Dư luận Hàn Quốc phẫn nộ sau vụ đạo diễn bị đánh dẫn đến chết não
(Dân trí) - Dư luận Hàn Quốc đang dậy sóng sau khi đoạn video từ camera giám sát ghi lại cảnh nam đạo diễn Kim Chang Min bị một nhóm người hành hung, kéo lê trên mặt đất, được công bố.
Theo SBS, đạo diễn Kim Chang Min qua đời vào cuối năm ngoái do xuất huyết não sau khi bị tấn công. Ngày 1/4, bản tin của JTBC (Hàn Quốc) đã phát sóng đoạn video từ camera giám sát ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc.
Thời điểm xảy ra vụ tấn công, ông Kim đang ăn cùng con trai mắc chứng rối loạn phát triển. Hình ảnh trong video cho thấy một nhóm nam giới dồn ông vào góc nhà hàng và liên tục hành hung. Nạn nhân gục xuống sau khi bị đánh vào vùng đầu và mặt, nhưng vẫn tiếp tục bị tấn công.

Cảnh cố đạo diễn Kim Chang Min bị hành hung lần đầu được công bố, gây phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc (Ảnh: JTBC).
Ông Kim được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi. Theo thông tin được công bố, ông rơi vào trạng thái chết não vào ngày 7/11, khoảng 2 tuần sau vụ việc.
Sau khi đoạn video được công bố, làn sóng phẫn nộ lan rộng trên các diễn đàn và mạng xã hội Hàn Quốc.
Theo truyền thông địa phương, cảnh sát tại Guri (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) đã chuyển hồ sơ liên quan đến 2 nghi phạm lên cơ quan cao hơn. Họ bị cáo buộc gây thương tích dẫn đến tử vong cho người khác.
Ban đầu, cơ quan điều tra đề nghị ra lệnh tạm giam đối với một nghi phạm, sau đó bổ sung thêm người thứ 2. Tuy nhiên, Tòa án quận Uijeongbu (Hàn Quốc) đã bác bỏ yêu cầu bắt giam với lý do các nghi phạm có nơi cư trú ổn định và nguy cơ bỏ trốn thấp, quyết định này gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Cố đạo diễn Kim Chang Min đã đăng ký hiến tạng trước khi mất (Ảnh: Naver).
Trong cuộc phỏng vấn với đài JTBC, người thân của nạn nhân bày tỏ sự bức xúc khi các nghi phạm vẫn chưa bị tạm giam. Gia đình cho biết, đạo diễn Kim Chang Min đã làm việc vất vả trong ngành điện ảnh nhiều năm và chỉ mới bắt đầu đạt được những thành tựu nhất định trước khi xảy ra sự việc.
Một người thân khác của đạo diễn chia sẻ thêm: "Tôi rất sợ hãi khi biết kẻ tấn công sống cách chúng tôi chưa đến 10km".
Kim Chang Min từng tham gia đạo diễn các tác phẩm như Someone’s Daughter (2016), Guui Station (2019), đồng thời góp mặt trong ê-kíp sản xuất của nhiều bộ phim như The Witch: Part 1. The Subversion (2018) hay Forbidden Dream (2019).
Trước khi qua đời, ông đã đăng ký hiến tạng. Cơ quan Hiến tạng Hàn Quốc đã bày tỏ sự tri ân đối với nghĩa cử của ông và gia đình, nhấn mạnh đây là hành động mang lại sự sống cho nhiều người khác.





