Hà Nội cuối tuần xem gì, đi đâu?

(Dân trí) - Dân Trí tiếp tục đồng hành và gợi ý những điểm giải trí thật hấp dẫn tới quý độc giả trong những ngày cuối tuần này tại thủ đô.

Xem gì?

Liveshow “Bài ca không quên” của ca sĩ Trọng Tấn sẽ được diễn ra vào tối thứ 7. Liveshow có sự kết hợp với bộ 3 Trọng Tấn, Việt Hoàng, Đăng Dương và những ngôi sao khách mời như Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương và nhạc sĩ guitar Thanh Phương. Đây là chương trình riêng thứ hai của nam ca sĩ này, sự trở lại lần này hứa hẹn mang đến những làn gió mới, phong cách mới so trong dòng nhạc.

Khán giả đã rất quen thuộc với những ca khúc nhạc đỏ làm nên tên tuổi của Trọng Tấn, thì những bản semi classic, Acoustic, phần trình diễn song ca cùng khách mời là sẽ là điểm nhấn gần hơn và thú vị hơn với khán giả. Lựa chọn một tối cuối tuần để thưởng thức những bản nhạc ấn tượng, giọng ca ấn tượng trong một đêm nhạc hoành tráng sẽ không còn gì thú vị bằng.

Đêm nhạc "Chuyện tình Maldives" của nam ca sĩ Noo Phước Thịnh sẽ bắt đầu lúc 21h tối thứ 6. Những bản nhạc trong sản phẩm mới phát hành gần đây đang rất được chú ý sẽ được Noo Phước Thịnh trình diễn trong đêm nhạc. Khán giả trẻ có thêm một lựa chọn thưởng thức phần trình diễn của một trong những nam ca sĩ trẻ hot nhất hiện nay trong thị trường nhạc Việt.

 

Hà Nội cuối tuần xem gì, đi đâu? - 1

 

Tạm lắng lại với không gian âm nhạc ấm cúng hơn, nhẹ nhàng và sâu lắng hơn với đêm nhạc “Ghi-ta cổ điển Jérémy Jouve”. Đây là một trong những nghệ sĩ tài năng nổi trội của thế hệ nghệ sĩ ghi ta mới . Từng đạt giải quán quân tại nhiều cuộc thi ghi ta quốc tế, đặc biệt là giải Nhất cuộc thi ghi ta Quốc tế uy tín của Guitar Foundation of America, Jérémy Jouve thường xuyên biểu diễn tại những festival ghi ta lớn và ghi âm cho hãng đĩa danh tiếng. Khán giả nếu muốn thưởng thức những ngón nghề điêu luyện của tay guitar này có thể đến Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội vào tối 21/11/2015.

Tối thứ 6&7 tại Nhà hát tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm là buổi hòa nhạc của ban nhạc Jazz Tolvan Big Band đến từ Thụy Điển hay Đêm nhạc giao hưởng tại Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam vào tối thứ 7, 21/11/2015 là những lựa chọn cho tín đồ âm nhạc cổ điển.

Tại không gian khán phòng nhà hát kịch Việt Nam, khán giả yêu sân khấu kịch tiếp tục theo dõi hành trình chinh phục khán giả của vở kịch “Hamlet”. Đây là vở kịch Việt hóa đang rất thành công và thu hút khán giả ở thủ đô, lựa chọn xem một trong những vở kịch hay và hiếm hoi trong tuần cũng rất thú vị trong ngày nghỉ.

Chùm phim Việt đang chinh phục khán giả tại các hệ thống rạp chiếu tại thủ đô như : “Mỹ Nhân”, “12 chòm sao…”, “Yêu”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Cuối tuần cũng là dịp lễ “Nhà giáo Việt Nam” những nhóm bạn trong lớp cùng thầy cô đến các rạp chiếu xem những bộ phim khá hấp dẫn của điện ảnh Việt cũng là lựa chọn hay cho ngày nghỉ cuối tuần.

Phim ngoại tuần này, ngoài “Điệp viên 007- Spectre” thì có thêm sự trở lại của phần hai “Đấu trường sinh tử - Húng nhại 2” vốn đã chinh phục rất nhiều khán giả ở phần 1. Thêm nữa những phim như “Gấu đột biến”, “Băng cướp sòng bài”, “Mãng Xà”, “Bí mật sau ánh mắt”… là những lựa chọn bổ sung cũng rất hay trong các phim chiếu rạp.

Đi đâu?

Hội Chợ Từ Thiện FCF – “Hương Vị Yêu Thương” tại khuôn viên kí túc xá Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Sẽ có khoảng 15-20 gian hàng với các sản phẩm vô cùng phong phú, những món đồ ăn hấp dẫn, các sản phẩm thời trang, đồ handmade và thăm gian hàng sách để lựa chọn những cuốn sách hay… với mục đích kết nối những trái tim thiện nguyện đến với những mảnh đời bất hạnh. Một ngày chủ nhật cuối tuần vô cùng ý nghĩa đối với các bạn trẻ, các bạn sinh viên khi đến với không gian hội chợ nhỏ nhưng rất lớn về tình thương này.

“Triển lãm Nghệ thuật Đồ họa chữ tại Viện Goethe” diễn ra từ ngày 19-22/11/2015 tại địa chỉ 56-68 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Các tác phẩm xuất sắc nhất của nghệ thuật kí tự chữ của nhóm Type Directors Club từ ngày 20 đến 22/11/2015. Nghệ thuật đồ họa và chữ viết sẽ là mảng chủ đề chính trong các buổi triển lãm lần này, sẽ thú vị khi chiêm ngưỡng những tác phẩm đẹp về con chữ được sáng tạo sinh động và đẹp mắt.

 

Hà Nội cuối tuần xem gì, đi đâu? - 2

 

“Trình diễn thời trang – Quyên góp từ thiện chống HIV/AIDS tại Việt Nam” của nhà thiết kế Mỹ, 16 tuổi, Zeke Edwards. Với chủ đề sang trọng và tinh tế trên những sản phẩm phù hợp đúng lứa tuổi teen, không chỉ đơn thuần là đêm trình diễn thời trang của một nhà thiết kế trẻ mà rất ý nghĩa khi nó diễn ra với mục đích quyên góp từ thiện cho việc phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam.

Từ ngày 19-28/11/2015 tại các hệ thống rạp: Nhà hát công nhân, Nhà hát tuổi trẻ, Nhà hát lớn Hà Nội… là không gian của “Liên hoan âm nhạc Châu Âu tại Việt Nam”. Trong liên hoan lần này có thêm khách mời đặc biệt đó là sự tham gia của ban nhạc khách mời Hạc San đến từ Việt Nam. Với khoảng 19 đêm nhạc được biểu diễn, với đa thể loại, đa sắc mầu âm nhạc từ những ban nhạc nổi tiếng trên thế giới. Lựa chọn một trong những không gian âm nhạc trong khuôn khổ liên hoan cũng là điểm đến khá thú vị trong những ngày cuối tuần nghỉ ngơi và giải trí.

Hữu Đông