Hành trình đi tìm lại tiếng thời gian đã mất

Những “chiếc hộp đựng thời gian” xuất hiện ở Việt Nam từ rất sớm nhưng nó chỉ trở nên phổ cập vào những năm 30 của thế kỷ trước khi người Pháp trong quá trình đô hộ đã mang vào Đông Dương những chiếc đồng hồ treo tường Odo nổi tiếng.

Ngày đó, vật trang trí nội thất không thể thiếu được trong những dinh thự sang trọng chính là những chiếc đồng hồ Odo. Cùng với năm tháng, điệu nhạc Westminster quen thuộc phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường Odo đã hằn sâu vào tâm trí của hàng vạn người yêu chuộng đồng hồ Việt Nam. Ở nhiều gia đình Việt, những chiếc đồng hồ Odo đã được truyền từ đời này sang đời khác, thậm chí được coi như những món đồ gia bảo- bất khả xâm phạm.

Không phải ngẫu nhiên khi cho tới tận thời điểm hiện tại, những người mê sưu tầm đồng hồ vẫn mải miết săn tìm những chiếc đồng hồ tủ Odo có niên đại hàng trăm năm hay những chiếc đồng hồ treo tường Odo đã từng đi vào lịch sử như: Odo 36, Odo 54. Tuy nhiên, cùng với năm tháng, những chiếc đồng hồ Odo ngày nào đã trở nên khan hiếm và thật sự không còn hoàn chỉnh, toàn mỹ như cũ nữa.

Những “chiếc hộp đựng thời gian” sau hàng chục năm dầm dãi dưới khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam đã xuống mã nghiêm trọng. Những cỗ máy không ngừng thổn thức gần một trăm năm qua với những điệu nhạc Westminter quen thuộc giờ cũng đã trở nên mệt mỏi, rệu rã. Chính vì lẽ đó mà những người thợ dù có lành nghề đến mấy cũng không thể phục chế được nguyên trạng hình dạng và chất lượng âm thanh của những chiếc đồng hồ cổ đó.

Hành trình đi tìm lại tiếng thời gian đã mất của những người ưa chuộng đồng hồ chạy cơ hoàn toàn dường như đã đi vào ngõ cụt nếu như không có sự xuất hiện trở lại ngoạn mục của hãng đồng hồ Odo tại thị trường Việt Nam.
 
Hành trình đi tìm lại tiếng thời gian đã mất - 1

Sau một thời gian dài tập trung vào nghiên cứu, sản xuất và khuếch trương đồng hồ tủ đứng, đồng hồ tiền sảnh, với những bộ máy đã nổi tiếng từ năm 1843, hãng đồng hồ Odo quyết định đầu tư trở lại mặt hàng đồng hồ đánh nhạc Westminter quen thuộc trên các phiên bản đồng hồ tủ và đồng hồ treo tường để kỷ niệm 300 năm hình thành và phát triển của mình.

Tại thị trường Việt Nam hãng đồng hồ tủ Odo đã quyết định ủy quyền cho Đình Văn Co. Ltd có địa chỉ tại 18 Phố Huế- Hà Nội là nhà phân phối độc quyền những sản phẩm mới nhất của hãng. Đó là bộ sưu tập đồng hồ tủ đứng mang đậm phong cách cổ điển.

Từng đường nét phào, chỉ và các góc cạnh của chiếc đồng hồ tủ Odo đều được chế tạo tinh xảo, đầy tính nghệ thuật. Toàn bộ tủ đồng hồ được đóng bằng gỗ sồi và anh đào của Pháp 100%, do các chuyên gia thẩm âm hàng đầu của hãng kiểm định. Mặt của đồng hồ được làm bằng men hạt, nổi bật trên cốt đồng nguyên chất như tô điểm thêm vẻ quý phái và sang trọng của chiếc đồng hồ tủ Odo- thương hiệu đồng hồ tủ hàng đầu thế giới.

Máy của đồng hồ tủ được chia thành 2 dòng. Một là loại máy cổ điển đã nổi tiếng từ năm 1843 và hai là máy sản xuất theo công nghệ hiện đại, đánh nhạc 3 bài, có chế độ ngắt chuông đêm. Tất cả máy của đồng hồ Odo đều chạy cơ hoàn toàn và 8 ngày mới phải kéo tạ lên dây một lần.

Những thiết kế đầy tính sáng tạo và nghệ thuật, kết hợp với công nghệ chế tạo máy đặc biệt tinh xảo đã cho ra đời những sản phẩm đồng hồ Odo tuyệt mỹ, đáp ứng được lòng mong mỏi của hàng triệu người ưa chuộng đồng hồ chạy cơ hoàn toàn với điệu nhạc Westminster quen thuộc.

Phú Minh