Giọng ca “Ngắm hoa lệ rơi” tụ máu nguy hiểm, bị khán giả đòi xé áo

(Dân trí) - Châu Khải Phong phải điều trị tụ máu ở đùi nhưng vẫn liều mình xuất viện đi diễn. Khi đang trên sân khấu, anh bị khán giả nữ lao lên đòi xé áo.

Bị tụ máu ở đùi nguy hiểm, bác sĩ khuyên không nên trải qua chuyến bay dài nhưng vì tình yêu của khán giả, anh liều mình xuất viện, tự cắt bông băng thay, tự cắt chỉ và tham gia chuyến lưu diễn 15 ngày tại Úc.

“Phong thực sự thiếu ngủ, phải đánh đổi rất nhiều thứ trong đó có cả tình cảm gia đình vì giờ có quá ít thời gian về cạnh mọi người. Nhưng một khi theo nghiệp cầm ca, mình xác định phải theo nó đến cùng. Phục vụ khán giả là nhiệm vụ của mình, khi họ nghỉ ngơi và giải trí mình phải đi làm. Nhưng chẳng sao hết vì còn được hát là Phong mãn nguyện rồi", Châu Khải Phong tâm sự.

“Thực lòng mà nói, Phong mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng hiếm khi có thời gian tận hưởng. Khi tham gia show diễn tỉnh này, lập tức chuẩn bị cho lịch bay tỉnh khác. Người nhà khuyên Phong nên hạn chế công việc nhằm lo cho bản thân nhưng thú thực ở hiện tại mình chấp nhận cực khổ để kiếm tiền đầu tư cho âm nhạc".

Bác sĩ khuyên không nên trải qua chuyến bay dài nhưng vì tình yêu của khán giả, anh liều mình xuất viện tham gia chuyến lưu diễn 15 ngày tại Úc.
Bác sĩ khuyên không nên trải qua chuyến bay dài nhưng vì tình yêu của khán giả, anh liều mình xuất viện tham gia chuyến lưu diễn 15 ngày tại Úc.

"Nhà ở thành phố Phong nhờ người thân chăm sóc giùm còn bản thân cứ sống chết với nghiệp diễn trước. Khi Tổ nghề và khán giả còn thương, Phong trân trọng nó và tạm gác những thú vui cá nhân khác", nam ca sĩ chia sẻ.

Trong chuyến lưu diễn dài ngày tại Melbourne, Úc lần này, có khán giả nữ quá sung với những bản remix nên lao lên sân khấu đòi xé áo. Châu Khải Phong tế nhị lùi bước sát vào hậu đài để tránh hình ảnh không hay diễn ra.

Có khán giả nữ quá sung lao lên sân khấu đòi xé áo. Châu Khải Phong tế nhị lùi bước sát vào hậu đài.
Có khán giả nữ quá sung lao lên sân khấu đòi xé áo. Châu Khải Phong tế nhị lùi bước sát vào hậu đài.

Nam ca sĩ cho biết, năm nay vừa tròn dấu mốc 10 năm trong sự nghiệp ca hát của anh, thời gian đi hát giúp anh có nhiều kinh nghiệm tránh fan cuồng. Khi được mời rượu, anh tuyệt đối không sử dụng.

Châu Khải Phong hát đến 32 bài dù gặp tình trạng không tốt về sức khỏe. Lần lượt những bản hit nổi tiếng của anh như Ngắm hoa lệ rơi, Em phải quên anh, Đớn đau anh vẫn yêu, Anh thích em như xưa... được khán giả Úc ủng hộ nhiệt tình. Theo anh, chương trình kéo dài 5 tiếng lấy đi của mình khá nhiều sức lực nhưng tình cảm của khán giả Úc làm anh sung sức.

Châu Khải Phong khẳng định, dù là ca sĩ chuẩn men nhưng suốt những năm qua, Châu Khải Phong hầu như nói không với bia rượu và thức đêm. Đây là cách giúp anh giữ giọng hát tốt dù chương trình yêu cầu số lượng ca khúc nhiều.

Anh hát đến 32 bài dù gặp tình trạng không tốt về sức khỏe.
Anh hát đến 32 bài dù gặp tình trạng không tốt về sức khỏe.

Trước thắc mắc việc nghệ sĩ diễn tỉnh ít có cơ hội tham gia những gameshow giải trí hoặc hình ảnh bình dân, Châu Khải Phong vui vẻ tiết lộ, anh không quan tâm cách nhìn của người khác về một nghệ sĩ chuyên diễn tỉnh.

Thời gian qua, Châu Khải Phong từng tham gia các show diễn lớn tại Mỹ hay đại diện Việt Nam tại Migrants' Arirang Multicultural Festival diễn ra tại Hàn Quốc cùng 12 ca sĩ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Sri Lanka, Nepal, Campuchia, Trung Quốc, Mông Cổ, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Bangladesh... song anh ít khi tiết lộ.

"Âm nhạc của tôi gần với người dân lao động, thế nên việc thường xuyên diễn tỉnh là điều bình thường. Mỗi nghệ sĩ có chỗ đứng, lượng khán giả nhất định nên dù ở đâu tôi đều hạnh phúc khi còn được đứng trên sân khấu và khán giả gọi tên" - giọng ca Nghệ An tâm sự.

Tại Úc, Châu Khải Phong có những trải nghiệm rất tuyệt vời. Anh cho biết, thành phố rất đẹp và văn minh, sạch sẽ. Khi ra đường, Châu Khải Phong gặp rất nhiều người gốc Á và nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh một cách thân thiện, hoà đồng.

Thậm chí, những người ngồi cùng một bàn ăn có sự khác biệt màu da nhưng khi tìm hiểu anh biết tất cả đều mang quốc tịch Australia. Thành phố có những khu riêng mang đặc trưng của từng nước như khu của người Việt, Italy, Hy Lạp... Khi tới đây, ai cũng có cơ hội phát triển, sống hòa nhập. Ngày 18/8, Châu Khải Phong đã lên đường về Việt Nam để bắt tay cho những dự đính cuối năm.

Phương Nhung