Gia đình Phương Mỹ Chi thanh minh cho con gái

(Dân trí) - Chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng đã "lạc" vào showbiz, Phương Mỹ Chi và gia đình đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí bị choáng ngợp trước những thị phi của showbiz.

Sau cuộc thi The Voice Kid, tên tuổi của Phương Mỹ Chi trở nên rất nổi tiếng và kèm theo đó, “ngôi sao nhí” này cũng phải đối mặt với rất nhiều “thị phi”. Trong các tin đồn đó, tin em bị đuổi học, tin em “hét cát xê” quá cao và tin gia đình em chảnh... là 3 thông tin đang được chú ý nhất. Đứng trước những tin đồn bất lợi này, gia đình Phương Mỹ Chi buộc phải lên tiếng. Gia đình và người quản lý của Phương Mỹ Chi đã đưa ra những lời giải thích về các tin đồn như sau:

Về tin đồn bị dọa đuổi học

Về tin đồn bị dọa đuổi học

Tin đồn Phương Mỹ Chi bị trường doạ đuổi học do chạy show quá nhiều gây xôn xao lâu nay, nói về vấn đề này gia đình Phương Mỹ Chi cho biết toàn bộ những phát ngôn về chuyện này đều xuất phát từ một phía cô Út của bé. Tuy nhiên lý do là bởi cô Út lo ngại khi bé ra Hà Nội 2-3 ngày sẽ ảnh hưởng đến việc học nên có trả lời trên báo chí về chuyện bị nhà trường dọa đuổi nếu tiếp tục nghỉ thêm. Khi liên hệ với nhà trường, việc dọa đuổi học là không hề có. Nhà trường chỉ đưa ra góp ý nếu bé còn nghỉ học nhiều, không quan tâm đến chuyện học hành sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp thu cũng như theo kịp các bạn trong lớp.

"Bản thân bé cũng như gia đình vô cùng vinh dự khi bé nhận được học bổng. Do đó, sau khi kết thúc cuộc thi gia đình chỉ muốn để con gái mình tiếp tục việc học một cách bình thường như các bạn bè đồng trang lứa.

Sau khi rời cuộc thi, Phương Mỹ Chi cũng có tham gia một số chương trình, trong đó có show diễn đón Trung thu thiếu nhi Ông Trăng Ơi Xuống Đây Chơi tại Hà Nội. Sau show diễn này, bé cũng chưa nhận thêm bất cứ show nào ngoại trừ show Hát trên quê hương 2 được tổ chức vào tối 4/10 tới đây của Quang Lê. Vì show diễn ra vào cuối tuần, lại ở TP.HCM nên chúng tôi mới dám nhận lời để không làm ảnh hưởng đến việc học của con cái. Ngay cả dự án phim như một số báo đã đưa, gia đình cũng chưa chính thức nhận lời vì đang thu xếp thời gian." Gia đình Phương Mỹ Chi cho biết.

Gia đình Phương Mỹ Chi có thật sự chảnh?

Gia đình Phương Mỹ Chi có thật sự chảnh?

Gia đình Phương Mỹ Chi cho biết, họ chỉ là những người lao động, trước khi cô bé tham gia cuộc thi họ không biết showbiz là gì, việc Phương Mỹ Chi bỗng nhiên nổi tiếng và được truyền thông quan tâm đã làm họ choáng ngợp. Rất nhiều cơ quan báo chí đã đến tận nhà xin phỏng vấn, chụp hình khi cuộc thi kết thúc và một số có phản ánh rằng mẹ, gia đình có thái độ hợp tác thiếu thiện chí, thậm chí là chảnh. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ họ chỉ là những người bình dân, chưa từng tham gia showbiz lại gặp quá nhiều áp lực là điều có thể thông cảm. 

