Giới trẻ Hà Thành bùng nổ cùng DJ hàng đầu thế giới

(Dân trí) - Tối 13/12, giới trẻ Hà Nội được trải nghiệm một đêm đại tiệc EDM sôi động và cuồng nhiệt với sự xuất hiện của DJ hàng đầu thế giới - “Ông hoàng nhạc Trance” Armin Van Buuren.

 

Quả xứng danh “ông hoàng nhạc Trance”, người liên tục giữ vị trí DJ số 1 thế giới trong 5 năm (theo tạp chí DJ Mag), Amin đã khuấy động toàn bộ không khí đêm đại tiệc bằng tài năng cá nhân, hệ thống âm thanh tiêu chuẩn quốc tế được sản xuất tại CHLB Đức cũng như dàn công nghệ ánh sáng được chính ê-kíp của Armin sáng tạo.

 


Không khí của đêm đại tiệc EDM sôi động và cuồng nhiệt 

Không khí của đêm đại tiệc EDM sôi động và cuồng nhiệt 

 

Sân khấu chính có chiều cao 63m, chiều ngang 14m cùng hệ thống âm thanh D&B - J Series Line Array và công nghệ ánh sáng Myo Armband đã biến không gian Ecopark trở thành một đại sân khấu nâng cấp từ mô hình của các lễ hội âm nhạc đỉnh cao của thế giới như Tomorrow Land, Ultra Music. Và ngôi sao của đêm đại tiệc EDM - Armin Van Buuren đã không phụ lòng mong mỏi của khán giả khi cống hiến những phần trình diễn làm rung chuyển cả đại sân khấu Ecopark với các bản nhạc làm nên tên tuổi của mình như Save My Night, Waiting for the night, … cũng như các ca khúc trong album mới nhất Entrance.

Trong gặp gỡ đặc biệt “Meet & Greet” dành cho các fan hâm mộ trước giờ diễn chỉ ít phút, Armin chia sẻ rằng cực kỳ háo hức được biểu diễn tại Việt Nam và anh sẽ cố gắng hết sức mình vì khán giá Hà Thành. Lời hứa này đã được thực hiện. Ngay khi Armin xuất hiện, sân khấu hoàn toàn chìm trong bóng tối để bất ngờ những giai điệu Trance đặc trưng cùng các kĩ thuật cao cấp, bên cạnh hiệu ứng pháo hoa khá mãn nhãn đã thổi bùng được ngọn lửa cuồng nhiệt cho khán giả thủ đô.

 


Giới trẻ Hà Thành bùng nổ cùng “Ông hoàng nhạc Trance”

Giới trẻ Hà Thành bùng nổ cùng “Ông hoàng nhạc Trance”

 

Hơn 20 nghìn khán giả Hà Nội cuồng nhiệt theo từng nhịp đập âm thanh cũng như những chuyển động say mê của ánh sáng. Biển lightstick chuyển động không ngừng theo từng bản hit của Armin và những vũ điệu cuồng nhiệt trong màn đêm. Điểm nhấn đặc biệt được mong chờ chính là khoảnh khắc Armin sử dụng hệ thống ánh sáng Myo Armband để điều khiển chuyển động ánh sáng theo nhịp điệu của mình và khiến độ nóng cũng như phấn khích của sự kiện tăng lên gấp bội.

Trong đêm diễn này, bản hit “Save My Night” mà DJ Armin Van Buuren sáng tạo riêng dành cho chiến dịch toàn cầu “Dance More Drink Slow - Uống có trách nhiệm” của thương hiệu bia Heineken được chơi lại với một cách phối mới lạ, hiện đại hơn khiến khán giả vô cùng thích thú. Đây cũng là một bản hit khá ý nghĩa khi nhắc nhở người uống có trách nhiệm hơn.

 

Giới trẻ Hà Thành bùng nổ cùng DJ hàng đầu thế giới - 3

 

Sinh năm 1976 tại Hà Lan và hoạt động từ năm 1995, Armin van Buuren trở thành DJ hàng đầu thế giới và là huyền thoại của ngành công nghiệp âm nhạc EDM. Anh từng được bình chọn là DJ số một thế giới trong bốn năm liên tiếp từ 2007 đến 2010. Năm 2014, anh được đề cử Grammy cho danh hiệu “Ghi âm nhạc Dance xuất sắc” với bản nhạc That is What It Feels Like.

Ngoài DJ, Armin còn là một người dẫn chương trình radio và nhà sản xuất âm nhạc. Từ năm 2001, Armin van Buuren làm chủ một chương trình radio hàng tuần có tên A State of Trance. Mỗi số, chương trình này phát sóng ở 150 kênh FM trên toàn thế giới, thu hút hơn 20 triệu lượt người nghe ở 74 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau 13 năm, Armin vẫn dành ra hai tiếng mỗi tuần dẫn chương trình này và giới thiệu tới khán giả những bản nhạc điện tử mới. Đến nay, Armin van Buuren vẫn là một trong những DJ đắt show nhất và có lượng fan hùng hậu trên khắp thế giới.

 

 

PV