Hai cuộc hôn nhân của "ông trùm kiếm hiệp" Trương Kỷ Trung

Mi Vân

(Dân trí) - Được đánh giá cao trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng đạo diễn Trương Kỷ Trung lại có cuộc sống tình cảm không ít thị phi. Đạo diễn 70 tuổi có hai cuộc hôn nhân tốn không ít giấy mực của truyền thông.

Người vợ đầu tiên của Trương Kỷ Trung là Phàn Hinh Mạn. Hai người quen nhau vào năm 1998 và tới năm 2005, họ chính thức kết hôn. Song, chỉ một năm sau đó, họ sống ly thân và tới năm 2016, cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn mà không có con chung. 

Hai cuộc hôn nhân của ông trùm kiếm hiệp Trương Kỷ Trung - 1

Trương Kỷ Trung và người vợ đầu tiên - Phàn Hinh Mạn.

Năm 2016, truyền thông Hoa ngữ xôn xao trước vụ ẩu đả giữa Trương Kỷ Trung và vợ cũ tại nhà riêng khiến Phàn Hinh Mạn phải nhập viện. Phàn Hinh Mạn cáo buộc Trương Kỷ Trung cùng em trai cố tình đột nhập vào nhà bất hợp pháp, đập phá nhiều đồ đạc trong nhà rồi hành hung cô.

Phàn Hinh Mạn cho rằng, cuộc hôn nhân của hai người không hạnh phúc vì Trương Kỷ Trung coi trọng vật chất, khinh thường vợ và không chung thủy. "Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Ông ấy là người trăng hoa, hầu như không ở nhà. Ông ấy chủ yếu sống ở Mỹ", cô nói.

Sau một thời gian đấu tố và chấm dứt tình cảm, Trương Kỷ Trung và Phàn Hinh Mạn đều có cuộc sống mới. Vụ chia tay ồn ào với người vợ đầu cũng ảnh hưởng tới hình ảnh của "ông trùm dòng phim kiếm hiệp".

Hai cuộc hôn nhân của ông trùm kiếm hiệp Trương Kỷ Trung - 2

Trương Kỷ Trung công khai mối quan hệ với người vợ thứ hai, Đỗ Tinh Lâm, kém ông 31 tuổi, vào năm 2020. 

4 năm sau khi chia tay người vợ đầu tiên, tháng 9/2020, Trương Kỷ Trung xác nhận đã tái hôn với nữ trợ lý kém 31 tuổi Đỗ Tinh Lâm từ năm 2017. Cặp đôi đã có một cậu con trai chào đời vào năm 2019 và con gái út chào đời vào tháng 9/2020. Ngoài ra, họ còn chung sống cùng con trai riêng của Đỗ Tinh Lâm. Trương Kỷ Trung rất thương yêu và chăm sóc bé như con ruột.

Đỗ Tinh Lâm là nghiên cứu sinh tại Pháp. Cô xinh đẹp, thông minh và có tiềm lực tài chính, trợ giúp lớn cho công việc của Trương Kỷ Trung. Hiện, Đỗ Tinh Lâm tạm gác lại việc học để chăm sóc gia đình.

Trước khi đến với Trương Kỷ Trung, cô từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai riêng. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên khoe hình ảnh gia đình 5 thành viên rất hạnh phúc.

Hai cuộc hôn nhân của ông trùm kiếm hiệp Trương Kỷ Trung - 3

Gia đình của Trương Kỷ Trung và Đỗ Tinh Lâm có 5 thành viên. 

"Tôi và cô ấy là vợ chồng hợp pháp. Hai con là kết tinh tình yêu, là huyết mạch của chúng tôi. Bây giờ, tôi và Tinh Lâm trở thành bố mẹ của những đứa trẻ, gia đình rất hạnh phúc", vị đạo diễn 70 tuổi nói về cuộc hôn nhân thứ hai đầy tự hào.

