Hé lộ danh tính ca sĩ bán siêu dinh thự lãi gần 20 triệu USD

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Ca sĩ điển trai Adam Levine vừa bán dinh thự "khủng" ở California, Mỹ với giá 51 triệu USD. Đây là một trong những ngôi nhà có giá bán cao nhất trong năm nay tại khu vực Nam California.

Ca sĩ Adam Levine, thành viên nhóm nhạc giành giải Grammy Maroon 5 vừa kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc bán siêu dinh thự Pacific Palisades ở California, Mỹ với giá 51 triệu USD.

Adam Levine đẹp đôi bên Behati Prinsloo (Video: WMTV).

Theo tờ Los Angeles Times, đây là ngôi nhà đắt thứ ba ở Nam California được bán trong năm nay. Bất động sản cực lớn này được Adam Levine mua lại từ cặp đôi Ben Affleck và Jennifer Garner vào năm 2018 với giá 31,95 triệu USD. Như vậy, chỉ sau 4 năm, nam ca sĩ đã bỏ túi khoản lợi nhuận gần 20 triệu USD khi bán ngôi nhà sang trọng này.

Trước Ben Affleck và Jennifer Garner, dinh thự xa hoa này cũng là nhà của người chiến thắng giải Oscar Gregory Peck, nhà sản xuất phim Brian Grazer. Adam Levine và vợ, siêu mẫu Behati Prinsloo ban đầu niêm yết ngôi nhà của họ với giá 57 triệu USD. Danh tính người mua nhà của cặp đôi này chưa được tiết lộ.

Hé lộ danh tính ca sĩ bán siêu dinh thự lãi gần 20 triệu USD - 1

Adam Levine và vợ Behati Prinsloo (Ảnh: Shutterstock).

Khu nhà cực lớn được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người California Cliff May và xây dựng từ năm 1930. Siêu dinh thự này có 10 phòng ngủ, 14 phòng tắm tuyệt đẹp.

Siêu mẫu áo tắm Behati Prinsloo từng chia sẻ với tạp chí Architectural Digest vào năm rằng: "Chồng tôi là người đưa ra các quyết định thiết kế và sửa chữa nhà. Anh ấy thức cả đêm để xem xét đồ đạc, nhà cửa. Anh ấy nên là một nhà thiết kế nội thất thì đúng hơn".

Ngôi nhà chính trong khu nhà là một dinh thự kiểu nông trại kèm với một nhà khách bao gồm bốn phòng ngủ trong khuôn viên. Ngôi nhà có không gian rộng rãi này được cây cối rậm rạp bao quanh và vì thế, chủ nhân của ngôi nhà sẽ luôn có cảm giác rất riêng tư và yên bình. 

Khu nhà lớn này còn có phòng tập thể dục, phòng tập yoga, văn phòng làm việc, phòng chơi game, rạp chiếu phim... Bên ngoài khu nhà có hồ bơi cùng với sân bóng rổ.

Hé lộ danh tính ca sĩ bán siêu dinh thự lãi gần 20 triệu USD - 2

Cận cảnh ngôi nhà Adam Levine vừa bán với giá 51 triệu USD (Ảnh: X17 Online).

Adam Levine, 43 tuổi là ca sĩ - nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, giọng ca chính của ban nhạc pop rock Maroon 5. Levine bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình vào năm 1994 trong vai trò thành viên ban nhạc Kara's Flowers. Sau thất bại với album đầu tay, nhóm đã được cải tổ và thay đổi vào năm 2001 với tên gọi Maroon 5. Là "linh hồn" của nhóm Maroon 5, Levine đã nhận được ba giải Grammy, ba giải Âm nhạc Mỹ, một giải Video âm nhạc của MTV và một giải World Music.

Từ năm 2011 đến năm 2019, nam ca sĩ điển trai còn làm huấn luyện viên cho chương trình truyền hình thực tế The Voice Mỹ phát sóng trên kênh NBC. Ngoài ra anh còn tham gia đóng phim, kinh doanh thời trang, mỹ phẩm.

Adam Levine sở hữu một hãng thu âm và một công ty sản xuất các chương trình truyền hình. Chỉ tính riêng năm 2013, Adam Levine có thu nhập 35 triệu USD. Khối tài sản của nam ca sĩ hiện ước chừng hơn 130 triệu USD.

Ca sĩ người Mỹ giàu có và điển trai này từng hò hẹn với nhiều người đẹp. Một trong số những bạn gái nổi tiếng của anh là siêu mẫu áo tắm người Nga Anne Vyalitsyna.  

Vào tháng 5/2012, Adam Levine bắt đầu hẹn hò với Behati Prinsloo, "chân dài" người Namibia, "thiên thần" của hãng Victoria's Secret. Cặp đôi kết hôn vào ngày 19/7/2014 và có với nhau hai cô con gái nhỏ đáng yêu.

Adam Levine và Behati Prinsloo dự lễ trao giải Oscar (Video: Screen Slam).

Behati Prinsloo và Adam Levine có cuộc sống kín tiếng sau khi kết hôn. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, khi nói về Adam Levine - người đàn ông gợi tình nhất thế giới năm 2013 do tạp chí People bình chọn, Behati Prinsloo tâm sự: "Tôi cảm thấy rất tuyệt khi ở bên anh ấy. Đó là một cảm giác an toàn và bền vững. Tôi đang ở bên người mang lại cho tôi cảm giác thoải mái và dễ chịu".

Siêu mẫu của hãng Victoria's Secret còn nói thêm rằng, hôn nhân là điều tuyệt vời nhất đã đến với cô và cô thích cảm giác ở bên một người chồng giản dị, yêu thương gia đình. Thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành, cặp vợ chồng giàu có này đã thực hiện các chương trình gây quỹ hỗ trợ các chương trình giáo dục dành cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Mỹ.

Theo www.dailymail.co.uk