Giải Nobel Văn học đã có chủ

(Dân trí) - Giải Nobel Văn học 2010 đã thuộc về nhà văn nổi tiếng người Peru Mario Vargas Llosa. Kết quả vừa được thông báo cách đây ít giờ bởi viện hàn lâm Thụy Điển.

Với giải thưởng văn học danh giá nhất hành tinh này, nhà văn 74 tuổi sẽ nhận được giấy chứng nhận và khoản tiền thưởng lên tới 1,5 triệu đô la Mỹ.

 

Người đại diện của viện hàn lâm Thụy Điển cho biết: “Mario Vargas Llosa nhận giải vì những khả năng tái hiện về sức mạnh và ngòi bút sắc nét về sự kháng cự, nổi dậy và thất bại của cá nhân.”

 

Với giải thưởng cao quý này, nhà văn Mario Vargas Llosa đã trở thành nhà văn Peru đầu tiên giành được giải Nobel văn học. Mario Vargas Llosa nổi tiếng tại Peru còn bởi vì ông từng tham gia tranh cử tổng thống vào năm 1990.
 
Giải Nobel Văn học đã có chủ - 1


 

Mario Vargas Llosa, người mang hai quốc tịch Tây Ban Nha và Peru bắt đầu sự nghiệp văn chương từ thập niên 50 của thế kỷ trước và trở nên nổi tiếng khắp thế giới sau thành công của cuốn tiểu thuyết The Time of the Hero (xuất bản năm 1966).

 

Mario Vargas Llosa là nhà văn gốc Mỹ la tinh thứ hai giành giải Nobel văn học kể từ năm 1990 trở lại đây.

 

Nhà văn nổi tiếng này rất bất ngờ và ngạc nhiên khi nghe thông báo mình giải giải Nobel, ông nói: “Thật là bất ngờ lớn, lúc đầu, tôi tưởng người ta nói đùa.”  Mario Vargas Llosa hiện đang ở Mỹ.

 

Peter Englund, thư ký thường trực viện hàn lâm Thụy Điển nhận xét: “Mario Vargas Llosa có hàng loạt những kiệt tác bởi về cơ bản ông ấy là một người kể chuyện xuất sắc. Mario Vargas Llosa là một phần không thể thiếu của văn học Mỹ latin.”

 

Nhiều năm trở lại đây, Mario Vargas Llosa luôn được coi là ứng viên sáng giá cho giải thưởng Nobel văn học nhưng tới năm nay ông mới giành được giải thưởng cao quý này.

 

Trong sự nghiệp viết văn, Mario Vargas Llosa đã xuất bản được gần 20 cuốn tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông, xuất bản năm 2010 có tên El sueño del celta.

 

Vĩnh Ngọc

Theo News