Fan bức xúc khi Trịnh Sảng thay Triệu Lệ Dĩnh đóng “Hoa Thiên Cốt”

(Dân trí) - Thông tin Trịnh Sảng thay Triệu Lệ Dĩnh đóng “Hoa Thiên Cốt” bản điện ảnh đang khiến cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao. Theo kế hoạch, phim sẽ bấm máy trong tháng 6/2020.

Hôm nay 9/6, thông tin Trịnh Sảng sẽ tham gia “Hoa Thiên Cốt” phiên bản điện ảnh cùng nam diễn viên Lý Trình Bân trở thành thông tin “nóng” nhất mạng xã hội Trung Quốc. Phim dự kiến bấm máy trong tháng 6 này và ra mắt khán giả trong năm 2021.

Còn nhớ, “Hoa Thiên Cốt” bản truyền hình với sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa vào năm 2014 đã tạo ra cơn sốt tại châu Á. “Hoa Thiên Cốt” đạt giữ tỷ lệ người xem trên 2% và trở thành một trong những bộ phim cổ trang hay nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Sau bộ phim, Triệu Lệ Dĩnh đã vươn lên trở thành nữ diễn viên hạng A của màn ảnh Hoa ngữ.

Fan bức xúc khi Trịnh Sảng thay Triệu Lệ Dĩnh đóng “Hoa Thiên Cốt” - 1

Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hao từng kết đôi hoàn hảo trong "Hoa Thiên Cốt" phiên bản truyền hình năm 2014. 

Ngay sau khi thông tin này xuất hiện, một cuộc tranh cãi đã diễn ra hầu hết các mạng xã hội của Trung Quốc. Nhiều người cho rằng, Trịnh Sảng là một sự lựa chọn không phù hợp cho “Hoa Thiên Cốt” và đề nghị tiếp tục để Triệu Lệ Dĩnh thể hiện vai nữ chính trong phiên bản điện ảnh. Nhiều khán giả còn đề nghị tẩy chay phiên bản điện ảnh của “Hoa Thiên Cốt” nếu Trịnh Sảng góp mặt.

Trước đó, bố ruột của Trịnh Sảng đã tuyên bố rằng, “Hoa Thiên Cốt” phiên bản điện ảnh là một tác phẩm lớn, không giống với bản truyền hình và khuyên mọi người không nên vì những tin đồn tiêu cực trên mạng mà đánh mất tình cảm với nữ diễn viên 9x. Điều này khiến những khán giả yêu mến “Hoa Thiên Cốt” phiên bản truyền hình tức giận và họ lập tức giải thích rằng, phiên bản điện ảnh chỉ là một dự án nhỏ với ế-kíp thực hiện không quá nổi tiếng. Bố của nữ diễn viên Trịnh Sảng hiện bị cộng đồng mạng tấn công trong khi Trịnh Sảng vẫn im lặng.

Fan bức xúc khi Trịnh Sảng thay Triệu Lệ Dĩnh đóng “Hoa Thiên Cốt” - 2

Trịnh Sảng (trái) được cho thay thế Triệu Lệ Dĩnh tham gia "Hoa Thiên Cốt" phiên bản điện ảnh. 

Trịnh Sảng, sinh năm 1991, là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện nay. Cô là cái tên xuất hiện trên hầu hết các phương tiện truyền thông Trung Quốc và là khách mời tại các sự kiện. Dù nổi tiếng nhưng diễn xuất của Trịnh Sảng không được đánh giá cao. Đáp lại những thông tin tiêu cực về năng lực diễn xuất của mình, nữ diễn viên 29 tuổi từng tuyên bố: “Tôi tự hào khi được xem là một bình hoa di động”.

Bên cạnh đó, đời tư của Trịnh Sảng cũng khá rắc rối. Nữ diễn viên từng có 3 mối tình ồn ào với các đồng nghiệp trong làng giải trí là Trương Hàn, Hồ Ngạn Bân và mới nhất là CEO “rởm” Trương Hằng. Trịnh Sảng và Trương Hằng gặp nhau trong một show truyền hình và hò hẹn gần 1 năm trước khi quyết định chia tay vào cuối năm 2019. Nguyên nhân chia tay là do Trương Hằng lừa đảo chiếm dụng tiền của Trịnh Sảng để đầu tư. Đầu năm 2020, Trịnh Sảng đã làm đơn kiện bạn trai cũ.

Không chỉ nổi tiếng với chuyện tình cảm “ồn ào”, nữ diễn viên 9x còn thường xuyên bị tố “nghiện” dao kéo thẩm mỹ. Gương mặt của cô ngày càng khác lạ và cứng đơ, khó biểu hiện cảm xúc. Gần đây, cô tích cực tham gia các show truyền hình và livestream trên mạng để tương tác với người hâm mộ. Nhiều người tỏ ra lo lắng khi nhận thấy nữ diễn viên trẻ có nhiều biểu hiện bất ổn về tâm lý do áp lực từ công chúng và chuyện tình cảm đổ vỡ.

Fan bức xúc khi Trịnh Sảng thay Triệu Lệ Dĩnh đóng “Hoa Thiên Cốt” - 3
Fan bức xúc khi Trịnh Sảng thay Triệu Lệ Dĩnh đóng “Hoa Thiên Cốt” - 4
Fan bức xúc khi Trịnh Sảng thay Triệu Lệ Dĩnh đóng “Hoa Thiên Cốt” - 5

Trịnh Sảng - 9x nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ nhưng cũng đối mặt với nhiều thị phi

Giọng hát của Trịnh Sảng

Mi Vân

Theo Sina