Gặp lại Tina Tình sau 6 năm ở ẩn, làm rõ tin đồn bị đồng nghiệp "chơi xấu"

Mộc Khải

(Dân trí) - Chia sẻ với Dân trí, Tina Tình cho biết bước ra khỏi showbiz, cô mới cảm nhận được sự bình an, điều mà trước đó nữ diễn viên không hề biết.

Tina Tình sinh năm 1983, từng là diễn viên, ca sĩ đình đám trong showbiz Việt. Thế nhưng, ở thời điểm được cho là đỉnh cao, người đẹp lại bất ngờ tuyên bố rút khỏi làng giải trí.

Nhiều năm trôi qua, dẫu im hơi lặng tiếng, cái tên Tina Tình thỉnh thoảng vẫn được nhắc lại, thu hút sự hiếu kỳ của công chúng. Gần đây, người đẹp bất ngờ xuất hiện trở lại với những MV nhạc Phật.

PV Dân trí đã có cuộc trò chuyện với Tina Tình. Ở tuổi 39, nữ ca sĩ bình thản nhắc lại những biến cố trong nghề và trong cuộc sống, kể cả tin đồn bị "chơi xấu" khiến mình phải biến mất khỏi showbiz...

Gặp lại Tina Tình sau 6 năm ở ẩn, làm rõ tin đồn bị đồng nghiệp chơi xấu - 1

Tina Tình từng là gương mặt gây chú ý với các MV, các vai diễn trong phim truyền hình, điện ảnh (Ảnh: Chụp màn hình).

27 tuổi, tự tử không thành

Trước khi vào showbiz, xuất phát điểm của Tina Tình như thế nào?

- Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, phải đi bán thịt nướng để kiếm sống nên người lúc nào cũng ám mùi khói, mùi thịt. Lúc đó, trong đầu đứa trẻ ngây thơ như tôi chỉ mơ ước được mặc "quần là áo lụa" thơm tho đứng trên sân khấu. 

Năm 16 tuổi, về Việt Nam, tôi vẫn nhớ mình còn hỏi người chạy xe ôm rằng ở đâu có thể đi hát để được trở thành ca sĩ. Ông ấy nói ở các quán sinh viên và chở tôi đi.

Nhưng lúc đó, người ta chỉ cho hát chứ không trả tiền. Tôi cứ hát rồi sau đó được giới thiệu các show khác. Mỗi lần hát được 30 ngàn đồng, rồi tăng lên 100 ngàn đồng. Một thời gian sau, tôi được làm ca sĩ hát lót, rồi lên ca sĩ "thường thường".

Sau nữa tôi đi đóng phim, nhận được giải thưởng thì trở thành diễn viên điện ảnh, rồi viết nhạc, được nhiều người biết đến. Con đường tôi đi là cả quá trình dài, từng bước một. Đến khi đang thăng tiến thì lại gặp nhiều biến cố...

Có nhiều lời đồn cho rằng vì thời điểm đó quá nổi bật nên Tina Tình bị đồng nghiệp "chơi xấu"?

- Tôi chỉ có thể nói rằng thời điểm đó, tôi cảm nhận được xung quanh mình có những người làm việc không vì lợi ích chung, mà chỉ vì lợi ích cá nhân. Cũng như một bộ phim muốn thành công thì tất cả diễn viên đều phải diễn tốt. Thế nhưng, có những người chỉ muốn "tỏa sáng" một mình...

Gặp lại Tina Tình sau 6 năm ở ẩn, làm rõ tin đồn bị đồng nghiệp chơi xấu - 2

Nữ diễn viên từng vướng tin đồn bị đồng nghiệp chơi xấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những điều tiêu cực trong nghề ảnh hưởng như thế nào đến chị?

- Càng sống trong môi trường đó, tôi càng cảm nhận tâm hồn mình đen tối hơn, con người cũng trở nên xấu đi. Chính vì vậy mà năm 27 tuổi, tôi từng tự tử nhưng không thành.