"Thêm vào đó, trước nay gia đình chưa hề tiếp xúc với báo chí, bản thân Phương Mỹ Chi còn quá nhỏ nên cả mẹ, cô Út đều không muốn em gặp nhiều áp lực. Do đó, gia đình đã cố gắng từ chối cho em gặp gỡ báo chí cũng vì muốn em được chuyên tâm vào chuyện học hành nhiều hơn. Còn riêng với mẹ và cô Út cũng hiếm khi tiếp xúc báo chí nên đôi khi có những thái độ chưa thật sự đúng mực và gia đình chỉ mong được thông cảm và bỏ qua. Việc gia đình gây khó khăn đối với báo chí là hoàn toàn không có.

Theo phản ánh của gia đình, chiều 25/9 cũng có một phóng viên tự xưng là “người bảo vệ quyền lợi cho bé” đến tận trường học của Phương Mỹ Chi để chụp hình và điều tra việc học của bé. Việc này gia đình hoàn toàn không biết và không hề nhận được lời đề nghị nào trước đó. Vì vậy, mọi hành động của mẹ Phương Mỹ Chi liên quan đến chuyện này chỉ là muốn bảo vệ con gái, mong bé được yên tâm học hành mà không bị làm phiền. Trong trường hợp này, gia đình mong khán giả thực sự hiểu và không coi đó là hành động “cấm cản” phóng viên tác nghiệp. Bé đã trở lại trường học và gia đình, nhà trường chỉ mong con em mình được sống chan hòa, hồn nhiên như các bạn cùng trang lứa."

Chuyện cat-xê vài chục triệu đồng

Chuyện cat-xê vài chục triệu đồng

"Một số thông tin báo chí đã đưa cat-xê của Phương Mỹ Chi từng được hét lên đến 30, thậm chí 50-60 triệu đồng. Chúng tôi xin khẳng định là những thông tin này hoàn toàn không có thật. Ngay cả lần ra Hà Nội biểu diễn, chi phí đi lại, ăn ở của cả hai mẹ con đều rất tốn kém. Từ trước đến nay, chúng tôi chỉ nhận những show diễn có giá hợp lý tùy theo từng tính chất, hình thức và mục đích của chương trình.

Cò về những thông tin kí hợp đồng với các hãng nhạc chuông nhạc chờ trị giá cả trăm triệu đồng cũng không đúng. Hiện tại mỗi ngày ngày gia đình phải tiếp 4-5 đại diện của các công ty để ký hợp đồng. Bản thân họ cũng đưa ra rất nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên, đến thời điểm này Phương Mỹ Chi và gia đình chưa chính thức đặt bút ký hợp đồng với một công ty nào. Do đó, thông tin trên báo chí trước đây hoàn toàn không có cơ sở và căn cứ." Gia đình Phương Mỹ Chi khẳng định.

Về việc được đại gia tặng nhà

Trước thông tin gây sốc mới vừa được báo chí để cập tới, gia đình Phương Mỹ Chi cũng tỏ ra bất ngờ vì sự thật không phải là vậy. "Gia đình chúng tôi vô cùng bc xúc vic sáng nay có báo thông tin "Gia đình đi gia cho nhà". Chúng tôi xin trình bày như sau: Vic mua nhà là có. Nhà là do gia đình tích góp và anh chị em trong nhà chúng tôi b tin ra và chúng tôi còn vay vốn ngân hàng đ mua được căn nhà hin ti chúng tôi vn còn n ngân hàng. Chúng tôi xin xác nhân thông tin đi gia cho nhà là hoàn toàn không có. Vic mua nhà ca chúng tôi đã có kế hoch t lâu và khi trước vòng đi đu là gia đình chúng tôi đã đăng ký. 

Kết:

Có thể thấy, việc Phương Mỹ Chi chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng đã bước chân vào showbiz khiến cho cô bé gặp không ít khó khăn, thậm chí bị choáng ngợp. Việc đứng trước những áp lực của làng showbiz rõ ràng là một thử thách quá khó khăn đối với cô bé và gia đình. Đã không ít người lo ngại rằng bé sẽ rơi vào vết xe đổ của Angela Phương Trinh, người cũng đã nổi tiếng từ khi rất nhỏ và rồi trượt dài vì bị những cám dỗ của showbiz đánh gục. Hi vọng rằng Phương Mỹ Chi sẽ không bị rơi vào vết xe đổ đó.

Phan Anh