Giáo sư Biết Hết- người đem lại tiếng cười cho Chinh Phục

(Dân trí) - Đến với Chinh Phục - Vietnam’s Brainiest Kid, các bạn nhỏ không những được tiếp xúc với nhiều mảng kiến thức đa dạng, phong phú mà còn có những giây phút vui vẻ, thoải mái cùng những câu hỏi trực quan hấp dẫn và có tính ứng dụng cao.

Qua 14 tuần thi, giáo sư Biết Hết đã trở thành một người bạn quen thuộc của thí sinh và khán giả truyền hình trong việc đem lại tiếng cười và kiến thức trực quan cho Chinh Phục.

Ở mỗi tuần, giáo sư Biết Hết đều xuất hiện tại chương trình Chinh Phục với một thân phận hay vai trò khác nhau, đưa các bạn thí sinh đến với những câu hỏi trực quan sinh động. Những câu hỏi của giáo sư Biết Hết luôn đem lại niềm vui, sự bất ngờ và trên hết là xóa đi tâm lý lo lắng, hồi hộp ở các bạn thí sinh để lấy lại tự tin thi đấu ở những vòng thi tiếp theo.
Giáo sư Biết Hết- người đem lại tiếng cười cho Chinh Phục

Dù chương trình đã trải qua 14 tuần thi nhưng những câu hỏi trực quan của giáo sư Biết Hết luôn là một ẩn số thú vị. Ở cuộc thi tuần 10, giáo sư Biết Hết đóng vai thành nhân vật “Xuân tóc đỏ” trong tiểu thuyết “Số đỏ” nổi tiếng của nhà văn Vũ Trong Phụng. Bằng cách dẫn dắt khéo léo thông qua nghề nghiệp của “Xuân tóc đỏ”, giáo sư Biết Hết đã đưa ra câu hỏi về chất liệu của quả bóng tennis. Trong tuần thi số 12, vũ công ba lê Biết Hết còn mời các bạn thí sinh món bánh Pavlova truyền thống của Nga, hay vũ sư Biết Hết tận tình hướng dẫn thí sinh nhảy Popping trong cuộc thi tuần số 5.

Không chỉ là những câu hỏi về lĩnh vực văn hóa, giáo sư Biết Hết mang đến những thí nghiệm về lĩnh vực khoa học, ví dụ như thí nghiệm đơn giản về việc tự tạo núi lửa hay ứng dụng toán học trong thủ công.
Giáo sư Biết Hết- người đem lại tiếng cười cho Chinh Phục

Qua cách trình bày của nhân vật đặc biệt này, các kiến thức “có vẻ” khô khan đều được đưa đến với các em thí sinh một cách sinh động, giúp các em “học mà chơi” qua những kiến thức quen thuộc. Ở cuộc thi tuần thứ 15, giáo sư Biết Hết sẽ hóa thân thành nhân vật siêu nhân Biết Hết, có thể nâng được tạ 1.000 kg nhưng không thể bóp vỡ một quả trứng. Một lần nữa, kiến thức về môn vật lý sau khi được đưa ra ứng dụng bằng hình ảnh hài hước của giáo sư Biết Hết giúp các em học sinh ghi nhớ kiến thức dễ dàng hơn.

Cùng đón xem giải đáp về bí ẩn “quả trứng không thể vỡ” ở Cuộc thi tuần 15 của “Chinh Phục” - Vietnam’s Brainiest Kid với chủ đề “Thanh niên” vào lúc 21h05 thứ tư ngày 26/03/2014 trên kênh VTV6 và 16h00 chủ nhật, ngày 30/03/2014 trên kênh VTV3.
KM

 
KM