Môi trường làm việc của tôi khi đó chỉ toàn sự đấu đá. Tôi nhận thấy rằng, nếu muốn sống tiếp trong môi trường này, bản thân sẽ phải thay đổi và trở nên giống như những điều mình từng không thích. Cứ mang những suy nghĩ đó về nhà, tâm hồn không cảm thấy bình yên, chỉ muốn thoát ra khỏi thế giới này...

Vì vậy, Tina Tình quyết định rời showbiz?

- Tôi muốn ra khỏi showbiz vì nhiều lý do, vì bế tắc trong cuộc sống, vì mất phương hướng, thậm chí là trầm cảm…  

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, quyết định rời bỏ có quá khó khăn với chị?

- Giai đoạn đó, mẹ tôi bệnh rất nặng. Đây cũng là một trong những lý do khiến tôi đưa ra quyết định này. Có nhiều người cũng tiếc nuối cho tôi vì đã có mười mấy năm xây dựng, bỏ ngang rất uổng. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình phải tự cứu lấy bản thân trước đã.

Bước ra khỏi showbiz, tôi mới cảm nhận được sự bình an, điều mà trước đó tôi không hề biết. Chỉ cần ngồi uống một ly cà phê buổi sáng thôi cũng thấy rất... mãn nguyện.

Vậy có giây phút nào, Tina Tình cảm thấy tiếc nuối vì quyết định của mình?

- Có chứ! Trong năm đầu tiên, có những lúc tôi dằn vặt bản thân lắm. Những hình ảnh đẹp đẽ khi đóng phim vẫn không thể dẹp bỏ khỏi đầu. Tuy nhiên, sau đó tôi tỉnh táo lại, nhìn nhận sự thật là nếu "quay lại", mình nhận được gì và mất gì. Tôi nhận ra mình cũng có thể tiếp tục làm nghệ thuật nhưng ở một hình thức khác, không phải giải trí mà là chữa lành. 

"Showbiz ngày xưa ghen ghét còn che đậy, giờ thì... chửi thẳng mặt"

Đang đắt show thì lại rời bỏ showbiz, Tina Tình giải quyết bài toán kinh tế lúc đó thế nào?

- Tôi cũng hiểu trong showbiz, nếu đang kiếm được tiền thì sẽ kiếm được rất nhiều và trở nên giàu có. Tuy nhiên, tôi cũng không lo lắng vì đã có một khoản tiền phòng thân rồi. Âu cũng là duyên số, chỉ sau một thời gian ngắn không quan tâm đến thu nhập thì tiền bạc lại về gấp đôi, gấp 3.

Sau khi rút khỏi showbiz, Tina Tình có nghĩ nếu được chọn lại thì từ đầu sẽ không chọn con đường nghệ thuật?

- Thời gian hoạt động showbiz dẫu có khó khăn nhưng đó là một giai đoạn cần thiết. Nó tôi luyện nên một Tina Tình của ngày hôm nay.

Gặp lại Tina Tình sau 6 năm ở ẩn, làm rõ tin đồn bị đồng nghiệp chơi xấu - 3

Người đẹp cho biết từ ngày rời showbiz, cuộc sống của cô vô cùng bình yên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

thời điểm hiện tại, môi trường giải trí có đủ sức hấp dẫn để đưa Tina Tình trở lại?

- Showbiz ngày xưa, ghen ghét đố kỵ vẫn còn được che đậy, không ai muốn bộc lộ ra ngoài vì sợ bị đánh giá. Còn thời bây giờ, chửi nhau thẳng mặt, thậm chí còn lên truyền thông, mạng xã hội "tố" nhau. Tôi không nói ai, chỉ nói riêng bản thân mình, nếu phải ở trong một môi trường mà có thể khiến sức khỏe và tinh thần của mình đi xuống thì thôi ở trong đấy làm gì nữa...

Vậy lý do nào khiến Tina Tình thực hiện các MV nhạc Phật? Có ý kiến cho rằng chị muốn "níu kéo" hào quang ngày xưa?

- Sau khi rời showbiz, duyên số thế nào mà tôi tìm đến thiền, cầu nguyện và tu tập. Nhờ đó, tôi trút được sầu não, vượt qua trầm cảm, loại bỏ những lo lắng, sợ hãi trong đầu. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng cần chia sẻ với mọi người để ai cũng có thể vượt qua nỗi sợ giống mình. 

