Fan hoang mang trước thông tin "Susan Boyle của Hàn Quốc" qua đời ở tuổi 31

Mi Vân

(Dân trí) - Ngày 1/9, người hâm mộ xôn xao trước thông tin ca sĩ Choi Sung Bong, người được xem là "Susan Boyle của Hàn Quốc" qua đời ở tuổi 31 sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư.

Nguyên nhân là do trên trang cá nhân của Choi Sung Bong, đêm 31/8, anh đăng tải dòng trạng thái khá tâm trạng: "Một ngôi sao đã bay lên bầu trời sáng nay. Đối với một số người, đây sẽ mãi là một ngôi sao vĩnh cửu. Cũng có thể, một số người khác sẽ lãng quên. Hãy trở thành gió và ngôi sao tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chúc bạn ngủ ngon ở đó". 

Fan hoang mang trước thông tin Susan Boyle của Hàn Quốc qua đời ở tuổi 31 - 1

Giọng ca nổi tiếng của Hàn Quốc - Choi Sung Bong đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. 

Trước đó, vào ngày 31/8, Choi Sung Bong cũng tâm sự với mọi người về tình hình bệnh tật: "Rất nhiều người tò mò, vì vậy tôi đăng bài này. Tôi vẫn chưa thể nhìn thấy tương lai cho sức khỏe của mình. Âm nhạc là thứ duy nhất tạo nên ý chí thiết tha sống trong tôi. Tôi không biết, khi nào mình sẽ ngừng thở nhưng tôi mong rằng, mình sẽ luôn ở trong tâm trí các bạn với tư cách một nhạc sĩ cho tới khi tôi tắt thở". 

Trong bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, Choi Sung Bong mặc đồng phục bệnh nhân và tỏ ra rất điềm tĩnh. Ngay khi những dòng trạng thái này được đăng tải, fan tỏ ra lo lắng cho Choi Sung Bong và liên tục gửi lời động viên anh, thăm hỏi sức khỏe của nam ca sĩ.  

"Choi Sung Bong, vẫn còn nhiều việc để làm. Hãy hát những bài hát của bạn nhé", "Choi Sung Bong cố gắng lên"... là những lời động viên mà khán giả dành cho chàng ca sĩ 31 tuổi. 

Fan hoang mang trước thông tin Susan Boyle của Hàn Quốc qua đời ở tuổi 31 - 2

Choi Sung Bong đăng tải hình ảnh anh đang điều trị ung thư tại bệnh viện. 

Choi Sung Bong, sinh năm 1990, trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Korea's Got Talent 2011 và có biệt danh là "Susan Boyle của Hàn Quốc".

Truyền thông Hàn Quốc nhận thấy điểm chung giữa chàng ca sĩ 31 tuổi và giọng ca nổi tiếng Susan Boyle của Anh. Cả hai đều có đam mê mạnh mẽ với âm nhạc, sinh ra trong hoàn cảnh không thuận lợi nhưng không ngừng vươn lên để theo đuổi đam mê và khẳng định tài năng. 

Choi Sung Bong vốn là trẻ mồ côi, đến năm 5 tuổi, anh trốn khỏi trại trẻ vì bị đánh mắng và phải làm mọi công việc trên đường phố để kiếm sống.

Theo lời Choi, anh bị bỏ rơi ở viện mồ côi lúc mới lên 3, khi lên 5 tuổi đã bỏ chạy khỏi nơi này. Từ đó cậu bé, Choi Sung Bong mưu sinh bằng nghề bán kẹo cao su dạo trên phố. 

Choi Sung Bong từng kể về quá khứ của mình tại chương trình: "Trong 10 năm, tôi sống như con thiêu thân. Nhưng cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp tiểu học và trung học. Điều tôi thích nhất chính là âm nhạc".

Tại cuộc thi Korea Got Talent năm 2011, Choi Sung Bong về nhì và được ngợi ca bởi câu chuyện xúc động vượt qua nghịch cảnh. 

Fan hoang mang trước thông tin Susan Boyle của Hàn Quốc qua đời ở tuổi 31 - 3

Choi Sung Bong nổi tiếng khi tham gia chương trình Korea Got Talent năm 2011 và gây xúc động bởi câu chuyện cuộc đời và đam mê âm nhạc của mình. 

Tuy nhiên, người biên tập chương trình Korea Got Talent sau đó thừa nhận đã xóa bỏ chi tiết Choi Sung Bong từng học thanh nhạc tại Trường trung cấp Nghệ thuật Dae Jun khiến nam ca sĩ bị cộng đồng mạng "ném đá" một thời gian. Công ty tổ chức cuộc thi giải thích rằng, họ loại bỏ chi tiết này vì muốn tăng tính kích thích của câu chuyện. 

Choi Sung Bong được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn 3, ung thư tuyến tiền liệt, suy giáp và ung thư tuyến giáp thông qua một cuộc kiểm tra sức khỏe vào tháng 5 năm ngoái.

Trong một cuộc phỏng vấn, Choi Sung Bong cho biết: "Khi nhìn thấy người ta chết, tôi hoảng loạn và thu mình lại. Điều đó khiến tôi suy nghĩ về cuộc sống của mình. Trong 27 năm qua, đã có nhiều khoảnh khắc khiến tôi nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết. Âm nhạc là người bạn duy nhất. Nhưng giờ tôi phải tập trung vào việc điều trị vì tôi không có gia đình, không có người giám hộ".

Thưởng thức giọng ca của "Susan Boyle Hàn Quốc"

Choi Sung Bong cũng bày tỏ ý định quay trở lại làng nhạc sau khi khỏi bệnh. Đến năm 2021, Choi Sung Bong đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật vào tháng 1 và tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, tế bào ung thư đã di căn đến gan và phổi.

Sau khi fan bày tỏ sự lo lắng cho tình hình của Choi Sung Bong và hoang mang trước thông tin nam ca sĩ đã qua đời, ngày 2/9, trên trang cá nhân Instagram, anh viết: "Tôi sẽ tiếp tục như một kiệt tác bất tử".

Được biết, Choi Sung Bong gần đây đã hoàn thành việc ghi hình cho phiên bản đặc biệt của bộ phim Immortal Song của đài KBS 2 và chương trình sẽ được phát sóng vào tháng 11 tới.