Dương Hoàng Yến: “Tôi chưa vội kết hôn”

(Dân trí) - Khi được hỏi, có cơ hội làm việc với nhiều giọng ca nhí đáng yêu, là cô giáo âm nhạc cho nhiều nhóc tì, Dương Hoàng Yến đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” hay chưa, cô nói: “Tôi còn nhiều kế hoạch dài hơi với âm nhạc nên chưa vội lấy chồng đâu”.

"Dù chỉ là" - Dương Hoàng Yến

"Tình yêu son sắt, dù hiếm vẫn còn"

Vũ Hà Anh, Dương Hoàng Yến đều trưởng thành từ cuộc thi Sao mai điểm hẹn. Đã yêu nhau hơn 6 năm và cùng là đồng nghiệp của nhau tại trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Hà Nội, Hà Anh và Dương Hoàng Yến được biết đến là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt.

Ngoài cuộc thi của VTV, Dương Hoàng Yến còn tạo được dấu ấn trong cuộc thi The Voice 2012. Cô từng được coi là chiến binh xuất sắc nhất của HLV Mỹ Linh. Cô cũng là đồng quán quân Cặp đôi hoàn hảo mùa 3. Dương Hoàng Yến cũng gắn bó với các em nhỏ của chương trình Đồ Rê Mí, kèm cặp thanh nhạc cho rất nhiều tài năng nhí như: Bảo Ngọc, Tuấn Ngọc,... Mới đây cô cùng bé Nhật Minh - Quán quân The Voice Kids 2016 đã tạo nên cái kết đẹp khép lại một mùa giải thành công của Nhân tài đất Việt 2016 bằng ca khúc "Việt Nam ơi".

Dương Hoàng Yến còn nhiều kế hoạch dài hơi với âm nhạc nên chưa vội lấy chồng.
Dương Hoàng Yến còn nhiều kế hoạch dài hơi với âm nhạc nên chưa vội lấy chồng.

Cô cùng bạn trai sát cánh trong chặng đường âm nhạc và rất nhiều lần đứng chung sân khấu. Trong tương lai, cả hai sẽ tiếp tục song hành để hỗ trợ lẫn nhau. Năm vừa qua, để mừng sinh nhật tuổi 25 của Dương Hoàng Yến, Hà Anh đã mạnh tay chi gần 2 tỷ đồng để mua tặng cô một xế hộp màu đỏ bắt mắt. Dương Hoàng Yến vô cùng hạnh phúc trước tình cảm của bạn trai. Cô chia sẻ, có xe mới, việc chạy show cũng bớt vất vả hơn.

Khi được hỏi, yêu nhau đã khá lâu, bản thân lại có cơ hội làm việc với nhiều giọng ca nhí đáng yêu, là cô giáo âm nhạc cho nhiều nhóc tì, vậy Dương Hoàng Yến đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” hay chưa, cô nói: “Tôi còn nhiều kế hoạch dài hơi với âm nhạc nên chưa vội lấy chồng đâu”.

Cô cho rằng, không nên để phí tuổi trẻ của mình và không bao giờ được hài lòng với những gì mình đang có. Công chúng vẫn thường nhìn nhận showbiz phức tạp, hiếm có tình yêu nào dài lâu và không ít nghệ sĩ bị hoài nghi cố tình tạo scandal để nổi khi công khai tình yêu. Nói về tình yêu, Dương Hoàng Yến cho rằng: “Tình cảm chân thành, tình yêu son sắt, dù là một thứ hiếm có đến xa xỉ, vẫn tồn tại đâu đó trong cuộc đời đầy hối hả này”.

“Bình thường Yến nói chuyện ngô nghê lắm"

Đã có bạn trai nhưng Dương Hoàng Yến không ít lần công khai tay trong tay cùng Á quân Ngôi sao thiết kế 2013 Hà Duy - người đã cùng cô đoạt giải Cặp đôi hoàn hảo. Trình bày ca khúc Chiếc khăn Piêu cover theo phong cách hiện đại, Dương Hoàng Yến - Hà Duy xuất sắc giành điểm tuyệt đối 30/30 từ ban giám khảo và đánh bật các đối thủ nặng kí khác để giành vị trí quán quân của cuộc thi mùa 3.

