gặp.

“Người mẫu sau khi có danh hiệu nhận mức cát xê trung bình cao hơn từ 3-4 lần và vị trí trình diễn đẹp hơn”, Giải vàng siêu mẫu Việt Nam Hữu Long chia sẻ cùng Dân trí.

Sau khi trở thành Quán quân The Face mùa đầu tiên, Phí Phương Anh nhận catse tăng lên rất nhiều.
Sau khi trở thành Quán quân The Face mùa đầu tiên, Phí Phương Anh nhận catse tăng lên rất nhiều.

Phí Phương Anh cho biết, sau khi trở thành Quán quân The Face mùa đầu tiên, cô nhận được nhiều lời mời với các dự án chụp ảnh thời trang, chụp hình quảng cáo, cát xê của cô vì thế cũng tăng lên rất nhiều so với thời đầu thi thoảng chụp lookbook.

Người đại diện truyền thông của Lan Khuê tiết lộ, không có mẫu số chung về mặt cát xê đối với các người mẫu dù phân hạng A, B hay C mà con số chỉ ở mức tương đối. Cát xê đôi khi không phân theo thứ hạng mà tùy tính chất chương trình hay tùy thuộc vào cả mối quan hệ giữa NTK với người mẫu.

Quản lí của một celeb hạng A (xin được giấu tên) cho biết: “Mức giá catwalk đối với celeb thì vô cùng lắm. Nếu là diễn cho NTK thân thiết thì celeb không lấy tiền hoặc NTK gửi mức tượng trưng còn thông thường mức giá để một celeb diễn cho thương hiệu mang tính thương mại có thể dao động từ 10 triệu trở lên kèm theo quà hoặc các quyền lợi đi kèm”.


Diễn viên Angela Phương Trinh cho biết, cô nhận được cát xê 50 triệu đồng trở lên khi chụp BST cho thương hiệu thời trang mang tính thương mại.

Diễn viên Angela Phương Trinh cho biết, cô nhận được cát xê 50 triệu đồng trở lên khi chụp BST cho thương hiệu thời trang mang tính thương mại.

Các quyền lợi đi kèm nhắc tới ở đây có thể là được mượn trang phục của các NTK đi dự sự kiện, nhận các voucher giảm giá, được tặng hàng hiệu…

Còn đối với chụp hình lookbook, cát xê trung bình mà các celeb thu được tầm 10-15 triệu đồng đối với bộ sưu tập của nhà thiết kế và 40-60 triệu đồng đối với nhãn hàng.

Diễn viên Angela Phương Trinh và ekip của cô chia sẻ, thông thường mức thù lao thấp nhất mà cô nhận được khi chụp BST cho thương hiệu là 50 triệu đồng (đối với nhãn hàng thân thiết).

Trình diễn không công chỉ để được xuất hiện

Mức giá cát xê cho các buổi trình diễn là vậy, còn mức thù lao chụp cho tạp chí hoặc ghi hình truyền hình thông thường khá bèo bọt, chỉ dao động từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng, thậm chí nhiều người mẫu chấp nhận làm không công để được xuất hiện.


Người mẫu Thùy Dương từng lên tiếng về mức cát xê gây choáng chỉ bằng 12 quyển tạp chí.

Người mẫu Thùy Dương từng lên tiếng về mức cát xê gây "choáng" chỉ bằng 12 quyển tạp chí.

Người mẫu Thùy Dương từng gây xôn xao dư luận bởi bức "tâm thư" gửi các đồng nghiệp của mình, trong đó có đoạn: "Các bạn có dám hỏi vì sao các show diễn truyền hình giá quá thấp trong khi các bạn diễn cho hơn 3 nhà thiết kế?

Các bạn có dám phân tích doanh thu của một hãng thời trang để từ đó nhận được cát xê chính đáng cho hơn ba mươi bộ đồ các bạn phải chụp? Các bạn có dám đánh đổi làn da đen sạm, nhức đầu nổ não, đau lưng khi tạo dáng, để nhận được số tiền bằng 12 quyển tạp chí, chỉ để được xuất hiện trên tạp chí?".

“Nghề người mẫu người ngoài nhìn vào thấy rất hào nhoáng nhưng thực tế có tính đào thải rất nhanh, mất quan hệ cũng đồng nghĩa mất đi cơ hội”, người mẫu Chế Nguyễn Quỳnh Châu nói.

Bọt bèo cát xê người mẫu nam: chuyện buồn muôn thuở

Đôi lúc, tuy cùng xuất hiện trong một chương trình thời trang nhưng mẫu nam thường chỉ làm nền cho các đồng nghiệp nữ, cát xê vì thế cũng bọt bèo hơn. Để có thể sống với nghề, mỗi người mẫu phải tự bươn chải, tất bật chạy show cho các chương trình thời trang lớn, nhỏ, thậm chí quay sang làm thêm nghề khác để có tiền nuôi đam mê sải bước trên sàn catwalk.

Đôi lúc, tuy cùng xuất hiện trong một chương trình thời trang nhưng mẫu nam thường chỉ làm nền cho các đồng nghiệp nữ, Hữu Long nói.
"Đôi lúc, tuy cùng xuất hiện trong một chương trình thời trang nhưng mẫu nam thường chỉ làm nền cho các đồng nghiệp nữ", Hữu Long nói.

Giải vàng siêu mẫu Việt Nam Hữu Long thừa nhận: "Đúng là mẫu nam thiệt thòi hơn nữ giới vì ít show diễn và cát xê rất thấp nhưng nếu biết cách chi tiêu chắc chắn sẽ sống tốt".

Trong khi dư luận đồn đoán mẫu nam sống khó khăn vì cát xê quá thấp thì Hữu Long khẳng định mình vẫn sống tốt với nghề.

“Tôi hiểu không có nhiều cơ hội và show diễn cho các người mẫu nam để kén cá chọn canh. Thường thì điều tôi quan tâm trước tiên là show diễn đó có hay và thực sự phù hợp với mình hay không”, Hữu Long nói.

Chính vì vậy, gác lại những bộ trang phục lấp lánh, không ít người mẫu nam kiêm nghề tay trái đi bán nước mía, bán xôi, bán bánh mì… để có thể nuôi đam mê của mình thay vì chỉ chờ một năm có vài show diễn lớn.

Phương Nhung