Việc kết hôn với người kém nhiều tuổi khiến Trương Kỷ Trung đối mặt với những xì xào từ công chúng. Tuy nhiên, ngôi sao 70 tuổi khẳng định, ông rất hạnh phúc và liên tục lên tiếng bảo vệ người bạn đời.

Sự phản ứng của Trương Kỷ Trung nhận được sự đồng tình của nhiều khán giả. Họ khuyên cộng đồng mạng nên tôn trọng cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ và ngừng công kích, bình phẩm về gia đình người khác.

Hai cuộc hôn nhân của ông trùm kiếm hiệp Trương Kỷ Trung - 4

Trương Kỷ Trung rất cưng chiều và yêu thương người vợ thứ hai. 

Hai cuộc hôn nhân của ông trùm kiếm hiệp Trương Kỷ Trung - 5

Khoảng cách 31 tuổi giữa hai người từng khiến công chúng xì xào nhưng Trương Kỷ Trung và Đỗ Tinh Lâm không bận tâm. 

Trương Kỷ Trung khen vợ chu đáo, hết lòng chăm lo chồng già và con nhỏ. Nhờ có cô và cuộc hôn nhân viên mãn, Trương Kỷ Trung như được "hồi sinh" ở tuổi lão niên. Trên trang cá nhân, ông liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường nhưng đầm ấm của gia đình. 

Vài năm trở lại đây, Trương Kỷ Trung không tích cực sản xuất phim ảnh như trước mà dành nhiều thời gian ở bên vợ con tại một trang trại ở nông thôn. Vị đạo diễn 70 tuổi bận rộn chăm con, làm vườn, chăm sóc nhà cửa. Trương Kỷ Trung đã cho cải tạo khu vườn để làm một công viên thu nhỏ cho cả gia đình vui đùa lúc rảnh rỗi.

Trương Kỷ Trung sinh năm 1951, được mệnh danh "ông trùm phim kiếm hiệp" của làng phim Hoa ngữ. Đến thời điểm này, ông được xem là một trong những đạo diễn tài năng và có sức ảnh hưởng nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Đạo diễn Trương Kỷ Trung trả lời phỏng vấn

Ông thực hiện hàng chục tác phẩm cổ trang - võ thuật, nổi bật từ tiểu thuyết Kim Dung như Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng xạ điêu, Thiên Long Bát Bộ, Thần điêu đại hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Hiệp khách hành...

Trương Kỷ Trung đã giúp nhiều gương mặt trẻ trở nên nổi tiếng khắp châu Á. Nhiều ngôi sao đã thành danh nhờ cơ hội hợp tác trong các bộ phim kiếm hiệp của ông như Lý Á Bằng, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Mịch, Đặng Siêu, Hồ Quân, Lưu Diệc Phi, Lưu Đào...

Trương Kỷ Trung còn được biết đến với vai trò diễn viên khi ông thể hiện nhiều vai phụ trong các phim mình sản xuất. Theo thống kê, ông sở hữu khối tài sản 300 triệu nhân dân tệ (hơn 46 triệu USD).

Hai cuộc hôn nhân của ông trùm kiếm hiệp Trương Kỷ Trung - 6

Ngày 4/11, Trương Kỷ Trung chia sẻ hình ảnh mới của hai vợ chồng. 

Hai cuộc hôn nhân của ông trùm kiếm hiệp Trương Kỷ Trung - 7

Nam đạo diễn bịn rịn chia tay vợ con khi chuẩn bị lên xe đi làm. 

Hai cuộc hôn nhân của ông trùm kiếm hiệp Trương Kỷ Trung - 8

Trương Kỷ Trung sở hữu một gia đình hạnh phúc và khối tài sản lên tới 300 triệu nhân dân tệ (hơn 46 triệu USD).

Hai cuộc hôn nhân của ông trùm kiếm hiệp Trương Kỷ Trung - 9

Đỗ Tinh Lâm khiến cuộc sống của Trương Kỷ Trung như "hồi sinh".