Dương Hoàng Yến chia sẻ, cô coi Hà Duy như một người anh trong gia đình nên sau cuộc thi cả hai nhất quyết “không chịu rời nhau”. Bạn trai cô cũng rất thân thiết Hà Duy nên không có chuyện ghen tuông, hiểu lầm.

Nói về cô em gái, Hà Duy kể: “Trước chương trình Cặp đôi hoàn hảo, tôi chỉ biết qua loa về Yến, nhưng sau khi tham gia Cặp đôi hoàn hảo, chúng tôi trở thành những anh em thân thiết, thường xuyên đi chơi, đi ăn cùng nhau, tâm sự chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống theo đúng kiểu "ới nhau là có".

Nếu như Dương Hoàng Yến trở thành “cô giáo” dạy nhạc, làm "người mẫu" cho Hà Duy thì trái lại, Hà Duy thường lo từ chuẩn bị, thiết kế trang phục và làm stylist cho Hoàng Yến mỗi khi đi diễn và khi cần làm... ca sĩ song ca với Dương Hoàng Yến luôn.

Không chỉ trưởng thành trong cá tính âm nhạc, Dương Hoàng Yến cũng khẳng định gout thời trang gợi cảm hơn.
Không chỉ trưởng thành trong cá tính âm nhạc, Dương Hoàng Yến cũng khẳng định gout thời trang gợi cảm hơn.

“Mỗi lần Yến tập bài cho Duy thì cô ấy gặp rất nhiều khó khăn trong việc chỉnh nhịp, phách. Hồi đầu, mỗi khi đi tập nếu gặp phải ca khúc có tiết tấu nhanh, tôi không nhớ nhịp cô ấy lại phải ra hiệu nhắc trên sân khấu: “1, 2, 3”. Đến bây giờ khi hát, kĩ thuật của Hà Duy cũng tiến bộ hơn một chút xíu nhờ sự nghiêm khắc của Hoàng Yến”, Hà Duy kể.

Ngày Tết, hai anh em cũng thường qua chúc Tết gia đình nhau. Nếu như trên sân khấu Dương Hoàng Yến là một cô ca sĩ rất nhiệt huyết với âm nhạc, và có thể nói chuyện hàng giờ về âm nhạc, am hiểu về các nghệ sĩ quốc tế, đa dạng trong giọng hát nhưng ở ngoài đời, cô bị anh trai tiết lộ là: “Bình thường Yến nói chuyện ngô nghê lắm, tính tình đơn giản, dễ chịu”.

Nữ ca sĩ “Dù chỉ là” cho biết, thời gian qua cô đã nỗ lực và cố gắng nhiều để hoàn thiện bản thân, vững vàng bước tiếp trên con đường âm nhạc mà mình đã có thể định hình rõ nét. “So với thời thi The Voice, rồi đến Cặp đôi hoàn hảo, giờ tôi muốn khẳng định bản thân hơn thế.

Điều đó cũng có nghĩa tôi không muốn mọi người vẫn nhìn mình chỉ như một thí sinh bước ra từ những cuộc thi như vậy”. Cô cũng hướng tới hình ảnh trưởng thành hơn trong âm nhạc và gợi cảm hơn về phong cách thời trang để phù hợp với lứa tuổi và mong mỏi khán giả đón nhận với hình ảnh mới.

Dương Hoàng Yến diện những thiết kế xuyên thấu lấy cảm hứng từ đá thạch anh đen

Dương Hoàng Yến: “Tôi chưa vội kết hôn” - 3
Dương Hoàng Yến: “Tôi chưa vội kết hôn” - 4
Dương Hoàng Yến: “Tôi chưa vội kết hôn” - 5
Dương Hoàng Yến: “Tôi chưa vội kết hôn” - 6
Dương Hoàng Yến: “Tôi chưa vội kết hôn” - 7
Dương Hoàng Yến: “Tôi chưa vội kết hôn” - 8
Dương Hoàng Yến: “Tôi chưa vội kết hôn” - 9
Dương Hoàng Yến: “Tôi chưa vội kết hôn” - 10
Dương Hoàng Yến: “Tôi chưa vội kết hôn” - 11

Phương Nhung
Ảnh: Đức Trần