Gặp lại Tina Tình sau 6 năm ở ẩn, làm rõ tin đồn bị đồng nghiệp chơi xấu - 4

Tina Tình nhận được nhiều phản hồi tích cực khi thực hiện những MV nhạc Phật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không còn hoạt động trong showbiz, Tina Tình lấy tiền đâu để làm sản phẩm?

- Sau khi rời khỏi showbiz, tôi cũng có công việc riêng ở nhiều lĩnh vực. Thu nhập của tôi cũng thay đổi từng ngày. Thật sự, việc kiếm tiền với tôi không mấy khó khăn. Có người cũng mời tôi đi show, hát nhạc Phật nhưng tôi không nhận lời vì thấy không phù hợp, ví dụ như họ mời tôi hát nhạc Phật ở tiệc khai trương resort...

Quyết độc thân suốt đời, không lấy chồng sinh con

Hiện tại, các mối quan hệ trong showbiz của Tina Tình như thế nào?

- Thật sự, từ lúc làm nghề, tôi không có bất cứ người bạn nào trong showbiz mà chỉ dừng lại ở việc chào hỏi xã giao. Có một số người bạn cũng làm nghệ thuật nhưng tôi không cho đó là showbiz, ví dụ có người hoạt động trong giới underground. 

Vậy thời gian rảnh rỗi, Tina Tình sẽ dành cho ai?

- Rời showbiz, tôi thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ đó cũng có nhiều bạn bè ở mọi ngành nghề như bác sĩ, kỹ sư, luật sư…

Gặp lại Tina Tình sau 6 năm ở ẩn, làm rõ tin đồn bị đồng nghiệp chơi xấu - 5

Tina Tình cho biết cô không có bất cứ người bạn nào trong showbiz (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến bao giờ thì Tina Tình mới dự định lập gia đình và sinh con?

- Từ năm 16 tuổi, tôi đã có suy nghĩ không lập gia đình, không sinh con. Đơn giản vì tôi thích tự do, không thích ràng buộc. Có thể yêu đương và kết hôn sẽ có những niềm vui nhưng bên trong những chuyện vui đó, chắc chắn sẽ có chuyện buồn.

Năm 18 tuổi, người yêu đầu đòi cưới, tôi không chịu nên chấm dứt. Yêu thì tôi vẫn yêu, nhưng tôi giao trước là không cưới. Vậy mà cuối cùng người ta vẫn đòi cưới, nên thôi.

Sau đó, tôi có thêm vài mối quan hệ nhưng rồi cũng chia tay vì người ta muốn cưới. Đến một thời điểm, tôi cảm thấy đủ rồi nên không yêu nữa. Vậy là suốt 8 năm qua, tôi sống độc thân.

Gặp lại Tina Tình sau 6 năm ở ẩn, làm rõ tin đồn bị đồng nghiệp chơi xấu - 6

Ở tuổi 39, Tina Tình vẫn độc thân. Cô tuyên bố sẽ không lấy chồng, sinh con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vậy cha mẹ Tina Tình có ý kiến gì về quyết định "độc thân suốt đời" của chị?

- Ba mẹ ủng hộ tuyệt đối. Chuyện này tôi cũng đã chia sẻ từ năm mười mấy tuổi nên mọi người không có gì bất ngờ. Hơn nữa, ba mẹ tôi cũng không muốn vướng bận con cháu.

Có bao giờ, Tina Tình bắt gặp những đồng nghiệp cùng thời như Phương Thanh, Ngô Thanh Vân, Minh Hằng… thăng hoa trong sự nghiệp hay có hôn nhân viên mãn mà thấy chạnh lòng?

- Tính của tôi không nhìn xuống, nhìn lên hay nhìn bất cứ ai mà chỉ quan tâm đến cuộc sống của mình. Quan trọng là bản thân có hạnh phúc hay không. Từ khi rời showbiz đến nay, chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn.

Cảm ơn những chia sẻ của Tina Tình!