Hai đối tượng có mặt trên thuyền cùng Tangmo Nida xin xuất gia

Mi Vân

(Dân trí) - Tờ Khaosod đưa tin, hai người đàn ông có mặt trên thuyền cùng Tangmo Nida - Robert và Por đã liên hệ với một ngôi chùa tại Thái Lan xin xuất gia để tạ lỗi với nữ diễn viên xấu số.

Ngày 8/3, Tanuphat Lertthaweewit (hay còn gọi là Hiso Por) và Paiboon Treekanjananan (hay còn gọi là Robert) đã liên hệ với chùa Wat Tha Mai, tỉnh Samut Sakhon (Thái Lan) xin được xuất gia để tạ lỗi với nữ diễn viên quá cố Tangmo Nida.

Por và Robert là hai người bị kết tội sơ ý gây ra cái chết cho nữ diễn viên Tangmo Nida. Trước đó, họ bị bắt khẩn cấp vào ngày 26/2 và được tại ngoại vào ngày 27/2 sau khi đại diện pháp lý nộp tiền bảo lãnh. 

Hai đối tượng có mặt trên thuyền cùng Tangmo Nida xin xuất gia - 1

Por và Robert là hai nhân vật bị bắt khẩn cấp vào ngày 26/2 (Ảnh: Thairath).

Đại diện cơ quan điều tra chia sẻ với truyền thông, hai đối tượng Por và Robert đang tại ngoại và không có dấu hiệu trốn thoát. Do đó, họ có quyền xuất gia nếu các nhà sư cho phép.

Đại diện cơ quan điều tra cũng tiết lộ, tính tới ngày 8/3, họ đã làm việc và lấy lời khai của 71 nhân vật có liên quan tới vụ tai nạn của nữ diễn viên Tangmo Nida. Trong đó, cả 5 nhân vật cùng có mặt trên thuyền với Tangmo Nida vào đêm 24/2 đã rút gọn lời khai, có dấu hiệu che giấu hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra dự kiến thông báo kết quả vào ngày 11/3.

Cảnh sát cũng xem xét việc đệ đơn buộc tội ông Job - một trong ba người đàn ông có mặt trên thuyền vì mang theo rượu, có hành vi ném chai rượu, ly rượu xuống sông Chao Phraya (Thái Lan). Theo cảnh sát, đây có thể được xem là tội che đậy hành vi sai trái của người khác.

Hai đối tượng có mặt trên thuyền cùng Tangmo Nida xin xuất gia - 2

Cảnh sát hy vọng công bố kết quả điều tra vụ việc của Tangmo Nida vào ngày 11/3 tới (Ảnh: Instagram).

Ngày 8/3, ông Krishna Sriboonpimsai - luật sư của bà Panida Sirayuthyothin (mẹ của Tangmo Nida) đã đến kiểm tra con thuyền mà nữ diễn viên và nhóm bạn sử dụng vào ngày xảy ra tai nạn. Ông Krishna Sriboonpimsai khẳng định, sau khi xem xét kỹ con thuyền, ông thấy nhiều điều bất thường. Ông nghi vấn về việc những người trên thuyền không biết Tangmo rơi xuống nước dù kích thước thuyền khá nhỏ.

Cũng trong ngày hôm qua 8/3, Anna - người bạn thân và đồng thời là một trong ba quản lý của nữ diễn viên Tangmo Nida cũng có bốn tiếng làm việc tại sở cảnh sát. Anna tiết lộ trong buổi làm việc hôm nay, cảnh sát hỏi về mối quan hệ của cô với Tangmo. Cảnh sát cũng hỏi về thói quen của Tangmo và khả năng nữ diễn viên đi vệ sinh ở phía sau thuyền.

Anna chia sẻ thêm về tình trạng hiện tại của Bird - bạn trai Tangmo. Theo Anna, tinh thần của Bird đã khá hơn và anh có kế hoạch nghỉ ngơi sau khi hoàn tất lễ tang cho bạn gái, dự kiến diễn ra vào ngày 14/3 tới.

Robert - nhân vật gây nghi vấn trong vụ tai nạn của Tangmo Nida 

Ngoài thái độ và những phát ngôn gây sốc của nữ quản lý Kratik, người hâm mộ còn quan tâm tới một nhân vật gây nghi vấn có mặt trên chiếc thuyền cùng nữ diễn viên Tangmo Nida vào đêm 24/2. Đó chính là Robert, người điều khiển chiếc thuyền vào đêm xảy ra tai nạn.

Hai đối tượng có mặt trên thuyền cùng Tangmo Nida xin xuất gia - 3

Nhân vật Robert - một trong năm người bạn trên thuyền cùng Tangmo Nida (Ảnh: Thairath).

Theo tìm hiểu của truyền thông Thái Lan, Robert là một nhân vật giàu có. Ông là người sáng lập ra công ty công nghệ Orisma Technology. Đây là một công ty đi đầu trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến và một nhà cung cấp dịch vụ liên lạc trực tuyến tại Thái Lan. Robert cũng là người đứng sau các hệ thống tiếp thị online quan trọng cho các công ty lớn ở nhiều quốc gia.

Ngày 26/2, sau khi thi thể của nữ diễn viên Tangmo Nida được tìm thấy, Robert và Por bị cảnh sát ra lệnh bắt giữ khẩn cấp vì 3 tội gồm giấy phép sử dụng thuyền hết hạn, đi chệch khỏi khu vực sông được chỉ định trong giấy phép, có hành vi cẩu thả gây ra cái chết cho người khác.

Robert thừa nhận với cảnh sát dù không có bằng lái nhưng vẫn muốn thử lái thuyền vào đêm 24/2. Người đàn ông này đã vắng mặt trong buổi phỏng vấn với truyền thông ngày 28/2 vì lý do sức khỏe. Sau đó, ông cũng từ chối tham gia thực hiện mô phỏng hiện trường vào ngày 1/3 nhưng cuối cùng vẫn buộc phải xuất hiện. Mới đây, Robert tiếp tục từ chối thực hiện khám nghiệm ADN trên tóc với lý do mới cấy tóc. 

Hai đối tượng có mặt trên thuyền cùng Tangmo Nida xin xuất gia - 4

Chiếc thuyền xảy ra vụ việc được luật sư đánh giá là có kích thước nhỏ (Ảnh: Khaosod).

Sau khi xảy ra tai nạn, Robert cũng có nhiều động thái đáng nghi vấn. Trang Amarin News đã cung cấp video CCTV (camera giám sát) ghi lại hình ảnh Robert và Kratik xuất hiện tại khu vực đi vệ sinh ở bến thuyền rồi bắt một chiếc xe taxi rời khỏi hiện trường không lâu sau khi Tangmo Nida rơi xuống sông. Điểm đến của Robert và Kratik là một bến tàu khác, cách nơi xảy ra vụ việc chừng 7km.

Khoảng 2 giờ sáng 25/2, Robert tụ họp với ba người còn lại trên thuyền (không có nữ quản lý Kratik) tại một trạm xăng. Tại đây cả nhóm cùng trò chuyện và liên tục sử dụng điện thoại. Sau khoảng 30 phút, bốn người rời đi. 

Robert cũng là người từ chối mọi sự tiếp cận của phóng viên. Tuy nhiên, trả lời truyền thông trước đó, mẹ của Tangmo Nida - bà Panida cho biết, Robert và Por chủ động liên lạc, hỏi han bà và đề nghị được bồi thường. Tại sở cảnh sát ngày 1/3, khi đối diện với bà Panida, Robert và Por đã quỳ gối xin lỗi bà và được bà chấp thuận. Tuy nhiên, bà Panida lại từ chối lời xin lỗi của nữ quản lý Kratik. 

Hai đối tượng có mặt trên thuyền cùng Tangmo Nida xin xuất gia - 5

Robert cùng ba người bạn tụ tập tại một trạm xăng trò chuyện vào sáng 25/2, vài tiếng sau khi Tangmo Nida rơi xuống nước (Ảnh: Amarin News).

Hai đối tượng có mặt trên thuyền cùng Tangmo Nida xin xuất gia - 6

Robert quỳ lạy xin lỗi mẹ của Tangmo Nida vào ngày 1/3 (Ảnh: Thairath).

Theo Khaosod/Amarin News